Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » 4 mẹo cày Thông thạo 7 siêu cấp trong Liên Minh Huyền Thoại

4 mẹo cày Thông thạo 7 siêu cấp trong Liên Minh Huyền Thoại

Team XemGame | 15/08/2016 17:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Dưới đây là hướng dẫn những cách bạn có thể sử dụng để đạt được Thông thạo tướng 7 nhanh nhất.

Thông thạo tướng bậc 7 rất được nhiều game thủ hoan nghênh bởi vì điểm thông thạo một vị tướng càng cao càng thể hiện trình độ của người chơi đó với vị tướng yêu thích của mình. Thế nhưng để đạt được Thông thạo 7 không phải chuyện dễ khi bạn vừa phải đạt hạng S trong các trận đấu vừa phải kiếm nguyên liệu rồi đưa tất cả vào Chế tạo hextech và đúc ra. Vậy làm cách nào để bạn để bạn kiếm điểm S nhanh nhất?

Đảm bảo chỉ số farm của mình

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến số điểm Thông Thạo của bạn sau mỗi trận đấu. Có thể đó là chỉ số farm khi xét đến tướng Xạ Thủ, hạ gục với đường giữa, hay số mắt đã cắm với Hỗ Trợ.

Một trong những nhân tố quan trọng nhất chính là chỉ số farm của bạn, đôi lúc không phải cứ giết người nhiều là sẽ có Thông Thạo cao đâu. Hãy tập trung vào farm và để cố gắng làm sao cho chỉ số creep bằng với thời gian là được.

Chơi những vị tướng ít người dùng

Hệ thống sẽ tính điểm bằng cách xem thử bạn thể hiện như thế nào so với những người chơi khác khi cùng sử dụng vị tướng đó. Nên nếu bạn chọn những vị tướng có tỉ lệ người chơi ít như Nunu, Urgot, Galio…. và đánh khá khá tí thì có khả năng bạn sẽ nhận được rất nhiều điểm S đấy.

Dùng những vị tướng ưa thích vào các vị trí dị

Cách xếp hạng vị tướng phù thuộc không chỉ phụ thuộc vào cách bạn chơi, mà còn tính tới bạn thể hiện so với những những người khác sử dụng cùng vị tướng trong vị trí đó như thế nào.

Nói một cách dễ hiểu tức là bạn sử dụng những vị tướng ưa thích vào vị trí càng dị thì càng ít người cạnh tranh với bạn và hệ thống sẽ xếp bạn ở thứ bậc cao hơn. Thí dụ như Rumble được mặc định là tướng Đường trên, nhưng nếu bạn sử dụng đi rừng hoặc đi Hỗ trợ bạn sẽ dễ đạt được S hơn vì ít người sử dụng Rumble trong những vị trí này.

Chỉ chơi 3 trận bằng một vị tướng trong ngày

Mỗi 24 giờ, bộ đếm xếp hạng sẽ reset lại, và “có vẻ” như là nó chỉ ghi nhận lại 3 trận đấu tốt nhất trong ngày của bạn (với một tướng). Chơi quá nhiều trận trong ngày bằng một vị tướng sẽ tự làm tăng bộ đếm trong bảng xếp hạng, và hiểu theo một nghĩa khác, là bạn đang phải tự cạnh tranh với chính mình cho một huy hiệu hạng S.

Vì vậy, lý tưởng nhất để farm huy hiệu S là chỉ nên chơi 3 trận/ ngày với một vị tướng, và nên xen kẽ giữa đánh xếp hạng và đánh thường.

Theo gamenoob

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày