Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Chat đùa “yêu các cậu”, game thủ bị hệ thống tố cáo xử phạt?

LMHT: Chat đùa “yêu các cậu”, game thủ bị hệ thống tố cáo xử phạt?

Team XemGame | 03/10/2020 14:54

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh hệ thống tố cáo của Liên Minh Huyền Thoại (Lien Minh Huyen Thoai) được các game thủ chia sẽ trong thời gian gần đây.

Hệ thống phản hồi nhanh (report) đã được Riot cho ra mắt vào hồi tháng 3/2016. Từ đó đến nay, phải công nhận là chuyện chửi bới nhau trong Liên Minh Huyền Thoại đã được giảm rõ rệt thay vì các game thủ đua nhau chat cực kỳ toxic, xúc phạm và miệt thị mà chẳng sợ chế tài nào. Cơ chế của hệ thống này dựa trên sự phản hồi của người chơi, nếu có bất kỳ sự tố cáo nào, hệ thống sẽ rà soát lại trận đấu đó và có thông báo xử phạt, chậm nhất cũng chỉ 2 tiếng mà thôi.

Tuy nhiên vẫn còn đó rất nhiều những câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra với hệ thống tố cáo này. Có người bị cấm chat vì trót… buông lời khen, có người ăn án phạt vì khuyên đồng đội lên kháng phép, có người muốn thể hiện tinh thần fair play bằng cách chat GGWP cũng “dính chưởng”… tất cả tạo nên những dấu hỏi to đùng về mức độ “thông minh” của hệ thống này, phải chăng nó đang quá máy móc và rập khuôn.

Mới đây thôi, một game thủ Việt tiếp tục chia sẻ tình huống éo le của mình khi bị nhận án phạt cấm chat 10 trận đến từ Riot Games. “Những người chơi khác đánh giá từ ngữ bạn sử dụng nằm dưới tiêu chuẩn của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Cấp Vinh Danh của bạn giảm và bạn sẽ không thể nhận được các phần thưởng miễn phí”. Rốt cục thì anh chàng đã chat cái gì?

Đó chính là… “tớ yêu các cậu”. Trong đoạn report được hệ thống rà soát, anh chàng game thủ liên tục nói… yêu team địch, tuy nghe có chút hơi “cà khịa” nhưng ngôn từ hết sức trong sáng, dịu dàng dễ nghe. Không biết trong trận đấu này ai là người bị hành, team nào là team thua nhưng nếu nói lời yêu thương mà lại dưới cả tiêu chuẩn cộng đồng thì không biết nói gì mới vừa lòng Riot đây?

Ngoài việc bày tỏ tình cảm với team địch thì anh chàng còn bị hệ thống report việc… hỏi “làm sao?” quá nhiều. Phải chăng việc này được tính là spam nên hệ thống quyết “trảm không tha”?

Đương nhiên là cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại đã được phen cười bò trước tình huống éo le này và tỏ ra khó hiểu với hệ thống report phải hồi nhanh. Đây không phải là lần đầu tiên cộng cho rằng đây là hệ thống “vô dụng” bậc nhất từ trước tới nay, nhiều người còn tỏ ra bất lực: “Riết rồi chơi không dám nói gì hết”.

Bên cạnh đó, có không ít game thủ cảm thấy người đáng trách nhất chính là những thành phần đã tố cáo anh chàng này. Có thể vì đang là bên thất thế nên trước những lời ngọt nhạt “thảo mai” của anh chàng trên đây, team bạn lại đôi phần cảm thấy ngứa ngáy, thấy… ghét và đã dành trọn phiếu tố cáo duy nhất trận đấu của mình cho anh chàng này.

Có thể bạn muốn xem thêm : LMHT: TOP 5 lối chơi dị mà hiệu quả đáng để chơi trong phiên bản 10.20

“Sau khoảng 10 năm phát triển, LMHT đã xây dựng một cộng đồng vô cùng lớn và phát triển, mặt trái của một cộng đồng lớn như vậy là sự gia tăng của những thành phần toxic khi chơi game. Dần dần những trận đấu của LMHT tràn ngập những lời lẽ thô tục và chửi bới, và như một lẽ thường tình, khi bạn tỏ ra tốt bụng ở một nơi “toxic” như vậy thì bạn cũng khiến cho đồng đội và những người chơi khác nóng mắt, thậm chí là tố cáo”.

Chuyện này lại gợi nhớ đến 1 thử nghiệm của game thủ LMHT từng gây xôn xao cách đây đã lâu. Theo đó, sau một trận, khi màn hình tổng kết hiện ra, game thủ này nhấn vào nút chuyển mạng wifi (sang mạng wifi không có mật khẩu) cho kết nối bị ngắt đi. Lúc này, dù máy tính không còn mạng nhưng khi anh chàng thao tác tố cáo như bình thường thì hệ thống vẫn báo: Đã Gửi Tố Cáo.

Mặc dù mất mạng nhưng đơn tố cáo của anh chàng vẫn được gửi như thường

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày