Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Đâu là những viên ngọc chủ chốt ít được sử dụng nhất ?

LMHT: Đâu là những viên ngọc chủ chốt ít được sử dụng nhất ?

Team XemGame | 13/12/2017 16:43

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bên cạnh những viên ngọc lý thú và mạnh mẽ được nhiều người yêu thích là những viên bị hắt hủi bởi một lý do đơn giản là không phù hợp thời thế, quá phế trong thời điểm hiện tại, hoặc khó dùng. Cùng xem chúng là gì nào.

Tới thời điểm này chắc nhiều người đã quá quen thuộc với Bộ Ngọc Tái Tổ Hợp mới rồi phải không nào ? Những viên Ngọc Chủ Chốt trọng điểm của từng Hệ Ngọc giúp tùy biến điểm mạnh, khác phục điểm yếu cho từng vị tướng trong từng kèo đấu khác nhau.

ngọc chủ chốt

Nhưng như các bạn biết đó, trong giai đoạn tiền mùa giải đầy hỗn loạn và vẫn cần chỉnh sửa nhiều thế này, thì không chỉ có những viên ngọc lý thú và mạnh mẽ được nhiều người yêu thích. Bên cạnh đó vẫn có những viên bị hắt hủi bởi một lý do đơn giản là không phù hợp thời thế, quá phế trong thời điểm hiện tại, hoặc khó dùng. Vì vậy, hôm nay hãy cùng nghía ra từng hệ ngọc và điểm mặt chỉ tên những viên ngọc đó nào.

Hệ Chuẩn Xác : không

Ồ điều đáng mừng ở Hệ Ngọc này là cả 3 viên Sẵn Sàng Tấn Công , Nhịp Đô Chết Người và Bước Chân Thần Tốc đều được dùng nhiều đều như nhau cả. Tùy vào bạn muốn trụ lane, dồn sát thương, hay đứng bắn tay đôi, mà cả ba viên đều thích hợp dành cho Xạ Thủ hoặc một số tướng Đấu Sĩ khác nhau. 

Tuy vậy với việc Bước Chân Thần Tốc được buff trong phiên bản 7.24 vừa rồi với hiệu ứng được hồi máu tăng thêm bằng 40% sát thương chí mạng. Viên ngọc này sẽ được sử dụng nhiều hơn trong thời gian tới đây.

Hệ Áp Đảo : Thú Săn Mồi 

Ý tưởng Phù Phép Giày với hiệu ứng Tăng Tốc và tăng thêm một phần sát thương nghe có vẻ thú vị trên lý thuyết. Nhưng thực tế là ngoại trừ Hecarim yêu quý viên ngọc này ra, tôi chưa thấy một sát thủ nào chọn nó cả.

Nếu bạn muốn dồn sát thương thì đã có Sốc Điện , còn nếu thích kiểu nhảy phát chết luôn của Rengar hay 1 Q nửa cây máu giống Ezreal thì Thu Thập Hắc Ám  vẫn lời hơn hoàn toàn. Chưa kể về giai đoạn cuối thì sát thương của Thú Săn Mồi hoàn toàn đuối hơn 2 người anh em của nó, nên ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt ra, rất ít người dám dùng viên này làm Ngọc Chủ Chốt.

Chỉ có Hecarim là yêu Thú Săn Mồi thôi

Pháp Thuật : Tăng Tốc Pha 

Một phiên bản “xịt” của Xung Kích Bão Tố, Tăng Tốc Pha có thể xem như viên Ngọc Chủ Chốt tệ nhất mà chẳng ai thèm xài. Sở dĩ các Sát Thủ dùng Xung Kích Bão Tốcũ vì họ có thể dễ dàng lao vào làm đỏ máu AD hoặc mid của đối phương trong 1 nốt nhạc rồi có ngay 40% tốc độ chạy cộng thêm để nhanh chóng thoát ra khỏi giao tranh.

Còn ở Tăng Tốc Pha, phải chờ đến cấp độ 18 chúng ta mới có bằn g con số tăng tốc ở trên, dù rằng dễ kích hoạt hơn nhưng 15%-20% tăng tốc trong giai đoạn đầu thì cũng không đáng chú ý lắm.

So với Thiên Thạch  phù hợp cho các tướng cấu máu, hay Aerie  dễ dùng hơn thì chúng ta biết ai đã là người chiến thắng ở đây rồi. Tuy vậy một số trường hợp cá biệt có thể lấy Tăng Tốc Pha bao gồm : Nasus, Singed.

https://youtu.be/a6K25xdoGfM

Nasus Siêu Tốc – Nhưng mấy ai có thể tận dụng được?

Kiên Định : không

Thêm một hệ ngọc nữa được thiết kế rất tốt, khi cả 3 viên Ngọc Chủ Chốt đều được các tướng chống chịu yêu thích và được sử dụng tùy theo lối chơi của mình. Dù là dạng tướng sát thương theo thời gian bằng đánh tay với Quyền Năng Bất Diệt , hay các hỗ trợ với Hộ Vệ  và Dư Chấn . Chúng ta đều thấy các viên này vài lần mỗi ngày.

Cảm Hứng : Sách Phép  và Nâng Cấp Băng Giá 

Trừ Đạo Tặc  quá broken ra, chúng ta có : 

Nâng Cấp Băng Giá : một cái Búa Băng miễn phí à, nghe ngon đấy chứ. Rất tiếc rằng chả ai thèm xài cả, bởi vì những tướng có thể vận dụng tốt viên này hầu hết đều là tướng đánh chay, nhưng khi các lựa chọn còn lại trong bảng Cảm Hứng khá là tùy tình huống và không có nhiều sát thương. Nên dù là khi đi rừng hay đi đường bạn sẽ thiếu hụt khoản này nếu muốn kết liễu đối thủ.

Một số lựa chọn có thể lấy Nâng Cấp Băng Giá : Teemo, Master Yi, Gnar.

Sách Phép : phép *éo gì lằng nhằng rắc rối thế này, còn *éo cho sát thương nữa, lấy Aery hay Thiên Thạch không hay hơn à – Cảm tưởng của nhiều người với viên ngọc này. 

Tuy vậy Malzahar đang là một trong những vị tướng ưa chuộng viên ngọc này

Ở trên là ý kiến của chúng tôi vềnhững viên ngọc chủ chốt ít được sử dụng nhất  trong thời điểm hiên tại. Bạn đồng tình hay phản đối với ý kiến nào, cùng cho chúng tôi biết ở phần bình luận nhé?

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày