Riot phải nhanh chóng đưa ra những đợt giảm sức mạnh trong bản ĐTCL 18.1D vừa ra mắt trong sáng nay nhằm đưa meta trở lại trạng thái cân bằng hơn.
Meta ĐTCL mùa 18 đang dần đi vào ổn định sau những ngày đầu chứng kiến hàng loạt đội hình nổi lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, một số lối chơi hiện tại đang cho thấy sức mạnh vượt quá kỳ vọng, đặc biệt ở giai đoạn giữa trận.

Điều này khiến Riot phải nhanh chóng đưa ra những đợt giảm sức mạnh trong bản ĐTCL 18.1D vừa ra mắt trong sáng nay nhằm đưa meta trở lại trạng thái cân bằng hơn.
Đáng chú ý nhất là Cassiopeia và Fiddlesticks – cả hai đang tỏ ra quá hiệu quả trong Vòng 3–4 khi được kết hợp với những đội hình xoay quanh tướng giá rẻ. Khả năng tạo áp lực từ sớm giúp người chơi dễ dàng vượt qua giai đoạn giữa trận, đồng thời tích lũy lợi thế để tiến tới ngưỡng sức mạnh cuối trận. Đây cũng chính là lý do bộ đôi này trở thành mục tiêu bị giảm sức mạnh trong phiên bản mới.

Không chỉ các tướng chủ lực, một số cơ chế và hệ thống cũng đang bị đánh giá là tăng tiến sức mạnh quá nhanh. Mầm non và Sỏi là hai trường hợp tiêu biểu khi sức mạnh của chúng tăng vọt sau khi đạt mốc 7 Quái Rừng. Ở ngưỡng này, đội hình có thể tạo ra lượng lợi thế quá lớn so với những lựa chọn khác, khiến việc đạt đủ mốc Quái Rừng gần như trở thành mục tiêu mà người chơi buộc phải hướng tới nếu có điều kiện.
Có thể bạn muốn xem thêm: ĐTCL 18.1: Bài đấu Master Yi Rengar reroll đang ngày càng trở nên phổ biến
Bên cạnh đó, Ahri và Morgana cũng đang gây chú ý với khả năng dồn sát thương cực mạnh vào tuyến sau. Hai vị tướng này có thể nhanh chóng xóa sổ những chủ lực mỏng manh trước khi đối thủ kịp triển khai thế trận. Điều đáng nói là sức sát thương nói trên không chỉ đến từ một tình huống đơn lẻ, mà có thể được khuếch đại đáng kể khi kết hợp đúng trang bị và đội hình.

Dù phải liên tục giảm sức mạnh một số lựa chọn nổi bật, nhìn tổng thể, nhịp độ meta của DTCL mùa 18 đang được định hình tương đối tốt đối với một bản cập nhật khởi đầu. Người chơi đã có nhiều hướng xây dựng đội hình, từ những bài đánh tướng giá rẻ cho tới các đội hình hướng về cuối trận.
Sau bản cập nhật thì các đội hình đánh dựa vào 5 vàng như Draven và Rồng Ngàn Tuổi đã tăng mạnh tỉ lệ thắng, Master Yi rất nhanh chóng leo hạng khi gần như không bị đụng vào, nếu thích reroll thì Veigar 1 vàng là con bài khỏe nhất mà bạn có thể xây dựng từ đầu. Ahri Thuật Sĩ và các bài Hoa Linh hay Cassiopeia đều giảm chút tỉ lệ thắng vì là mục tiêu chính của đợt nerf vừa rồi :

Nếu 18.1D chủ yếu tập trung vào việc giảm sức mạnh, thì bản cập nhật 18.2 nhiều khả năng sẽ đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Sau khi những đội hình quá áp đảo được kìm hãm, Riot có thể dành nhiều không gian hơn cho các lựa chọn đang bị bỏ quên.
