Trang chủ » Chuyện làng game » Cha đẻ của One Piece đổ lỗi cho ‘Thất Vũ Hải’ khiến bộ truyện mãi không có hồi kết

Cha đẻ của One Piece đổ lỗi cho ‘Thất Vũ Hải’ khiến bộ truyện mãi không có hồi kết

Team XemGame | 05/09/2017 11:10

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Một bức ‘tâm thư’ của Oda đăng trong thời gian gần đây đã lý giải nguyên nhân vì sao One Piece cứ mãi kéo dài thay vì phải kết thúc trong vòng 4-5 năm như dự kiến.

Vậy là đã hơn 20 năm kể từ ngày One Piece được ra mắt, từ “một mảnh” One Piece đã chính thức trở thành ông Hoàng truyện tranh Nhật Bản trong những năm vừa qua. Và sau hơn 20 năm, có lẽ câu hỏi mà khán giả đặt cho Oda nhiều nhất đó là cái kết truyện sẽ như thế nào hoặc bộ truyện khi nào sẽ kết thúc.

Mới đây, trên Tuần san Shounen Jump!, Oda đã đăng “tâm thư” giải thích lý do vì sao One Piece lại kéo dào đến như vậy. Theo Oda, tất cả mọi lỗi lầm dẫn đến bộ truyện “dài lê thê” đó là do Thất vũ hải (Shichibukai). Oda cho biết, đáng lẽ ra One Piece chỉ kéo dài trong khoảng tầm 4 hay 5 năm thôi, và Luffy cùng những người đồng đội của mình chỉ tập trung vào cuộc chiến chống lại Tứ hoàng. Tuy nhiên, khi mà Oda phát hiện ra việc mình tạo nên Thất vũ hải thật là tuyệt vời do vậy mà ông đã tập trung vào Thất vũ hải thay vì làm đúng kế hoạch 4,5 năm như trước đây vì ông nghĩ làm về Thất vũ hải thật sự rất tuyệt.

Thất vũ hải chỉ là một nguyên nhân trong rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bộ truyện bị kéo dài. Và có lẽ người hâm mộ sẽ phải chờ rất lâu nữa để được xem cái kết của One Piece.

Theo Manganetworks

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày