Trang chủ » eSports » Đấu Trường Chân Lý » Đấu Trường Chân Lý: Top 5 đội hình mạnh nhất bản 10.23

Đấu Trường Chân Lý: Top 5 đội hình mạnh nhất bản 10.23

Team XemGame | 13/11/2020 11:17

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Những thay đổi đáng kể trong bản cập nhật DTCL 10.23 đã mang đến sự thay đổi rõ rệt cho meta hiện tại.

9 Cuồng Giáo

Với những chỉnh sửa trong các phiên bản gần đây thì đội hình 9 Cuồng Giáo đang trở lại rất mạnh mẽ. Trong bản 10.23, Galio 3 sao đã được thêm khả năng miễn nhiễm hiệu ứng khống chế trong 8 giây đầu tiên từ khi được triệu hồi.

Điều này giúp cho đội hình 9 Cuồng Giáo được gia tăng sức mạnh đáng kể. Đây cũng là một đội hình dễ xây dựng từ đầu game với tỉ lệ ra tướng Tinh Anh Cuồng Giáo như Elise, Twisted Fate, Pyke… là khá cao.

Đội hình chuẩn ở cấp 8: Elise, TF, Pyke, Evelynn, Kalista, Aatrox, Jhin, Zilean.

Tinh Anh U Hồn

Không có chỉnh sửa gì đáng kể đối với U Hồn cũng như các tướng thuộc Hệ này ở bản 10.23. Tuy nhiên với việc những đội hình mạnh khác bị nhắm đến thì 6 U Hồn thực sự là một lựa chọn đáng để sử dụng.

Riven vẫn là quân bài gây Sát Thương chủ lực của đội hình này trong khi Jhin cũng hỗ trợ đáng kể, đặc biệt nếu có thêm trang bị biến U Hồn.

Đội hình này cần có Tinh Anh U Hồn để hoàn thiện và giữ máu ở giai đoạn đầu. Việc sử dụng các tướng 4, 5 tiền giúp 6 U Hồn dễ dàng có được top cao ở giai đoạn cuối game.

Đội hình chuẩn ở cấp 8: Vayne, Thresh, Riven, Cassiopeia, Lillia, Jhin, Aatrox, Sejuani.

Sát Thủ Nguyệt Tộc

Diana Tinh Anh Nguyệt Tộc vẫn đang là tướng có khả năng gánh đội tốt ở giai đoạn đầu và giữa trận. Vì vậy, đội hình Sát Thủ Nguyệt Tộc vẫn đáng xây dựng ở phiên bản hiện tại.

Sức mạnh đến từ Diana 4 sao với các trang bị chuẩn giúp đội hình này dễ dàng đẩy máu của đối thủ ở giữa game để tạo nên lợi thế trong giai đoạn cuối. Việc Akali cũng như Sát Thủ được buff nhẹ ở 10.23 càng giúp đội hình này trở nên đáng chơi hơn.

Đội hình chuẩn ở cấp 7: Diana, Lissandra, Katarina, Akali, Talon, Morgana, Pyke.

Có thể bạn muốn xem: TOP 6 thay đổi siêu to khổng lồ trong Đấu Trường Chân Lý phiên bản 10.23

Nami “Công Chúa Bong Bóng”

Một đội hình hyper roll khác là Nami carry vẫn giữ được sức mạnh của mình ở phiên bản này.

Vì vậy, nếu ra Nami Tinh Anh sớm thì đừng ngại mà triển khai đội hình này. Khả năng khống chế liên tục với 6 Khai Sáng cùng Sát Thương của Vọng Âm Luden khiến cho đối thủ khó lòng chống đỡ.

Đội hình chuẩn ở cấp 8: Annie, Fiora, Janna, Irelia, Nami, Shen, Talon, Morgana.

Bóng Ma – Nhẫn Giả

Với việc Zed được buff đáng kể cùng với đó là Akali thì đội hình Nhẫn Giả đặc biệt nguy hiểm trong bản 10.23. Khả năng sốc Sát Thương tốt từ Zed và các tướng Sát Thủ trong đội hình khiến cho đối thủ khó lòng đối phó.

Zed và Evelynn 3 sao vẫn là tướng gây Sát Thương chủ lực trong đội hình này. Trong khi đó Akali, Kennen sẽ gây Sát Thương Hỗ Trợ. Kayn sẽ giúp hoàn thiện 4 Bóng Ma đồng thời vị tướng 5 tiền này cũng vừa được buff để trở nên “thông minh” hơn trong việc lựa chọn mục tiêu.

Đội hình chuẩn ở cấp 8: Zed, Evelynn, Pyke, Akali, Kennen, Shen, Zilean, Kayn.

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6726 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày