Game thủ ai cũng từng có một thời trẻ trâu.
Lúc đó bạn chỉ biết lao đầu vào chơi game mà không biết mệt mỏi, đúng với tiêu chí “ăn cùng game, thức cùng game, ngủ cùng game”. Giờ nghĩ lại thì nhiều bạn trẻ chỉ cảm thấy mình thật buồn cười và ngu ngốc khi sống chết cùng game và làm những chuyện điên rồ mà bây giờ dù có cho tiền cũng chưa chắc làm lại.
Đã là game thủ thì ai cũng sẽ có một giai đoạn nghiện game đến đỉnh điểm và sẵn sàng trả giá để có thể đồng hành cùng nó. Một khi các thành viên đã vượt qua giai đoạn đó thì khó mà lặp lại chúng và cho rằng nó thật sai lầm.
Cúp học để chơi game

Theo khảo sát của XemGame thì cứ 10 game thủ thì có ít nhất ba người từng cúp học một bữa để chơi game. Thời học sinh là độ tuổi thích khám phá đồng thời thích làm theo ý mình để chứng tỏ mình trưởng thành. Chính vì thế khi game thủ đã biết bản thân lựa chọn game là người bạn lâu dài thì sẽ gắn kết với nó. Với lịch học dày đặc cả ngày và sự theo dõi sát sao của cha mẹ thì thời gian chơi game tự do cũng chỉ khoảng một hai tiếng. Con số này quá nhỏ so với nhu cầu của game thủ và họ buộc lòng phải phá rào để gia tăng thời gian. Cảm giác ban đầu khi cúp học là lo lắng sợ hãi nhưng nếu làm nhiều sẽ trở thành thói quen khó bỏ. Cũng chính là những game thủ này khi lớn lên thì suy nghĩ và cách nhìn trở nên khác đi. Họ cho rằng cúp học chơi game là quá ngu ngốc.
Nhịn ăn, ngủ để cày game thâu đêm suốt sáng

Game thủ Việt Nam thường hay được xếp vào danh sách kỉ lục của sức chịu đựng cơ thể khi có thể không ăn không ngủ nhiều ngày. Điều này chẳng biết nên vui hay buồn nhưng chắc chắn hiện tại đa số game thủ khẳng định họ không bao giờ muốn làm như thế nữa. Cảm giác say mê game, bỏ qua mọi mệt mỏi đau đớn của cơ thể để train level, train đồ hầu như ai cũng trải qua. Tuy nhiên cái mà họ nhận được chỉ là một vị trí top ảo hư vinh trong một thời gian ngắn. Nó không hề đáng với sự mất mát về sức khỏe của game thủ. Ấn tượng về sự hành hạ thể xác đó khiến nhiều bạn nhớ mãi không quên.
Nói dối cha mẹ để chơi game

Ai cũng từng nói dối nhưng game thủ nói dối cha mẹ để chơi game thì lại nhiều vô kể. Nói dối học thêm, nói dối qua nhà bạn chơi, nói dối tiền đóng học…tất cả để phục vụ cho game. Lúc đó các thành viên chỉ nghĩ đơn thuần rằng chúng chỉ là những lời nói dối nhỏ nhặt không gây hại. Tuy nhiên họ lại vô tình không biết hậu quả chỉ xuất hiện từ từ, điển hình là tạo thói quen nói dối và quá lấn sâu vào game.
Nạp cả đống tiền vào game

Số tiền game thủ nạp vào game có khi là cả một con số khá đáng kể. Lúc nghiện game thì nạp bao nhiêu cũng không tiếc nhưng đã chán rồi thì lại hối hận không thôi.
[poll id=”74″]