Trang chủ » Tin Game » Game Online » Bí ẩn LMHT: Có thể bạn chưa biết? – Phần 4

Bí ẩn LMHT: Có thể bạn chưa biết? – Phần 4

Team XemGame | 09/01/2015 15:01

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Hãy tiếp tục đến với chuỗi những bí ẩn từ thế giới Liên Minh Huyền Thoại được XemGame.com bật mí kỳ này nhé

Bí ẩn 1: Talon và Katarina – Kiếm sĩ nhưng không sử dụng kiếm?

Trong truyền thuyết về Talon, Katarana có nói một câu “Ba kiếm sĩ hùng mạnh nhất trên toàn Valoran đều thuộc về nhà Du Couteau: Cha ta, bản thân ta, và Talon. Hãy thách đấu, nếu các ngươi dám.” Tuy nhiên, lật lại hình ảnh Splash Art lẫn các chiêu thức của Talon đều có thể dễ dàng thấy rằng anh không sử dụng kiếm mà là một dạng Hiden Blade (dạng một loại dao ẩn của các sát thủ đeo trên cổ tay). Thậm chí đến cả Katarina cũng có nhiều ý kiến trái chiều rằng cô ta cầm Song đao chứ chẳng phải gọi là kiếm gì. Chưa kể bộ chiêu thức của Katarina còn chưa có lấy một chiêu nào xài kiếm – nên nhớ chiêu Q là Phi Dao.

LMHT XG Talon-5
Đây có là kiếm?

Bí ẩn 2: Ultimate có sát thương một mục tiêu lớn nhất là ai?

Trong Liên Minh, mọi người thường có nhiều câu trả lời cho một câu hỏi “Con nào bá đạo nhất?”. Thật ra nếu sửa lại câu hỏi một chút để có thể dễ dàng tính toán ra một con số cụ thể, ví dụ như câu hỏi “con nào có sát thương lớn nhất chỉ trong một chiêu?” thì rất nhiều người quên mất anh chàng lùn Veigar của chúng ta. Hãy tìm đến với Ultimate Veigar “gây sát thương phép bằng 250/375/500 (+120 sức mạnh phép thuật) cộng thêm 80% Sức mạnh phép thuật của mục tiêu”.Chưa kể đến việc nội tại của chiêu Q –  Veigar nhận thêm 1 Sức mạnh Phép thuật khi hắn tiêu diệt một đơn vị lính hoặc tướng địch bằng bất kì nguồn sát thương nào từ chiêu này.

LMHT XG Veigar Gia Lap-1
Veigar dễ dàng dứt điểm mọi pháp sư đường giữa

Giả sử trong phút thứ 30-35, người chơi Veigar farm từ chiêu Q được 150 điểm (trong trường thuận lợi có thể lên đến 200 điểm) kèm theo đó lên được cấp 18 và đã mua đầy đủ Item thì lúc đó Veigar có khoảng 1000 phép (Thực tế, con số đã được nhiều người chơi Veigar cho biết có thể lên đến 1200-1300). Nếu tính thêm sát thương từ Ultimate là được tổng cộng 1500 phép + 80% sức mạnh phép thuật của đối phương, Thì Veigar có thể dư sức hạ một pháp sư đường giữa hoặc xạ thủ đối phương đang đầy cây máu chỉ với 1 Ultimate. Thường chỉ số sát thương từ Ultimate có thể lên đến gần 2600 trong vài trường hợp.

Bí ẩn 3: Ultimate có sát thương đa mục tiêu lớn nhất là ai?

Cũng tương tự câu trên, nếu tính toán số sát thương trong trường hợp hứng trọn và trong điều kiện lên cấp 18 và đầy đủ item. Thì Katarina đã giật giải vô địch. Giả sử Katarina với chỉ số phép lên đến 500 sát thương phép kèm với 100 sát thương vậy lý ( đây chỉ là chỉ số trung bình của pháp sư đường giữa khi lên đủ phủ kiện), kèm với Ultimate của mình là gây 400/500/600 (+300% sát thương vật lí cộng thêm) (+200% sức mạnh phép thuật) sát thương phép trong 2 giây. thì Katarina có thể dễ dàng gây tâm 600 + (100 x 3) + (200 x 500) = 1900 sát thương cho 3 tiêu xung quanh cô trong 2 giây ở cấp 18.

katarina-9

Bí ẩn 4: Cặp đôi thầy trò duy nhất trong Liên Minh Huyền Thoại

Không ai khác chính là Master Yi và Wukong (hay còn được gọi là Ngộ Không). Theo trong truyền thuyết của Yi, anh là người cuối cùng sống sót sau cuộc thảm sát chiến tranh sinh học của Noxus. Quẫn bách, anh đã đi vào rưng và ở với .. khỉ để luyện tập nên võ thuật Wuju tuyệt đỉnh mong trả thù cho quê nhà. Tuy nhiên luyện mãi anh vẫn không cảm thụ được đỉnh cao của võ thuật do sự căm thù cháy bỏng trong anh đã che lấp đi con tim chân thành. Thế nhưng nhờ Wukong – 1 con khỉ lóc chóc vụng về đã ở bên anh bái sư học đạo để anh quên đi những hận thụ để rồi tìm ra được chân lý tối cao của Wuju. Từ đó, thầy trò Master Yi và Ngộ Không đã gia nhập Liên Minh để nâng cao võ thuật của mình.

Wukong Master Yi

 

>>Bí ẩn LMHT: Có thể bạn chưa biết? (Phần 3)

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày