Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » TOP 9 món vũ khí độc lạ nhưng cũng không kém phần hài hước bậc nhất LMHT

TOP 9 món vũ khí độc lạ nhưng cũng không kém phần hài hước bậc nhất LMHT

Team XemGame | 12/12/2019 16:49

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Ở phần trước chúng ta đã đi tìm hiểu về 10 món vũ khí được xem là mạnh nhất trong trò chơi với khả năng xoá sổ cả Runeterra. Hôm nay hãy cùng đi tìm hiểu top những món vũ khí độc và lạ nhất LMHT các bạn nhé!

1. Chakram

Cái tên đầu tiên trong bản danh sách những vũ khí độc đáo nhất LMHT chính là vòng tròn mà cô ả công chúa Ixaocan này sử dụng. Có thể nhiều bạn cảm thấy món vũ khí này có điểm lạ mà cũng vô cùng quen thuộc. Nếu như các bạn đã từng xem qua hai phần phim của Marvel là Báo Đen và đại chiến Endgame thì sẽ không còn lạ gì với món vũ khí mà Qiyana sở hữu. Nó có tên là Chakram, một trong những món vũ khí của người Châu Phi được chế tác từ những người ẤN độ cổ xưa. 

Là một vũ khí tầm xa những cũng có khả năng đánh cận chiến vô cùng mạnh mẽ. Đây là một trong món vũ khí cầm tay được người Châu Phi vô cùng ưa chuộng dùng để chiến đấu. Mặc dù vậy không ngờ rằng món vũ khí trong tay Qiyana lại trở nên khổng lồ và trông không khác gì một chiếc vòng lắc eo Hula Hoop cả. Đúng là chỉ có Riot mới có thể nghĩ ra những món vũ khí quái đản kiểu kết hợp như vậy mà thôi.

2. Cây Đèn Đường của Jax

Cái tên thứ 2 trong bản danh sách này chính là cây đèn đường của Jax và quả thật không một óc tưởng tưởng nào có thể nghĩ được rằng một cây gậy gắn đèn lại có thể trở thành một món vũ khí. Đây chính xác là một thứ trang bị thô sơ không có một chút ma lực hay được ếm bởi bất kì một loại phép thuật nào cả và cũng không có bất kì cạnh sắc nhọn nào trên cây đèn này. Một cây đèn bình thường làm bằng gỗ nhưng lại có thể trở thành một thứ vũ khí đáng sợ đủ để hiểu rằng Jax chính là một bậc thầy vũ khí trong trò chơi. Và giả sử rằng hắn có trong tay một loại kiếm hay súng quý hiếm mà những vị tướng khác có được, tên đấu sĩ này sẽ solo và cân tất mọi kèo trên khắp toàn cõi Runneterra mất thôi.

3. Búa/ Pháo Thuỷ Ngân

Cũng giống như cốt truyện của các siêu anh hùng Marvel, LMHT cũng không hề thiếu các sáng chế cũng như phát minh công nghệ cao có thể cung cấp cho người sử dụng khả năng chiến đấu vô cùng to lớn. Một trong số chúng chính là Búa Thuỷ Ngân của Jayce. 

Giống như kì trước, khởi nguồn của toàn cõi Runnetera chính là Đá Cổ Ngữ thì khởi nguồn của công nghệ trong LMHT chính là khối tinh thể chứa năng lượng to lớn Hextech. Được lấy ý tưởng từ khối All Spark trong Transformer, Hextech có khả năng kích hoạt cũng như cung cấp năng lượng cho những vũ khí và có thể cường hoá chính con người. Búa Thuỷ Ngân của Jayce cũng nằm trong số chúng, là vũ khí duy nhất trong trò chơi có thể chuyển đổi giữa 2 dạng. Không những có thể tạo ra những pha lôi phạt với sức nặng khủng khiếp lên đối thủ, dạng pháo của món vũ khí này còn cung cấp khả năng bắn ra những quả cầu sấm có năng lượng từ khối Hextech đã được truyền vào cây búa từ trước đó. Với sức mạnh như vậy đây là một trong những phát minh vô cùng tối tân, mạnh mẽ nhưng nếu Jayce không đập vỡ khối Hextech thì có lẽ sẽ còn nhiều thứ hay ho hơn mà anh có thể tận dụng và sáng chế hơn là chỉ có 1 cây búa như hiện tại.

4. Động cơ Z

Nếu như các anh hùng trong Avenger phải đợi tới khi có hạt Pym của người kiến và cổng lượng tử của Tony Stark thì mới có thể quay về quá khứ thì ở một vũ trụ khác một cậu nhóc ở Zaun đã làm được việc này .. hằng ngày. Với lõi tinh thể nhỏ Hextech, Ekko đã có thể khai phá tiềm năng từ thứ động cơ mà cậu chế tạo và chiến đấu. 

Món vũ khí độc đáo này chính là động cơ Z, đây không phải là súng kiếm hay những vật thể có thể gây sát thương nhưng lại là thứ khiến cho cậu nhóc này trở nên hoàn hảo. Chỉ cần bấm nút và bạn có thể đảo ngược 10s trước và biết được đối thủ làm gì tiếp theo. Đây chẳng khác gì một đặc ân trời phú tương tự khả năng Haki Quan sát cấp cao của Mũ Rơm Luffy trong One piece cả. Cũng có một nghi vấn chưa được sáng tỏ, nhiều fan cho rằng chỉ với một viên tinh thể Hextech bé nhỏ đã có thể quay về quá khứ trong 10s. Vậy nếu giả sử cả một khối tinh thể Hextech nguyên vẹn tinh khiết thì tiềm năng của động cơ này sẽ mạnh đến mức nào?

5. Người máy phế liệu của Rumble

Với những bạn không biết nên chọn vũ khí nào là vũ khí ưa thích thì hãy cứ chọn Rumble và thứ vũ khí mang tên Tristy của anh ta. Là một robot thô sơ dùng để chiến đấu, mặc dù không có bất cứ vật dụng nào tân tiến để chế tạo thế nhưng chú robot của Rumble có thể đáp ứng mọi yêu cầu mà bạn cần. Một khẩu súng phóng lửa cỡ bự, cùng một cây chuỳ gai to tướng có thể dập và đốt bạn tơi tả nếu bạn dám đánh sáp lá cà với hắn. Còn nếu đánh xa, hàng loạt tên lửa hạng nặng sẵn sàng tiếp đất vào chỗ bạn đang đứng cùng một chùm lao điện khiến bạn bất tỉnh nhân sự khi có ý muốn chạy trốn. Với hàng tá những phế liệu nhưng có thể tạo nên một con robot độc đáo và chết người như vậy, Rumble xứng đáng được coi là một trong những thiên tài của Runeterra.

6. Etwahl 

Thường thì những nhạc cụ như đàn, sáo, vân vân thường được dùng để giải trí. Với một vài người nó còn có khả năng thôi miên các loài động vật. Thế nhưng đem ra làm vũ khí thì chỉ có Riot và Châu Tinh Trì trong tuyệt đỉnh Kung Fu mới nghĩ ra mà thôi.

Là một món vũ khí lợi hại của Sona, cô nàng dùng cây đàn có tên Etwahl này để hoà tấu những khúc ca khiến cho sĩ khí của người gần đó phấn chấn. Thế nhưng chiếc đàn này còn có thể tấu ra những khúc nhạc có thể cắt xuyên qua vật thể bằng những bước sóng dao động âm hưởng trong một khoảng cách vừa đủ của âm thanh. Đúng là một trong những món vũ khí mà Riot chế tạo vừa độc đáo nhưng cũng không phải dạng vừa đâu.

7. Chuỳ băng Boneshiver

Thoạt đầu khi nhìn thấy cây chuỳ này rất nhiều người có lẽ đã có những ý nghĩ rằng tên này làm gì với cây gậy đánh bóng chày làm từ băng này nhỉ. Lại còn là bảo bối của mụ Lissandra nữa. Thế nhưng để giải đáp cho thắc mắc Riot đã làm hẳn một cốt truyện cực kì li kì về lần cướp “đồ chơi” của Trundle và nguồn gốc món vụ khĩ này không hề vô dụng như bạn nghĩ.

Được làm từ nguyên liệu là Chân Băng Vĩnh Cửu và tinh khiết, đây là một trong những cây chuỳ băng to lớn không bao giờ tan chảy của Freljord. Không những vậy nó còn được ếm ma thuật từ chính Lissandra khiến cho Trundle từ một tên Vua Quỷ khổng lồ chỉ biết dùng sức mạnh cơ bắp có thể triệu hồi những mảnh băng từ dưới lòng đất. Thêm vào đó cây chuỳ còn có tà thuật hắc ám giúp cho người sử dụng có thể dần dần hút cạn sinh lực của đối phương trong thoáng chốc và truyền lại cho người sử dụng. Với hàng tá pháp thuật cũng như nguồn gốc đáng giá như vậy, hẳn đây là món “đồ chơi” cực kì ưa thích của Lissandra và Trundle đã phải rất khó khăn khi phải chấp nhận phục vụ dưới trướng của ả để có được món vũ khí độc lạ này.

8. Khiên Tối Kiên Cường

Tiếp tục là một báu vật của Lissandra và lần này lại bị đánh cắp nhưng không hoàn trả. Braum được coi là một trong những người được tôn kính nhất ở Freljord với lòng tốt cũng như sức khoẻ vô địch.  Vũ khí của Braum đang cầm là một trong những vật liệu vững chắc nhất Runeterra và đã từng là một cánh cửa được yểm ma thuật bởi Lissandra để bảo vệ kho báu của ả. Là một trong những cánh cửa không thể bị phá vỡ bằng bất kì thứ gì, thế nhưng Lissandra của chúng ta lại không tính đến chuyện Braum sẽ không phá cánh cửa mà phá cả một ngọn núi để lấy cảnh cửa và cứu một cậu nhóc không may bị nhốt bên trong. Cũng giống như ma thuật làm nên cây chuỳ băng, chiếc khiên Tối Kiên Cường cũng có thể phóng ra những mảnh băng ma thuật cũng như chặn đứng mọi đạn đạo của kẻ thù. Có lẽ lần sau khi có thứ gì muốn giấu khỏi những tên đạo tặc Freljord này, Lissandra luôn dùng phép thuật của mình để ếm luôn cả một quả núi cho lành các bạn nhỉ?

9. Kiếm Hồn

Là một môn đồ ưu tú của hội Kinkou và từng là người bón hành ngập mặt cho Zed khi còn là thanh viên của hội. Shen là đứa con trai duy nhất của KuSho và anh chàng này là một trong những môn đồ đầy hứa hẹn luôn lấy sự cân bằng làm tôn chỉ. Anh giống như một vị thiền sư luôn điềm tĩnh trước mọi thứ và luôn học hỏi việc chế ngự cảm xúc giống như cha mình. Thanh kiếm hồn mà Shen có được chính là kết quả của việc anh đã thông lạc giữa 2 thế giới linh hồn và trần thế.

Vũ khí của Shen hoàn toàn lạ lẫm với tất cả mọi người kể cả những người đã tìm hiểu rất nhiều về các món vũ khí đương đại. Nó là một dạng thần khí chứa đựng linh hồn của những kiếm sĩ đã khuất và liên kết đặc biệt với chỉ riêng Shen. Món vũ khí này không có tác dụng gây sát thương cho các kẻ địch thế nhưng lại là món vũ khí giúp truyền năng lượng vào kiếm thuật và có thể tạo những lá chắn bảo vệ cậu ta. Dựa vào cốt truyện của Shen ta có quyền nghi ngờ rằng Shen đã có thể lĩnh hội được khả năng triệu hồi được thần khí của người đã khuất và thanh kiếm hồn đó không ai khác chính là Ku Sho. Tuy nhiên mọi thứ vẫn chỉ là giả thuyết và chúng ta chỉ có thể chờ những bật mí của Riot với những vị tướng tiếp theo.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày