Trang chủ » eSports » Đấu Trường Chân Lý » Đấu Trường Chân Lý: Hộ Pháp và Mê Hoặc được làm lại trong 10.22

Đấu Trường Chân Lý: Hộ Pháp và Mê Hoặc được làm lại trong 10.22

Team XemGame | 19/10/2020 10:38

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Ở thời điểm hiện tại của Đấu Trường Chân Lý (Dau Truong Chan Ly), hai hệ Mê Hoặc và Hộ Pháp được xem là những class “phế” nhất game.

Mê Hoặc gặp phải vấn đề khá lớn là hiệu ứng ở mốc 2 tướng khá là yếu, mốc 4 tướng thì lại phải đầu tư thêm Ezreal – tướng 5 tiền – nên cái giá là cực kì tốn kém mà hiệu quả thì lại không đáng.

Với hệ Hộ Pháp thì hiệu ứng của class này chỉ là buff khiên mà không cung cấp chỉ số phòng ngự trực tiếp, vì vậy chúng rất khó sống sót nếu team địch có sát thương dồi dào. Nếu muốn Hộ Pháp thực sự mạnh thì phải lên 3 sao, tuy nhiên điều này lại quá phụ thuộc vào “nhân phẩm” nên không phải là phương án leo rank hiệu quả.

dau-truong-chan-ly-ho-phap-me-hoac-duoc-lam-lai
Riven thường được sử dụng như một quân cờ chủ lực của U Hồn hơn là hệ Hộ Pháp

Có lẽ Riot Games cũng nhận ra được những điểm yếu của hai hệ này nên ở bản 10.22 sắp tới, họ sẽ có một đợt làm lại nhẹ Mê Hoặc và Hô Pháp. Với Mê Hoặc thì hiệu ứng sẽ mạnh hơn rất nhiều và giúp cho việc đầu tư vào Ezreal trở nên đáng giá, trong khi đó thì Hộ Pháp “mới” ngoài tạo khiên còn buff khả năng giảm khống chế cực mạnh. Thông tin cụ thể được chuyên trang Surrenderat20 cập nhật:

dau-truong-chan-ly-ho-phap-me-hoac-duoc-lam-lai

Mê Hoặc

Hiệu ứng mới: Kỹ năng của tướng Mê Hoặc sẽ giảm SMCK của kẻ địch trúng chiêu trong vòng 8s.

2 tướng: 50% SMCK.

4 tướng: 80% SMCK.

dau-truong-chan-ly-ho-phap-me-hoac-duoc-lam-lai

Hộ Pháp

Hiệu ứng mới: Ở đầu giai đoạn giao tranh, tướng Hộ Pháp sẽ tạo khiên cho chúng và đồng minh xung quanh trong vòng 8s. Trong thời gian khiên có hiệu lực trên đồng minh, tất cả hiệu ứng khống chế nhận phải bị giảm đi 75%.

2 tướng: 200 giá trị khiên.

4 tướng : 350 giá trị khiên

6 tướng: 650 giá trị khiên.

Bên cạnh tộc Thánh Thần bị nerf một chút sức mạnh, chúng ta có thể thấy ngay hệ Mê Hoặc được buff cực kì lớn ở cả hai mốc 2 và 4 tướng. Ở hiệu ứng cũ, bạn chỉ có thể giảm 50% SMCK trong 5s tại mốc 2 tướng mà thôi, giờ đây thời gian hiệu lực sẽ gia tăng lên 8s. Thậm chí mốc 4 tướng cũng cực kì đáng chơi khi lượng SMCK bị giảm lên tới 80%, đây là con số rất lớn và có thể tạo đột biến trong những giao tranh cuối trận.

Trong khi đó thì hiệu ứng mới của Hộ Pháp cũng mạnh không kém, class này giờ đây giúp cho đồng minh giảm tới 75% thời gian bị khống chế khi có khiên. Có thể nói Hộ Pháp “mới” sẽ là phương án tốt để khắc chế lại những đội hình dùng khống chế làm sức mạnh, ví dụ như Warwick “Raikou” ở thời điểm hiện tại.

Có thể bạn muốn xem thêm : DTCL mùa 4: Top đội hình Thánh Thần mạnh nhất rank Thách Đấu

dau-truong-chan-ly-ho-phap-me-hoac-duoc-lam-lai

Với việc tộc Thánh Thần vừa làm lại đã ngay lập tức có một đội hình meta, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng Mê Hoặc và Hộ Pháp cũng sở hữu được điều tương tự. Có lẽ ở bản 10.22 sau đây ít tuần, những unit như Ezreal, Morgana của hệ Mê Hoặc hay các quân cờ Hộ Pháp với Jarvan IV, Kennen, Riven sẽ trở nên cực kì hot.

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6717 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày