Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Cộng đồng LMHT Hàn Quốc kinh ngạc sau chiến thắng của Việt Nam: “Không có ngoại binh mà đánh tởm thế”

Cộng đồng LMHT Hàn Quốc kinh ngạc sau chiến thắng của Việt Nam: “Không có ngoại binh mà đánh tởm thế”

Team XemGame | 09/05/2018 14:18

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Không chỉ cộng đồng LMHT Châu Âu mà đến cả Hàn Quốc cũng phải kinh ngạc về màn trình diễn của EVOS Esports.

Dù bị cộng đồng quốc tế đánh giá thấp, EVOS đã xuất sắc đánh bại Supermassive một cách vô cùng thuyết phục để giành lấy chiếc vé đi đến vòng bảng MSI ở Paris. Trong loạt trận này, chúng ta đã được chứng kiến nhiều khoảng khắc ấn tượng như Đại Đế Stark thống trị đường trên trong ván thi đấu thứ nhất, hay màn trình diễn kinh dị của YiJin với Graves trong ván 3 và ván 4, hay thậm chí là những cú quăng game vô cùng khó hiểu của GBM (chắc là do bị An Ám Ảnk ám).

Hãy cùng xem cộng đồng LMHT Hàn Quốc đã có những phản ứng như thế nào với những điều đã xảy ra xuyên suốt loạt trận này, cũng như là kết quả của nó nhé!

Ván 1

Stark có kĩ năng cá nhân rất tốt, và khả năng sử dụng Dịch Chuyển trên cả tuyệt vời. Nếu như có MVP, chắc chắn đó là anh ta.

  • Năm ngoái, anh ta chơi Gragas cực ghê.
  • Chuẩn luôn
  • Chắc điểm yếu của anh ta là lượng tướng sử dụng không nhiều. Tôi cũng chưa biết là anh ta sẽ chơi thế nào với các vị tướng khác
Đại Đế chơi quá ghê với Camille ở trận đầu tiên…

Tội nghiệp SnowFlower… Giá như Gangplank chơi an toàn hơn một chút thì…

  • Sự chênh lệch trình độ giữa hai người đi Đường Trên.
  • Gangplank bị giã nát. Và Vlad với Aery có vẻ không thành công.
    • Đúng là Sách Phép mạnh hơn với Vlad, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ thay đổi được kết quả trận đấu đâu.
  • Gangplank và Ezreal thi nhau xem ai quăng khỏe hơn.
  • Việt Nam chơi rất tốt, nhưng người Thổ thực sự kiềm hãm khả năng của SnowFlower. Đây vẫn là trận đấu hay nhất của MSI cho đến lúc này.

Cách biệt giữa rừng và đường trên là quá lớn. SUP có một đường dưới tốt hơn, nhưng đường dưới của EVOS cũng không quá tệ.

  • ADC của EVS chơi khá tệ ở trận này, nhưng hỗ trợ của họ thì ổn.
  • Ezreal troll game vãi linh hồn.
  • Taric chơi thực sự tốt đấy.
  • Thổ Nhĩ Kì luôn thiếu những người đi rừng tốt… và Stomaged là mắt xích yếu nhất của họ, và ngược lại, những người đi rừng luôn là con bài tẩy của Việt Nam.
Dù Slay có vẻ hơi cóng ở trận đầu, nhưng RonOP đã bù đắp bằng phong độ khá tốt

Ván 2

SnowFlower!

  • KingFlower, BigFlower, LightFlower,…
  • Hai mạng mà anh ta lấy ở đường trên từ sớm rất quan trọng. Dù sao thì GMB cũng đã quẩy nát đối phương. Quả thật rất ấn tượng khi anh ta có thể giết được Caitlyn trong vòng vây của cả EVOS.
Một pha thi đấu xuất thần của Snowflower khi anh ta lao vào trụ và giết cả Slay lẫn RonOP trước khi nằm xuống…

Viktor chẳng làm được gì cả, trừ việc khá mạnh vào cuối trận thôi… một lựa chọn rất tệ.

  • Sự có mặt của anh ta là vô nghĩa.
  • W-R-E-Q-AA! Nếu bạn có thể xả hết đống này vào mặt một ai đó, bạn sẽ giết được họ… nhưng khó để làm vậy lắm.
  • Đó là lí do bạn không thấy hắn trong các giải đấu.
  • Mọi thứ mà Viktor làm được là ks mạng.
  • Vì GBM liên tục lặn vào giữa đội hình, Viktor gần như không có khoảng trống để gây sát thương.

Kai’Sa thực sự làm tôi nhớ đến Bang… khi Kai’Sa xanh, cô ta không còn là một ADC nữa, cô ta là một vị thần.

  • Nó làm tôi nhớ đến PraY nhiều hơn.
    • Khi Kai’Sa đến LCK lần đầu, cô ta đã có một cú cân ba dù phải bắn qua khiên của Braum trong tay Bang. Đương nhiên là nó sẽ để lại một ấn tượng sâu đậm rồi…
    • Cú 1v3 của Kai’Sa trong tay Bang thực sự là đáng nhớ

Ván 3

Vladimir của GBM bắt đầu nhàm rồi

  • Bắt đầu giống Vlad của Faker rồi
  • Nhắc mới nhớ là Faker có tỉ lệ thắng là 25% với Vladimir
Khuôn mặt thân quen… Tôi đã thấy nó ít nhất là 4 lần trong cả loạt trận rồi!

Tôi muốn biện hộ cho GBM… nhưng thực sự câm lặng bởi tôi chưa bao giờ thấy một người chơi đường giữa nào quăng game nặng đến mức này.

  • Tôi chưa thấy ai dâng tặng 2 mạng cho đối phương một cách hoàn toàn miễn phí như thế cả.
    • Anh ta có một mạng solo kill ở đầu trận…
    • Anh ta chơi cực tốt trong giao tranh ở ván 2… chuyện gì đã xảy ra vậy?
  • Anh ta nên chết 1 mình, đừng kéo theo Trundle như thế chứ.
    • Trundle bị hành, đường trên thì bị băng trụ. Đường duy nhất sống sót là đường dưới.

Bạn phải chơi tệ đến mức nào để BLV phải nói rằng: “Đừng cố làm trò nữa. Cứ đứng yên để chờ được gánh đi

  • Không thể tin được là họ có thể nói điều này luôn

Ánh mắt khiêu khích của Warzone…

Kim Cương 2 vẫn là…quá cao?
  • Đúng là GBM phù hợp với KC2

Đúng là không nên đổ lỗi lên một người cho thất bại của tập thể, nhưng thực sự điều này là quá sức chịu đựng. Tôi không biết là có phải mạng solo-kill đầu tiên cho anh ta cái gan đó không, nhưng hai quả băng trụ của GBM là quá sức để SUP có thể cứu vãn. Tôi cảm thấy đáng tiếc cho Zeitnot, anh ta phải chơi trong một game như thế này.

  • Chênh lệch giữa hai người đi rừng là quá lớn
    • Nếu người đi đường giữa của bạn quăng game kiểu vậy thì bạn cũng chẳng thể làm gì được.
    • GBM không được tỉnh táo hay sao ấy, và hai người đi rừng cũng bị chênh lệch trình độ.
  • Tôi chắc chắn sẽ tặng Vlad một phiếu report nếu hắn ta ở trong trận của tôi

Ván 4 – Sau trận đấu

Việt Nam thực sự rất ghê!

  • Tôi đã đánh giá thấp Việt Nam. Tôi không biết rằng họ có thể làm gì trong tương lai, nhưng rõ ràng là họ xứng đáng với chiến thắng này.

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, GBM đã tỏ ra vô cùng tự tin. Tôi rất thất vọng khi anh ta chơi như thế này ngày hôm nay. Đối phương là một khu vực lớn hơn họ, và anh ta không nên khinh thường họ đến thế. Tôi nghĩ anh ta đã tỉnh ở ván 4 khi anh ta chọn Karma, nhưng đã là quá muộn màn. GBM đóng góp nhiều hơn 20% trong thất bại của Thổ Nhĩ Kì.

YiJin quá khủng khiếp… tôi cứ ngỡ rằng tôi đang nhìn thấy Levi. Đúng là Việt Nam xứng đáng cho một slot hạt giống ở vòng bảng.

  • Trận này thực sự rất hay. Graves quá đáng sợ luôn!
  • Họ đã dành gần hết CS cho rừng, và trong một số trường hợp là cả mạng cho người đi rừng luôn.
  • Anh ta thậm chí có thể vượt mặt cả Levi.
YiJin đã khẳng định với cả thế giới về sự khủng khiếp của người đi rừng Việt Nam

Điều ấn tượng về Việt Nam là họ hoàn toàn không có ngoại binh. Đây không phải là một khu vực phụ thuộc vào việc nhập tuyển thủ để tăng sức mạnh như Thổ hay Nhật. Chỉ có hai khu vực duy nhất hoàn toàn không có ngoại binh là Việt Nam và Hàn Quốc.

  • LMS có ngoại binh không?
    • Stitch và Deul
    • Chỉ có một số đội là không có người Hàn thôi…
    • Người đi rừng của FW cũng là người Hàn đấy.

Có lẽ tốt hơn nếu như vị trí ngoại binh của GBM được thay bằng một người đi rừng mới. Tôi không nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng quá nhiều, nhưng người đi rừng thì phải được thay càng sớm càng tốt.

  • Đồng ý.
  • Thổ Nhĩ Kì đang thiếu người đi rừng tốt, và GBM cũng không hoàn thành tốt nhiệm vụ của một ngoại binh.
  • Thổ cũng không có nhiều người đi đường giữa tài năng đâu. Đa số các đội tuyển cũng dùng mid Hàn thôi.
Dù có vật đổi sao dời thì Stomaged vẫn tù như xưa

EVS đơn giản là hơn SUP hẳn một bậc. Đội tuyển của Thổ Nhĩ Kì có một tâm lý thi đấu kém – nó thể hiện ở lối chơi của họ, và cả kĩ năng mà họ thể hiện. Từ đầu tôi đã đoán là SUP sẽ thua 2-3 rồi. Cả GAM và EVS đều có một lối chơi rất hoa mĩ, nên họ có lẽ sẽ khó trở thành khu vực mạnh nhất được. Nhưng thực sự rất tuyệt vời khi họ có thể giữ được lối chơi bản sắc của mình như thế. Họ đã khắc phục điểm yếu ở đường dưới của mình bằng sự áp đảo ở đường trên, giữa và rừng.

  • Năm ngoái, tôi cảm thấy mọi người đều có một vài điểm yếu. Nhưng năm nay, tôi chẳng thấy bất kì điểm yếu nào ngoại trừ slay cả. Dù họ có một lối chơi hổ báo, nhưng nếu tính đến việc họ đã bị đánh giá thấp, họ hoàn toàn thích hợp với vòng bảng hơn là SUP. Nếu GBM và Stomaged vào vòng bảng, tôi khá là chắc kèo rằng họ sẽ không thắng được một ván nào hết.
  • Tôi vẫn cảm thấy họ có ít tiềm năng hơn GAm năm ngoái. Họ chơi tốt có vẻ là vì họ chỉ phải chơi với GBM mà thôi. Đối với các đội tuyển hàng đầu từ các khu vực lớn, tôi nghĩ họ vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi khó mà có thể đánh giá cao người chơi đường giữa hay xạ thủ.

Theo Invenglobal.com

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày