Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » 5 sự thật có nằm mơ bạn cũng không tin trong Liên Minh Huyền Thoại

5 sự thật có nằm mơ bạn cũng không tin trong Liên Minh Huyền Thoại

Team XemGame | 27/02/2017 11:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Những thống kế sau đây trong Liên Minh Huyền Thoại sẽ khiến bạn bật ngửa.

50% game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới có rank… Đồng!

Trong Liên Minh Huyền Thoại, game thủ được xếp hạng vào từng mức rank để phân biệt trình độ từ thấp lên cao, lần lượt là: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương, Cao Thủ và cuối cùng là Thách Đấu. Những game thủ Đồng Đoàn được coi là những người chơi ở “dưới đáy”. Không chỉ vì trình độ kỹ năng kém cỏi mà đại đa số họ, đều có tinh thần chơi game không được “thượng võ” cho lắm.

Xemgame-27-2-945-15.jpg (640×360)
Gần 50% game thủ thế giới là một… thằng Đồng Đoàn

Từ đó, game thủ “Đồng Đoàn” được coi là biệt danh để chỉ những game thủ Liên Minh Huyền Thoại chơi gà, kém cỏi. Nhiều người cho rằng, rơi xuống rank Đồng Đoàn thậm chí còn khó hơn cả lên những rank cao như Bạch Kim hay Kim Cương. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược!

Xemgame-27-2-945-16.jpg (800×450)
Đồng Đoàn ở khắp mọi nơi

Gần 50% game thủ Liên Minh Huyền Thoại chưa bao giờ thoát khỏi được rank… Đồng! Đương nhiên, đây cũng là mức rank có nhiều người chơi nhất trong tựa game này. Thế nên thật buồn cười khi đi đâu người ta cũng nói chuyện về việc “thằng Đồng Đoàn” kia đánh “gà” ra sao, noob như thế nào. Hãy nhớ rằng, bạn đang nói xấu nhóm game thủ đông đảo nhất thế giới đấy!

Game thủ Thách Đấu đầu hàng nhiều hơn người chơi Đồng Đoàn… 45%

Thường thì khi bạn đã bị nhìn nhận là chơi kém, sẽ có không ít những định kiến kèm theo. Trong trường hợp của game thủ Đồng Đoàn. Đó là “trẻ trâu”, troll rank, AFK, phá game,… Và vì thế, nhiều người nhầm tưởng rằng Đồng Đoàn là mức rank có tỷ lệ người chơi Đầu Hàng nhiều nhất.

Xemgame-27-2-945-17.jpg (640×365)
Rank Thách Đấu thì sao, đầu hàng còn nhiều hơn cả Đồng Đoàn nhé

Thế nhưng một lần nữa người ta lại “hiểu nhầm” game thủ rank Đồng. Theo thống kê, tỷ lệ số trận kết thúc bởi lệnh Đầu Hàng ở rank Thách Đấu cao hơn 45% rank Đồng. Điều đó cùng nghĩa với việc, game thủ Đồng Đoàn không hề yếu kém về tinh thần. Họ sẵn sàng “tử chiến” đến cùng, tìm kiếm cơ hội lật kèo chứ không dễ dàng bỏ cuộc chút nào.

Giải thích cho việc game thủ rank Thách Đấu sử dụng lệnh Đầu Hàng nhiều hơn người chơi rank Đồng. Nhiều khả năng ở rank Thách Đấu, người ta nhận biết chính xác được thế cục trận đấu. Trận nào có khả năng lật kèo, trận nào không. Hơn nữa, khi leo đến mức rank này, khả năng xảy ra sai lầm là rất ít. Chính vì thế, sẽ không có nhiều cơ hội để bạn lội ngược dòng.

Hai vị tướng nên chơi nhất trong Liên Minh Huyền Thoại!

Theo thống kê, Shaco là vị tướng có tỷ lệ thắng cao nhất trên Đấu Trường Công Lý thời điểm hiện tại, khoảng 55,3%. Thế nhưng tỷ lệ chọn gã Hề này lại không cao chút nào, chỉ có 8,8%. Phần trăm ban cũng rất thấp – 4,8%

Xemgame-27-2-945-18.jpg (533×502)

Master Yi là vị tướng có tỷ lệ ăn được Pentakill cao nhất Liên Minh Huyền Thoại. Cứ 67 trận, Master Yi lại có 1 Pentakill, trong khi đó với một vị tướng bình thường là phải khoảng… 1000 trận.

3 vị tướng không bao giờ bị… Cấm!

Sivir, Tristana và Udyr là 3 vị tướng hầu như không có lượt cấm trong Liên Minh Huyền Thoại. Nếu bạn là fan của Sivir, Tristana hay Udyr thì xin chúc mừng. Những vị tướng có tỷ lệ ban thấp đến mức người ta… không thống kê nổi chỉ số.

Xemgame-27-2-945-19.jpg (1215×717)

Nói đi cũng phải nói lại, cả 3 vị tướng này đều không sở hữu sức mạnh quá nổi trội ở thời điểm hiện tại. Tỷ ẹệ thắng cũng vừa phải nếu không nói là hơi thấp. Thế nên người chơi không dùng lượt cấm nhắm vào Tristana, Udyr, Sivir là điều hoàn toàn dễ hiểu.

10% game thủ Liên Minh Huyền Thoại là…nữ giới!

Xemgame-27-2-945-20.jpg (500×387)

Thời đại bình đẳng nam nữ, các chị em ngày càng có mặt nhiều hơn trong những lĩnh vực mà trước kia tưởng rằng chỉ có nam giới. Liên Minh Huyền Thoại cũng không ngoại lệ, ước tính có khoảng 10% người chơi tựa game này là chị em nữ giới. Và lực lượng này đang có xu hướng phát triển mạnh.

Điều này giải thích cho việc Riot Games đang chăm chút nhiều hơn vào những bộ trang phục bóng bẩy nữ tính. Lux Thập Đại Nguyên Tố vừa ra mắt gần đây là một ví dụ điển hình.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày