Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Deft vượt mặt Faker, trở thành tuyển thủ đầu tiên chạm “cột mốc 1000”

Deft vượt mặt Faker, trở thành tuyển thủ đầu tiên chạm “cột mốc 1000”

Team XemGame | 18/02/2022 14:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Xạ Thủ của DRX, Kim “Deft” Hyuk-kyu, vừa chính thức đạt cột mốc ấn tượng trong sự nghiệp thi đấu mà chưa tuyển thủ LMHT nào đạt được.

Sau trận đấu giữa DRX và DWG KIA ở LCK mùa Xuân 2022 vào chiều 17/2, Deft chính thức trở thành tuyển thủ đầu tiên trên thế giới thi đấu 1000 trận. Theo thống kê từ Leaguepedia, Deft đã tham gia 1001 trận đấu LMHT chuyên nghiệp tính tới thời điểm hiện tại.

Thông số này đã loại bỏ đi những trận đấu mang tính biểu diễn như ở các kì All Star, còn lại những giải đấu chính thức như LPL, LCK, MSI, CKTG hay các giải giao hữu như Kespa Cup, Demacia Cup… đều được tính vào.

Deft kỉ niệm ván đấu thứ 1000 bằng chiến thắng trước DK

Thành tích này giúp Deft sớm vượt mặt người bạn đồng niên Faker. Tuyển thủ huyền thoại của T1 đã có 992 trận đấu chuyên nghiệp (Theo Leaguepedia) và chắc chắn cũng sẽ tiếp bước Deft chạm “cột mốc 1000” khi T1 chuẩn bị bước vào giai đoạn lượt về LCK mùa Xuân 2022.

Không có hàng loạt chức vô địch CKTG như Faker nhưng thành tích của Deft cũng giúp Xạ Thủ này bước vào hàng ngũ những tuyển thủ vĩ đại nhất của làng LMHT. Ngoài CKTG thì Xạ Thủ sinh năm 1996 cũng đã thâu tóm hầu hết danh hiệu lớn nhỏ trong suốt 9 năm thi đấu chuyên nghiệp. Từ những danh hiệu quốc nội ở LCK, LPL, các giải giao hữu, ở mặt trận quốc tế thì có MSI và Rift Rivals.

Do có quãng thời gian chuyển sang Trung Quốc thi đấu nên các thông số của Deft ở LCK thua kém Faker đôi chút, nhưng nếu xét với bất kì tuyển thủ nào khác thì Xạ Thủ này vẫn vượt trội. Ngoài việc trở thành tuyển thủ LMHT thi đấu nhiều trận nhất, Deft cũng đang là người có số mạng hạ gục nhiều nhất trong các giải đấu chính thức (4105 mạng).

Có thể bạn muốn xem thêm: SBTC nhận án phạt vì tiết lộ sớm kết quả Vòng loại SEA Games 31

Xạ Thủ kì cựu này vẫn đang có phong độ cao

Dù có đôi lúc không giữ được sự ổn định về phong độ nhưng Deft vẫn là nhân tố quan trọng trong mỗi đội tuyển mà mình góp mặt. Bằng chứng là Xạ Thủ này đã từng dự CKTG cùng 5 đội tuyển khác nhau (Samsuing Blue, EDward Gaming, KT Rolster, DRX và Hanwha Life Esports), điều mà ít ai làm được.

Ở mùa giải năm nay, Deft có thể tiếp tục nối dài những kỷ lục của mình. Hiện tuyển thủ này đang là đầu tàu giúp DRX bay cao với vị trí thứ ba sau lượt đi LCK mùa Xuân 2022. Bản thân Deft cũng đang có những màn trình diễn cá nhân ấn tượng, qua đó chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng MVP với 600 điểm.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2607 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày