Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Câu chuyện về Top Esports Knight: Bàn Tay Trái Vàng, từng là hảng thải của Suning

Câu chuyện về Top Esports Knight: Bàn Tay Trái Vàng, từng là hảng thải của Suning

Team XemGame | 22/10/2020 14:46

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

TES Knight đang được xem là người chơi đường giữa xuất sắc nhất thế giới, thậm chí anh còn được so với huyền thoại Faker thời đỉnh cao.

Dù LPL đã thống trị ở 2 kỳ CKTG gần nhất, họ vẫn bị các fan của LCK chế giễu khi cho rằng đội hình của IG và FPX vẫn phải cần đến những tuyển thủ người Hàn mới có thể vô địch được CKTG. Họ cho rằng những ngôi sao đường giữa của LPL đều tỏ ra lép vế hơn hẳn so với LCK – nơi sản sinh ra những siêu sao như Faker, Rookie Chovy, Showmaker… Tuy nhiên, sự xuất hiện của Knight cùng Top Esports đã khiến cổ động viên của LPL tin  rằng: Các đội Trung Quốc không cần đến những ngôi sao người Hàn để vô địch CKTG.

https://www.youtube.com/watch?v=q8RR4GaPnsU

Knight từ lâu đã được những người theo dõi LPL đánh giá là người chơi đường giữa hàng đầu thế giới, nhưng phải đến Mid Season Cup 2020, các cổ động viên quốc tế mới được chứng kiến tài năng của tuyển thủ 20 tuổi. Thậm chí, màn trình diễn của Knight còn được so sánh với Faker ở thời kỳ đỉnh cao. Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với câu chuyện về Top Esports Knight: Bàn Tay Trái Vàng, từng là hàng thải của Suning.

Tiểu sử cá nhân

Knight tên thật là Zhuoding, sinh ngày 22 tháng 5 năm 2000 tại Bình Hương, Tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Nơi đây cũng là nơi sinh ra và lớn lên của người đi đường giữa hiện tại của JD Gaming, Yagao. Hai người đã từng gặp gỡ và quen biết nhau tại một quán cà phê internet và thậm chí đã từng cùng nhau lập đội để thi đấu tại giải đấu do quán nét này tổ chức. Khi đó, Yagao chơi ở vị trí đường giữa còn Knight thi đấu ở vị trí đi rừng.

Yagao là người bạn cũng là đối thủ của Knight

Tên Ingame của anh hiện tại, “Knight“, được quản lý của đội tuyển Young Miracles (đội tuyển mà anh tham gia khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình) đặt cho. Khi còn làm streamer thì anh chàng này lấy tên là Wushuang, tuy nhiên khi thi đấu cho Young Miracle thì các HLV ở đây cho rằng tuyển thủ này cần một cái tên mới để dễ nhận diện hơn. Và HLV của Young Miracle đã chọn từ Knight – Hiệp Sĩ trong tiếng Anh cho tuyển thủ này. Khi đó Knight còn không hiểu ý nghĩa của từ này, tưởng rằng nó là từ ghép giữa chữ cái K và từ Night – Ban Đêm nên sau này anh thường muốn mọi người gọi mình là K-Night hay vì Knight.

Sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp

Trước khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, Knight đã từng là một streamer trên nền tảng Douyu (một nền tảng stream vô cùng thịnh hành tại Trung Quốc). Sau đó, anh đã được giới thiệu tới CEO của Young Miracles, PDD và Knight chính thức bước chân vào đấu trường Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, khi đó là mùa thứ 7.

Trong mùa giải LSPL xuân 2017, anh đã dẫn dắt đội tuyển của mình có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng với chuỗi thắng lên tới 20 game thắng liên tiếp và xếp thứ 1 sau giai đoạn vòng bảng cùng hiệu số 20-1. Thời điểm đó, giới chuyên môn nhận định rằng anh thực sự là một trong những người chơi đường giữa xuất sắc nhất. Tuy nhiên, tại trận chung kết mùa giải, đội tuyển của anh đã chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước Suning gaming và tại vòng thăng hạng, Young Miracles cũng để thua LGD với tỷ số tương tự, thậm chí, vị tướng làm nên tên tuổi của anh Ekko trong mùa giải đó cũng không thể giúp đội tuyển của anh có nổi một game thắng.

Tại mùa giải LSPL Hè sau đó, đội tuyển của anh cũng vẫn có một giai đoạn vòng bảng rất tốt khi giành được vị trí thứ hai với hiệu số 17-5. Nhưng một lần nữa, Young Miracles của Knight lại lỗi hẹn với chức vô địch sau thất bại 1-3 trước Vici Gaming. Mùa giải 2017 kết thúc, anh đã nói lời chia tay Young Miracles và chuyển sang khoác áo đội tuyển Suning nhưng do những vấn đề liên quan đến hợp đồng mà anh đã không thể thi đấu tại LPL trong gần nửa năm. Trong thời gian đó, anh đã có hai tài khoản lần lượt đạt đến hạng nhất và hạng tư tại máy chủ Hàn Quốc.

Là “hàng thải” của Suning

Dù đang là tuyển thủ đường giữa hàng đầu ở thời điểm hiện tại nhưng sự nghiệp của Knight không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những ngày tháng đầu tiên khi chơi tại LPL không quá tốt đẹp với Knight khi Suning, team mà anh chàng đầu quân khi đó, thi đấu cực kì tệ hại. Đội tuyển này chỉ có vị trí 7-8 tại Demacia Cup 2017, về thứ 5 tại LPL Mùa Xuân 2018 (khi đó vòng bảng LPL còn chia ra 2 bảng miền đông và miền tây, mỗi bảng chỉ có 7 đội).

Sau khi thất bại thảm hại tại LPL Mùa xuân 2018, Knight thậm chí còn mất vị trí vào tay người chơi Fenfen và không thi đấu trong nửa cuối của năm 2018. Mãi tới giai đoạn chuyển nhượng hậu CKTG, Knight mới gia nhập Topsports Gaming (tiền thân của Top Epsorts hiện tại) và gắn bó với đội tuyển này từ đó tới nay, nơi mà anh gắn bó và tỏa sáng rực rỡ.

Biệt danh Bàn Tay Trái Vàng

Bên cạnh tài năng của mình, tư thế chơi game của anh cũng là một điều đáng chú ý. Trong khi phần lớn người chơi đều sử dụng chuột bằng tay phải còn bàn phím bằng tay trái thì Knight lại ngược lại. Thậm chí, Knight còn từng bắt chéo tay và vẫn để chuột ở phía bên phải như bình thường vì anh không biết rằng mình liệu có được phép để chuột ở bên trái hay không. 

Thậm chí anh chàng này còn áp dụng cách vắt tay siêu dị của mình tại giải đấu Allstar 2019 của Trung Quốc. Nhiều bình luận viên đã nói rằng Knight chính là người chơi chéo tay LMHT hay nhất mà họ từng chứng kiến. Việc dùng tay trái để cầm chuột cũng chính là lý do anh được đặt cho biệt danh Bàn Tay Trái Vàng (Golden “Left Hand”).

Có thể bạn muốn xem: LMHT: Ông trùm cày thuê 1 thời KingOfWar cũng ngao ngán khi nhắc đến cái tên SofM

Phong độ siêu ổn định

Đúng như chia sẻ từ HLV cũ, Knight cho thấy sự ổn định và khả năng gánh team tuyệt vời của mình. Từ năm 2019 đến giờ, Knight vẫn luôn là nhân tố gánh team chính trong đội hình của Top Esports. Dù là ở vòng bảng hay là trong những trận chung kết LPL, người ta vẫn có thể nhận ra tầm ảnh hưởng cực lớn của Knight.

Ở CKTG 2020, Knight không nổi bật bằng Showmaker hay Caps, nhưng sự ổn định của anh vẫn đang là điểm tựa lớn cho Top Esports. Ở trận tứ kết CKTG 2020 với Fnatic, bộ đôi Knight – Karsa đã góp công lớn đem về cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Top Esports.

Điểm mạnh nhất của Knight chính là kỹ năng đỉnh cao và khả năng bùng nổ trong giao tranh. Đã không ít lần, Karsa bị đối phương gây sức ép rất mạnh ở lane, tuy nhiên, sự tỉnh táo và nhạy bén đến đáng sợ của Knight vẫn giúp Top Esports có được những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục tiêu biểu như trận chung kết LPL Mùa Hè 2020.

Những người chơi đường giữa trước đây của Trung Quốc như xiye hay Xiaohu dù tài năng nhưng lại chưa thể so sánh với những ngôi sao của người Hàn. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Knight và những Angel, Yagao, LPL giờ đây đã có thể tự tin rằng vị trí đường giữa của họ cũng không hề thua kém LCK.

Thông minh nhưng vụng về

Knight tố chất cực kì thông minh nhưng mà trong cuộc sống thì vụng thôi rồi vụng. Tuyển thủ đi rừng của Funplus Phoenix Tian hồi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Knight đã nghĩ ngay trong đầu: “Thằng này đầu óc có vấn đề hả?”. Đến bây giờ, cậu bạn thân Tian vẫn trêu Knight rằng con trai bị bố bỏ rơi không truyền nghề vì có bố là HLV cờ vây, nhưng Knight thì đánh cờ vây dở tệ!

Vào ngày 25/10 tới, SofM và Suning sẽ phải đối đầu với Top Esports ở trận bán kết CKTG 2020. Và ngôi sao đường giữa của TOP Esports – Knight chính là vị trí mà Suning sẽ phải dè chừng hơn cả. Hai kì CKTG gần nhất, Rookie và Doinb đã cho thấy màn trình diễn thượng hạng với kỹ năng ấn tượng, cùng với đó là bể tướng vô cùng rộng. Giờ đây, đã đến lúc “Hiệp sĩ Bằng Tường” tỏa sáng và khẳng định bản thân.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày