Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Chung kết LCK: Cơ hội nào cho Gen.G trước “T19” không thể cản phá?

Chung kết LCK: Cơ hội nào cho Gen.G trước “T19” không thể cản phá?

Team XemGame | 02/04/2022 8:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

15:00 ngày 2/4 trận chung kết LCK mùa xuân 2022 sẽ diễn ra và được truyền hình trực tiếp trên kênh Youtube LCK Tiếng Việt.

T1 đến với trận đấu tranh chấp chức vô địch LCK trên con đường không thể bằng phẳng và dễ dàng hơn. Ở vòng bảng, họ bất bại qua 18 trận, trong đó chỉ có 7 trận phải kéo đến ván thứ 3. Đến vòng playoffs, T1 chỉ mất 77 phút qua 3 ván đấu để hủy diệt Kwangdong Freecs, đi tiếp vào trận chung kết.

Gen.G (GEN) thể hiện một thái cực ngược lại, họ thi đấu dưới sức so với kỳ vọng của khán giả. Thành tích của GEN ở vòng bảng là thắng 15, thua 3 (thua T1 cả 2 lượt đi về cùng tỉ số 0-2, thua KT lượt đi 0-2). Ở trận bán kết, Chovy kịp thời tỏa sáng cứu GEN khỏi pha chết hụt ở ván 5 khi đội nhà bị dẫn trước 10k tiền bởi DK, đội đã chạm đáy phong độ.

Giới chuyên môn lẫn khán giả đều đánh giá trận chung kết sẽ diễn ra một chiều. Nhiều người dự đoán chỉ có 2 khả năng xảy ra, nếu GEN thắng ván 1 thì T1 sẽ thắng 3-1, nếu Gen.G thua ván 1 thì T1 sẽ thắng 3-0.

Dù sao đi nữa, GEN đã vào được chung kết, họ vẫn có cơ sở để làm nên điều bất ngờ. Không ít lần đội được nhận định là kèo trên lại thua ở trận đấu quan trọng nhất của giải. T1 từng thua GEN 0-3 ở vòng loại khu vực tranh vé đi CKTG 2020, DK thua RNG 2-3 ở MSI 2021, DK thua EDG 2-3 ở CKTG 2021.

Sau đây là các yếu tố có thể dẫn đến kết cục ít ai ngờ đến

Kinh nghiệm của Peanut

Peanut từng là cựu tuyển thủ đội tuyển T1 năm 2017, anh cùng Faker vô địch LCK mùa xuân 2017, MSI 2017, á quân CKTG 2017. Sau đó, Peanut gia nhập nhiều đội tuyển khác nhau, Peanut từng tham gia CKTG trong màu áo LGD Gaming thuộc LPL. Peanut hiểu nội bộ T1 và có bể tướng rộng mênh mông (13 tướng qua 35 ván đấu tại vòng bảng), nhiều bài vở để mang vào trận chung kết sắp tới. Oner chỉ dùng 8 tướng ở 43 ván đấu ở vòng bảng, tập trung vào 3 vị tướng Lee Sin, Xin Zhao, Viego.

T1 chưa từng thắng đội hình mạnh nhất của GEN

GEN vắng Doran, Peanut, Lehends ở lượt đi và Ruler ở lượt về. Điều này là niềm khích lệ lớn lao dành cho huấn luyện viên Score và các tuyển thủ. GEN sẽ bớt áp lực tâm lý, kiểu đứng trước bức tường không thể vượt qua như những đội khác. Về phía T1, họ chưa có trải nghiệm đối đầu với đội hình mạnh nhất của GEN nên sự tự tin sẽ giảm đi đôi chút. Bộ đôi Ruler, Lehends lần đầu tiên giao chiến với Gumayusi, Keria, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều tình huống thú vị.

Chovy nhỉnh hơn Faker

Faker có bể tướng rộng, đánh LMHT bằng cách gọi hội, timing combat, tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin. Nhưng về khoản đi đường, solo kill thì Faker ở thời điểm hiện tại kém Chovy một bậc. Chovy có thể tận dụng kỹ năng của mình, giữ chân Faker ở đường giữa và roam bản đồ cùng Peanut để có giai đoạn đầu hùng mạnh. “Đại nạn không chết, tất có hậu phúc” là một niềm tin mà Chovy có thể bám víu vào để thi đấu 100% khả năng vào ngày 4/2.

Cuộc chiến ở hang Sứ Giả Khe Nứt

Theo thống kê từ vòng bảng, T1 thống trị mọi chỉ số của trận đấu, ngoại trừ tỉ lệ ăn rồng đầu vỏn vẹn 40%, tỉ lệ này của GEN là 63%. Lối chơi 2 đội tuyển khá rõ ràng, T1 thích ăn Sứ Giả Khe Nứt, làm bàn đạp phá trụ 1 đường giữa, cách nhanh nhất để kiểm soát bản đồ. GEN ăn rồng 1, cố gắng ăn linh hồn rồng để thắng combat quyết định. Như đã phân tích ở trên, Chovy sẽ là vũ khí ngăn chặn T1 đạt được ý đồ của mình. GEN sẽ đánh vào điểm mạnh của T1, phát huy điểm mạnh bản thân để giành chiến thắng.

Có thể bạn muốn xem thêm : LMHT: Nam ca sĩ điển trai Jin của nhóm nhạc có 10 tỷ fan – BTS bất ngờ đổi avatar thành Jhin

Meta hiện tại rất dễ lật kèo

https://youtu.be/F_KDtv95R6w

LMHT mùa 12 có chế độ tiền thưởng mục tiêu, cho phép đội thất thế quay lại ván đấu nhanh một cách chóng mặt. Một đội có thể thua trong 25 phút nhưng chỉ cần thắng 1 combat là vẫn thắng được ván đấu. T1 từng lội ngược dòng trước DK ở ván 1 lượt đi vòng bảng, GEN thắng DK ở ván 5 bán kết khi chỉ mới phá được 1 trụ và bị mất 8 trụ. GEN có sự tự tin và kinh nghiệm để thực hiện một pha lội ngược dòng một lần nữa nếu rơi vào tình thế khó khăn.

Giai đoạn cấm/chọn rất quan trọng

Phần cấm chọn sẽ ảnh hưởng đến trận đầu khá nhiều, thậm chí vượt qua kỹ năng của tuyển thủ, nếu đội có lợi thế về đội hình đánh đúng chất tướng. Thông thường, đội xanh first pick vị tướng mà họ tự tin nhất, đội đỏ sẽ last pick vị tướng đường trên khắc chế đối thủ, đây là 2 thời điểm làm nên bước ngoặt cấm/chọn bất ngờ dành cho mọi người. Và cách mà các đội tuyển vận hành đội hình tiếp tục làm nên một bất ngờ khác. Giai đoạn cấm/chọn là một cơ hội để GEN vượt qua T1.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày