Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Điểm mặt những con chó trong Liên minh huyền thoại

Điểm mặt những con chó trong Liên minh huyền thoại

Team XemGame | 22/04/2016 15:41

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Có bao giờ bạn tự hỏi số lượng chính xác của loài động vật 4 chân này trong Liên minh huyền thoại chưa?

Chó là loài vật nuôi trong nhà được người Việt Nam yêu quý và cưng chiều, trong khi đó Liên minh huyền thoại là một trò chơi đa dạng về chủng loài, người có , người lùn có, quỷ có , quái vật có, và cả những loài không thể xác định được đến từ Hư không. Trong số đó có bao giờ các game thủ đặt câu hỏi rằng chính xác có bao nhiêu con chó xuất hiện trong game không? Tìm câu trả lời ngay sau đây nhé

manhnt - 4/22/2016 3:24 pm

Nasus

Nasus thường “hiền như cún”trong khâu đi đường, chỉ dám ôm trụ farm Q và lấy level. Tuy nhiên một khi hắn đã farm đủ đố và Q rồi, thì hắn không còn ” dễ thương” nữa đâu, dù bạn nấp sau lính hay đồng đội hắn cũng sẽ tìm ra bạn và dùng gậy để đập bạn tới chết, cũng như mấy thằng trộm chó hay đập đầu chó hoang bị bắt ấy.

Bãi sói rừng

Là một trong những bãi quái cổ xưa nhất của Liên minh huyền thoại, những con sói này chắc cũng có họ hàng với chó nhà. Tuy nhiên không ngoan ngoãn vâng lời như chó nhà, chúng nó khá bất trị và người chơi nào cũng muốn “ăn” chúng để lấy tiền, nhưng chúng chưa chắc dễ xơi đâu, điển hình như Faker dưới đây muốn ăn một con sói mà cũng phải trầy da tróc vẩy này.

Chó ma từ Đồ tể No nê

Nếu bạn thường chơi Yi hay Shyvana đi rừng chắc hẳn bạn sẽ quen với hình ảnh chú chó ma màu tím thường chạy lon ton theo bạn mỗi khi hoàn thành đủ điểm cộng dồn. Chú chó này cũng trung thành với bạn tuyệt đối, bạn đi đâu nó sẽ đi đâu theo đó. Mặc dù rằng nó không có bất kỳ hiệu ứng nào gây sát thương ngoại trừ việc… làm đẹp.

Đáng buồn trong phiên bản 6.9 tới bạn sẽ không còn được nhìn thấy chú chó nhỏ này nữa đâu, vì Đồ tể no ne sẽ bị thay thế bởi Nanh máu mất rồi :( Thế nhưng, có khả năng rằng Riot Games sẽ chuyển hình mẫu chú chó ma này sang cho trang bị Nanh Máu đấy.

Kindred

Là một vị tướng 2 trong 1 mang tên là Cừu và Sói. Trong khi Cừu nhẹ nhàng thì Sói lại hung hăng và có phần độc ác, đúng vởi bản chất của một con chó sói.  Bị Sói cắn trúng sẽ bị làm chậm và gây sát thương rất nhiều, không dễ chịu tí nào đâu.

Tái bút – Nếu chúng tôi vẫn còn bỏ sót con chó nào trong LMHT, quý vị độc giả cứ thoải mái điểm danh hoặc tag thêm vào mục bình luận nhé

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2608 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày