Trang chủ » 8 người có siêu năng lực ngoài đời thật. Có 1 thánh của Việt Nam nhé

8 người có siêu năng lực ngoài đời thật. Có 1 thánh của Việt Nam nhé

Team XemGame | 08/10/2014 8:40

XemGame.Com – 8 người có siêu năng lực ngoài đời thật

Số1: Chàng trai nhìn bằng âm thanh

Đây là Ben Underwood và cậu ta bị mù.
Đôi mắt của cậu đã bị phẫu thuật cắt bỏ năm cậu 3 tuổi vì căn bệnh ung thư.
Tuy nhiên Ben vẫn có thể chơi bóng rỗ và cưỡi xe đạp.
Cậu ta đã tự rèn cho mình khả năng dùng âm thanh để xác định vị trí.
Bằng cách tạo ra một tiếng động ngắn, Ben có thể xác định vị trí của các vật xung quanh dựa vào âm thanh dội lại từ môi trường.
Cậu là người duy nhất trên thế giới chỉ cần nghe mà có thể nhìn được.
Đây đích thị là một người dơi hoặc người cá heo.

Số 2: “Quý Ngài Ăn Tuốt”

Người đàn ông này có thể sống sót ở bất cứ đâu vì cái gì ông ấy cũng ăn được.
Michel Lotito là một người Pháp nổi tiếng vì có thể tiêu hoá mọi thứ và được biết đến với biệt danh ‘’Quý Ngài Ăn Tuốt’’.
Lotito có thể ăn kim loại, thuỷ tinh, cao su, v.v., hay các vật như xe đạp, tivi và ông ấy thậm chí chỉ mất có 2 năm để gặm hết một chiếc máy bay.
Ông bắt đầu ăn những thứ không bình thường này khi còn nhỏ trước khi biểu diễn rộng rãi cho công chúng vào năm 1966.
Lotito cũng chẳng hề bị bệnh sau khi ăn máy bay mặc dù loại thực đơn này được liệt vào hàng độc hại.
Khi biểu diễn, ông tiêu thụ khoảng một kg vật liệu mỗi ngày bằng cách ngâm chúng trong dầu khoáng và uống một lượng nước đáng kể trong ‘’mỗi bữa ăn’’.
Rõ ràng là ông sở hữu một dạ dày có độ dày gấp đôi bình thường và một khả năng tiêu hoá siêu mạnh mẽ.
Thế thì sẽ tiết kiệm được khối tiền thực phẩm.
Ý tôi là, chỉ cần cho ông ta một khay thức ăn, ông ta sẽ chén hết thức ăn, rồi đến cái khay, khăn giấy và ly…
Một bữa ăn cực kỳ chất lượng. Bạn hiểu ý tôi chứ?

Số 3: Người đàn ông có bộ răng siêu khỏe

Ông Rathakrishnan Velu người Malaysia, còn được người dân địa phương gọi là Raja Gigi, có thể dùng răng để kéo một đoàn tàu.
Vào ngày 30/8/2007, Raja Gigi đã kéo một đoàn tàu 6 toa nặng 297,1 tấn dịch chuyển một đoạn 2,8m.
Raja cho biết ông có thể làm vậy là vì năm ông 14 tuổi, có một người thầy Ấn Độ đã dạy cho ông kĩ thuật tập trung sức mạnh vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể.
Chà, nếu ông này tập trung tất cả sức mạnh vào nắm đấm rồi đấm cho ai đó một quả thì đau phải biết.

Số 4: Người nam châm

Có thể không khỏe bằng Người Nam châm trong phim X-Men nhưng Lưu Thiếu Lâm, một nhà thầu nghỉ hưu 70 tuổi ở Malaysia, gần đây đã trở nên nổi tiếng vì kéo một chiếc xe hơi đi hơn 20m bằng một sợi xích nối với tấm sắt dính trên bụng của ông.
Ông phát hiện ra mình có khả năng phi thường này sau khi đọc bài báo về một gia đình ở Đài Loan, những người có năng lực tương tự.
Ông nói ông đã thử đặt nhiều vật bằng sắt lên bụng mình và trước con mắt ngạc nhiên của chính ông, những vật này dính chặt trên da ông mà không hề rơi.
Vì ba người con trai và hai đứa cháu nội của ông cũng sở hữu khả năng này nên ông tin rằng nó là do di truyền.

Số 5: Người đàn ông không cần ngủ

Thực ra tôi rất ganh tị với người đàn ông này. Ý tôi là, bạn cứ tưởng tượng bạn không cần phải ngủ xem, sẽ vui đến mức nào.
Mỗi tội bạn sẽ không thể viện đến cái cớ “Tôi phải đi ngủ sớm” được nữa.
Ông Thái Ngọc, 64 tuổi, cho biết ông không thể ngủ được sau khi bị một cơn sốt hành hạ vào năm 1973.
Bác sĩ đã kê đơn cho ông nhưng ông nói ông khoẻ hơn bao giờ hết.
Ông Ngọc sống trong một nông trại dưới chân núi và bận rộn chuyện đồng áng, chăm lợn, chăm gà cả ngày.
Bởi vì không cần ngủ, ông Ngọc thường tranh thủ làm thêm việc đồng án hay thức đêm canh trộm.
Ông nói đã từng dùng ba tháng không ngủ để đào hai cái ao lớn thả cá.
Điều này thực sự ấn tượng.
Tôi nhớ mình từng thức trắng hai đêm khi còn đi học.
Lúc đó hình như tôi đã bắt đầu thấy ảo giác.

Tin liên quan

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày

Xem thêm
Bài viết chưa có tag