Trang chủ » Tin Game » Game Online » Điểm mặt các số 9 lừng danh của Atletico Madrid – Phần 2

Điểm mặt các số 9 lừng danh của Atletico Madrid – Phần 2

Team XemGame | 05/03/2015 10:36

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Radamel Falcao – từ năm 2011 đến năm 2013

falcao

Dù chỉ mới thi đấu cho Atletico trong 2 mùa giải nhưng có thể khẳng định Falcao là một trong những sát thủ hay nhất mà đội bóng này từng sở hữu với hiệu suất ghi bàn vô cùng đáng nể, 70 bàn/91 trận. Không những vậy, tiền đạo người Colombia còn giúp cho Atletico giành được thêm 2 danh hiệu cao quý là chức vô địch Europa League 2011/12 và Siêu cúp châu Âu 2012/13. Falcao được đánh giá là tiền đạo cắm hay nhất thế giới hiện nay, tuy nhiên, thật đáng tiếc anh đã đi theo tiếng gọi đồng tiền để đến với CLB nhà giàu nước Pháp Monaco trong mùa hè năm nay với giá 45 triệu euro.

Mùa giải 2011 có thể nói là mùa giải có chỉ số cao nhất của El Tiger trong màu áo Atletico. Khác hẳn với những số 9 được nêu ở phần trước, Falcao là mẫu tiền đạo hoạt động cực kì hiệu quả trong vòng cấm với khả năng chọn vị trí cực kì tuyệt vời. Điểm mạnh tiếp theo của Falcao chính là khả năng đánh đầu. Tuy chỉ có 1m76 và nặng 75kg ( được coi là khá tệ với 1 trung phong ) nhưng Mãnh Hổ có khả năng đánh đầu cực mạnh khi có chỉ số ẩn Power Header cộng thêm Nhảy và đánh đầu có chỉ số cực cao. Cuối cùng cũng là vũ khí làm nên thương hiệu của Falcao đó chính là những cú đặt lòng. Hãy lựa chọn góc thích hợp để có những pha Z+D không thể cản phá.

David Villa – từ năm 2013 đến năm 2014

villa

Tuy chỉ khoác áo Atletico Madrid đúng 1 năm nhưng đóng góp của Villa là khá nhiều. 1 Chiếc cúp vô địch Tây Ban Nha và ngôi á quân Champion League 2014 là phần thưởng xứng đáng giành cho chân sút vĩ đại nhất xứ sở bò tót.

Đến với Atletico khi đã qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp nên dễ dàng thấy được các chỉ số của Villa không được cao cho lắm. Nhưng nếu bạn cần một cầu thủ biết chớp thời cơ, phá bẫy việt vị hay những cú sút kĩ thuật, Villa không là sự lựa chọn tồi cho đội hình của bạn.

Diego Costa – từ 2010 đến 2014

costa
Dù đã đến đội chủ sân Vicente Calderon từ năm 2010 nhưng khoảng thời gian 2013-2014 mới chính là thời điểm bùng nổ của “Quái Thú”- Diego Costa, ghi 43 bàn trong 94 trận, đảm nhận trách nhiệm “gánh team” cho Atletico Madrid trên con đường vô địch TBN trước khi gục gã trước kình địch cũng thành phố Real Madrid ở trận chung kết C1. Không ngoa khi nói rằng, Diego Costa là một trong những tiền đạo đẳng cấp nhất lúc đó và cho tới bây giờ.

Đang là một trong những cầu thủ mùa 14 mắc nhất hiện nay, Costa sẽ chứng minh rằng “đắt xắt ra miếng”. Với biệt danh “Quái Thú”, Costa có thể nghiền nát mọi hàng thủ với sức mạnh, tốc độ và sự quyết đoán của mình. Thể hình to cao cùng với khả năng chọn vị trí, đánh đầu tốt giúp anh chàng này có rất nhiều lợi thế trong những tình huống không chiến. Mặc dù vậy, Costa không có chỉ số ẩn nào thực sự đặc biệt ngoài… ăn vạ nhưng xét về tổng thể, Costa là sự lựa chọn tốt với lối chơi thiên về thể lực của toàn đội

>>Những tính năng phụ mới hỗ trợ gamer trong FIFA Online 3

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày