Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Chốt sổ đội hình Siêu Sao Đại Chiến 2015: Madlife tái xuất

Chốt sổ đội hình Siêu Sao Đại Chiến 2015: Madlife tái xuất

Team XemGame | 20/11/2015 16:44

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Sau một tuần mở bình chọn, cuối cùng 5 gương mặt được yêu thích nhất mỗi khu vực đã chính thức lộ diện.

Trung Quốc

allstar-1-1448012419.png (600×478)

Năm vừa qua, với việc nhập khẩu các cao thủ Hàn Quốc, chất lượng giải đấu LPL đã được nâng lên một tầm cao mới, đồng thời thu hút một lượng lớn người quan tâm. Mùa này, chính các thành viên Hàn Quốc mới là những nhân tố quan trọng nhất trong thành công của mỗi đội. Tuy nhiên, nói gì thì nói đây vẫn là khu vực Trung Quốc. Do vậy, dù các game thủ Hàn Quốc có thi đấu hay đến mức nào, họ cũng khó cạnh tranh được một suất tham dự Siêu Sao Đại chiến.

Trong số 5 đại diện, chỉ có duy nhất người đi đường giữa RooKie là người Hàn. Nhưng công bằng mà nói ở Trung Quốc hiện tại, không có người đi đường giữa nào thực sự nổi bật. GODV của LGD Gaming có lẽ là cái tên sáng giá nhất, tuy nhiên, nhìn vào những màn trình diễn của anh tại CKTG 2015 vừa qua, có lẽ anh sẽ vẫn còn bị fan Trung Quốc “kì thị” dài dài. Cái tên đáng chú ý tiếp theo là Cool. Tuy nhiên năm vừa qua là một năm thất bại toàn tập của OMG và sẽ thật hoang đường nếu như Cool được đi Siêu Sao Đại Chiến.

Ngoại trừ trường hợp của RooKie, 4 cái tên còn lại đều không có gì bất ngờ. Bộ đôi top-rừng thần thánh đem lại chức vô địch MSI cho Edward Gaming, Koro1 và Clearlove dĩ nhiên chiếm thế thượng phong. Và theo quy định mỗi đội chỉ được tối đa hai thành viên nên PawN, Deft và Meiko đành phải ngồi nhà. Ở vị trí xạ thủ, Uzi vẫn là tượng đài không thể thay thế. Cách đây không lâu còn có tin đồn điều khoản phá vỡ hợp đồng của chàng béo này lên tới 8 triệu đô-la. Dù thảm bại tại CKTG nhưng PYL hiện tại vẫn là người chơi hỗ trợ số một Trung Quốc, điều đó không có gì phải bàn cãi.

Hàn Quốc

allstar-2-1448012419.png (600×478)

Tương tự khu vực Trung Quốc, 5 cái tên đại diện Hàn Quốc đã được dự đoán từ trước. Hai ngôi sao sáng nhất của SKTelecom T1, Faker và MaRin chắc chắn chiếm hai suất. Thậm chí Faker còn chiếm tới 77.1% số phiếu bình chọn ở khu vực đường giữa (đứng đầu). MaRin kém hơn đôi chút với 44.3% ở đường trên (đứng thứ 3). Ở vị trí đi rừng, Bengi cũng có số phiếu nhiều nhất, nhưng đáng tiếc anh không thể đọ lại hai người đồng đội và đành chấp nhận ngồi nhà. Score là người có số phiếu nhiều thứ hai và sẽ thay thế. Đây là điều hoàn toàn hợp lý khi KT Rolster đã có một năm khá tốt và họ xứng đáng có một thành viên trong đội hình Siêu Sao Hàn Quốc.

Bộ đôi xạ thủ – hỗ trợ là hai cái tên quen thuộc, PraY và Madlife. Madlife dù có mùa giải khá bết bát với CJ Entus nhưng anh vẫn là một trong những biểu tượng của LMHT Hàn Quốc và có một lượng fan hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới. Điều này lý giải lý do vì sao mình anh chiếm tới 58.5% trong tổng phiếu bình chọn cho vị trí hỗ trợ. Người sẽ đánh cặp cùng anh là xạ thủ của Tigers, PraY. Dĩ nhiên rồi, ở Hàn Quốc hiện tại, sau Bang của SKT thì còn xạ thủ nào xuất sắc hơn PraY?

Một điều thú vị, cặp đôi PraY – Madlife đã từng cùng sát cánh với nhau tại Siêu Sao Đại Chiến Thượng Hải 2013. Bên cạnh chức vô địch cùng đội Hàn Quốc, bộ đôi này còn ẵm luôn danh hiệu cặp đôi xạ thủ – hỗ trợ xuất sắc nhất.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2607 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày