Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Đánh giá sức mạnh đội tuyển LMHT Hàn Quốc tại ASIAD, sáng cửa dành tấm HCV?

Đánh giá sức mạnh đội tuyển LMHT Hàn Quốc tại ASIAD, sáng cửa dành tấm HCV?

Team XemGame | 27/05/2023 15:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Vậy sức mạnh của đội hình này như thế nào, liệu có giúp đội tuyển Hàn Quốc dành tấm HCV và trả món nợ đối với Trung Quốc tại ASIAD 2018?

MSI 2023 đã chính thức khép lại với trận chung kết tương đối bất ngờ giữa hai đội tuyển đến từ khu vực LPL. Nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ, hai đại diện đến từ khu vực LCK là Gen.G và T1 đã không thể hoàn thành mục tiêu dành lại chiếc cúp MSI sau nhiều năm lỡ hẹn.

Thất bại tại MSI có vẻ như đã chạm đến lòng tự trọng của những người Hàn và chỉ một vài ngày sau đó, Đoàn thể thao điện tử Hàn Quốc chính thức công bố danh sách các tuyển thủ sẽ tham dự Đại hội thể thao châu Á vào tháng 9 tới. Vậy sức mạnh của đội hình này như thế nào, liệu có giúp đội tuyển Hàn Quốc dành tấm HCV và trả món nợ đối với các tuyển thủ Trung Quốc tại ASIAD 2018 trước đó, cùng mình đánh giá nhé.

Đường trên: Zeus

Zeus sẽ là tuyển thủ được đặt niềm tin tại khu vực đường trên của đội tuyển LMHT Hàn Quốc tại ASIAD. Dù chỉ mới chính thức debut giải đấu LCK vào đầu năm ngoái và thi đấu trong hơn 3 mùa giải, Zeus đã ngay lập tức chứng minh mình là một trong số những đường trên xuất sắc nhất Hàn Quốc và giải đấu LCK.

Khả năng sử dụng hoàn hảo những chất tướng carry như Jayce, Gnar, Kennen, thủ hòa cực kỳ chắc chắn với các vị tướng chống chịu như Ornn hay Sion, bể tướng của Zeus thực sự rất rộng và anh chàng có thể sử dụng tốt gần như tất cả các chất tướng có thể đem được lên đường trên.

Mặc dù vậy, vấn đề tâm lí tại các trận chung kết thời gian gần đây của Zeus thực sự là một điểm trừ. T1 đã về nhì trong bốn trận chung kết liên tiếp và phong độ của Zeus có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của trận đấu đó.

Tuy nhiên nếu so sánh với Kiin hay Doran, Zeus có lẽ vẫn sẽ là lựa chọn tốt nhất của đội tuyển LMHT Hàn Quốc thời điểm hiện tại. Và tháng 9 tới, khả năng cao Zeus sẽ phải đối đầu với 369 hoặc Bin từ đội tuyển Trung Quốc một lần nữa và có vẻ như cả hai đều là đối thủ xứng tầm với Zeus dù ở bất kỳ kèo đấu nào.

Đi rừng: Kanavi

Sự thiếu ổn định của những người đi rừng tại LCK như Oner, Peanut hay cả Canyon đã tạo điều kiện cho một Kanavi đã duy trì được phong độ cao từ thời điểm đầu mùa giải năm ngoái có thể khoác áo đội tuyển quốc gia để thi đấu với chính những đồng đội của mình tại JDG.

Kanavi luôn được biết tới là một trong những người đi rừng có khả năng carry mạnh mẽ nhất trong đấu trường chuyên nghiệp. Kể từ thời điểm gia nhập JDG, Kanavi vẫn trình diễn khả năng gánh đội cực khủng với những chất tướng như Lee Sin, Viego hay gần đây là Wukong, Kha’Zix…

Mặc dù vậy khi Ruler và Knight – 2 tuyển thủ có khả năng carry có thể nói là khủng khiếp nhất thời điểm hiện tại gia nhập JDG, Kanavi thi đấu chậm hơn, hi sinh nhiều hơn với các chất tướng chống chịu và mở giao tranh như Vi và Sejuani cũng vô cùng hiểu quả. Điều này như chứng minh cho người hâm mộ thấy bản thân Kanavi có thể sử dụng hiệu quả mọi chất tướng trong khu vực rừng.

Đối thủ của Kanavi bên phía đội tuyển Trung Quốc vẫn chưa được xác định. Đó có thể là Jiejie, Wei hoặc Tian nhưng tất cả không phải đối thủ của Kanavi trong mùa giải vừa rồi cũng như ở cả thời điểm hiện tại. Vì vậy không có gì phải bàn cãi, nếu Kanavi sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia, đây sẽ là người đi rừng xuất sắc nhất mà Hàn Quốc sở hữu.

Đường giữa: Faker/Chovy 

Nếu để đánh giá tại khu vực Đường giữa, Chovy chắc chắn là tuyển thủ sáng giá nhất. Mặc dù thất bại chóng vánh 0-3 tại MSI 2023, màn trình diễn của Chovy vẫn được người hâm mộ đánh giá cao với khả năng đi đường cũng như xử lý kỹ năng cực kỳ tối ưu. Thất bại của GEN có lẽ đến nhiều hơn ở các vị trí còn lại, đặc biệt là Peanut với phong độ không thực sự ổn định.

Nhưng tại đường giữa vẫn còn một người không thể không chọn đó chính là quỷ vương Faker – tuyển thủ vĩ đại nhất LMHT. Mặc dù không thể xử lý mọi thứ hoàn hảo như thời kỳ đỉnh cao phong độ, Faker vẫn luôn được đánh giá là đường giữa top đầu tại LCK với kinh nghiệm, khả năng macro và ra quyết định trong ván đấu.

Cùng với đó, Faker cũng là một lựa chọn an toàn và có lẽ cũng phù hợp nhất khi gần như tất cả vị trí còn lại của đội tuyển Hàn Quốc đều có khả năng carry và gánh đội mạnh. Họ sẽ cần hơn một người thủ lĩnh tinh thần, một người có nhiều kinh nghiệm thi đấu cũng như chấp nhận hi sinh với các chất tướng thiên hướng hỗ trợ. Ngoài ra, lượng người hâm mộ Faker cũng vô cùng đông đảo nên chẳng có lí do gì ĐT LMHT Hàn Quốc không lựa chọn GOAT cả.

Có thể bạn muốn xem thêm: LMHT: Slayder chia sẻ ra đi vì SBTC muốn “cả team đều tỏa sáng, chứ không mỗi mình Xạ Thủ”

Cả hai đều có những điểm mạnh riêng và việc lựa chọn cả Faker lẫn Chovy thực sự là quyết định tốt nhất mà BLĐ đội tuyển LMHT Hàn Quốc có thể đưa ra. Đối thủ của Faker và Chovy không ai khác chính là Knight, tuyển thủ vừa dành được MVP tại kỳ MSI vừa rồi. Faker có lẽ khó có thể so sánh về trình độ với Knight thời điểm hiện tại nhưng Chovy sẽ là đối trọng hoàn hảo với Knight tại đường giữa. Chắc chắn, cả hai sẽ có lần đầu tiên đối đầu với nhau tại một giải đấu quan trọng như ASIAD.

Xạ thủ: Ruler

Không có gì phải bàn cãi, Ruler đang là xạ thủ xuất sắc nhất thế giới về mọi mặt. Từ khả năng đi đường, chọn vị trí, gây sát thương và gánh đội, Ruler đang thực sự nhỉnh hơn những Gumayusi, Peyz hay Viper và điều đó được thể hiện rõ tại kỳ MSI vừa rồi.

Và đương nhiên nếu có thể lựa chọn, Ruler sẽ là tuyển thủ đầu tiên được triệu tập cho vị trí xạ thủ của đội tuyển Hàn Quốc. Phong độ cao và kỹ năng xuất sắc, không có điều gì để bàn cãi với lựa chọn này và dù đối thủ có là ai, Ruler vẫn sẽ được đánh giá cao hơn mà thôi.

Hỗ trợ: Keria

Vị trí hỗ trợ của đội tuyển LMHT Hàn Quốc không có quá nhiều lựa chọn nhưng có lẽ chẳng ai có thể cạnh tranh với hỗ trợ nhà T1 – Keria. Beryl có thể là tuyển thủ 3 năm liên tiếp góp mặt trong trận chung kết của CKTG nhưng xét về các yếu tố như kỹ năng đi đường, kiểm soát tầm nhìn, call, ra quyết định, Keria luôn được đánh giá cao hơn tại mọi thời điểm của giải đấu.

Ruler – Keria chắc chắn sẽ là cặp đôi xạ thủ hỗ trợ cực kỳ khủng khiếp thậm chí còn mạnh hơn cả Gumayusi Keria trong những mùa giải vừa qua mà tất cả các đội tuyển đặc biệt là đội tuyển Trung Quốc phải dè chừng.

Vậy tổng kết lại, các cá nhân của đội tuyển LMHT Hàn Quốc gần như chắc chắn là những tuyển thủ xuất sắc nhất vị trí của họ tại Hàn Quốc hoặc không quá nếu nói là trên toàn thế giới thời điểm hiện tại. Tất cả đều xứng đáng khi được lựa chọn và điều quan trọng sắp tới có lẽ là phong độ của các tuyển thủ sau khi kết thúc mùa hè cũng như meta của LMHT trước khi những trận đấu tại ASIAD chính thức diễn ra. Và đương nhiên, đội tuyển LMHT Hàn Quốc chắc chắn sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2607 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày