Trang chủ » eSports » Đấu Trường Chân Lý » Đấu Trường Chân Lý: Đi lên từ “nổ hũ”, hướng dẫn đội hình Miss Fortune carry Ngoại Binh trong 12.7

Đấu Trường Chân Lý: Đi lên từ “nổ hũ”, hướng dẫn đội hình Miss Fortune carry Ngoại Binh trong 12.7

Team XemGame | 18/04/2022 14:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Đội hình Ngoại Binh Miss Fortune có thể đánh bằng cả chuỗi thua lẫn thắng, lẫn trang bị vô cùng linh hoạt, nên người chơi có thể thoải mái đổi bài.

Trong thời điểm hiện tại, khi meta của Đấu Trường Chân Lý đã chậm dần theo thời gian, các đội hình kéo late được trọng dụng thì người chơi cũng tìm cách nghĩ ra các kiểu đội hình đánh ở giữa game để ngăn chặn chiến thuật “nuôi rùa” này.

https://youtu.be/c4aq-ndsWXg

Trong số này thì bất ngờ một carry ít người dùng là Miss Fortune lại tỏa sáng trở lại, tương tự như Renata khi các trận đấu phụ thuộc vào việc ai câu kéo được nhiều thời gian hơn thì những vị tướng có kỹ năng gây sát thương theo thời gian chứ không phải “sốc chết” đối phương dần dần được trong dụng hơn.

Chưa kể đến việc người chơi có thể đánh nhau ngay từ giai đoạn cấp 6-7, bắt đối phương phải roll nâng cấp đội hình để giữ máu chứ không phải dồn tài nguyên vào mua cấp như meta hiện tại nữa.

Theo đó đội hình này khá đa dụng, và có thể thêm vào nhiều kiểu tướng hay Tôc/Hệ khác nhau tùy theo các Nâng Cấp mà người chơi có. 2 Xạ Thủ sẽ yếu dần đều trong giai đoạn giữa game, nên cần Ấn Xạ Thủ hoặc thêm tướng vào để nâng lên các cấp 4 thậm chí là 6 Xạ Thủ.

Về lối chơi, bạn nên đi lên từ khung Đấu Sĩ – Ngoại Binh – Xạ Thủ. Vì các vị tướng Đấu Sĩ rất dễ thay thế cho đến khi có Đấu Sĩ mạnh nhất là Vi, Ngoại Binh thì chỉ dồn ít đồ để chúng ta có thể thua mà mất ít máu nhất có thể sau đó bán chuyển cho Xạ Thủ hay tướng cao cấp hơn. Và cuối cùng, chơi chuỗi thua thì khả năng kết liễu 1 mục tiêu của Caitlyn trong giai đoạn đầu rất lợi.

Khung bài để lose streak tốt nhất

Chúng ta sẽ đánh chủ yếu ở cấp 6-7, ngay sau khi nổ hũ (lý tưởng nhất là hũ 5-6) hoặc chơi chuỗi thắng (có thêm tiền reroll) thì roll nhẹ nâng cấp Miss Fortune 2 sao. Tùy vào tình trạng máu và đội hình các người chơi khác mà có thể lựa chọn lên cấp hoặc tiếp tục slowroll Miss 3 sao.

Lúc này cân nhắc bỏ Ngoại Binh (và thêm tướng bất kỳ vào để thủ), hoặc giữ lại kiếm thêm vàng cũng được và chơi 4 Đấu Sĩ để câu kéo nhất có thể cho Miss Fortune xả đạn.

Tiếp tục lên 8, tìm các tướng 4-5 vàng khác hoàn thành đội hình. Có thể để tiền lên đến tận cấp này để roll vì tỉ lệ ra tướng 3 vàng ở cấp 8 vẫn khá tương đồng với cấp 7.

Trong đội hình cuối 4 Xạ Thủ thì trừ Caitlyn ra thì các tướng khác đều có thể dùng tốt các đồ AP/AD nên bạn có thể tự do ghép đồ trước mà không lo không dùng được cho đội hình. Tất nhiên vẫn là ưu tiên đồ mana/AP trước cho Miss rồi vì cô nàng sẽ là nguồn sát thương chủ yếu để chúng ta đánh giữa game.

Về mặt chống chịu, thì cho tới khi nâng cấp được Vi 2 sao tank ổn thì cứ để 4 Đấu Sĩ – 4 Xạ Thủ nhé. Nếu không thì chúng ta sẽ rất thiếu khả năng phòng thủ, để cho Orianna, Jhin Miss Fortune xả chiêu (sát thương thì không thiếu, chỉ thiếu khả năng câu kéo thôi).

Vì có nhiều carry như thế này, nên đi Ngoại Binh từ giai đoạn đầu và chịu đắng cay chút để farm đồ cũng là lối chơi được khuyến khích.

Có thể bạn muốn xem thêm : ĐTCL: Học hỏi lối chơi từ Setsuko – Top 1 Thách Đấu 2000 điểm Bắc Mỹ

Morgana ở cấp 8 sẽ cung cấp khả năng giữ chân và kháng phép từ Thuật Sư, còn không thì có thể thêm 1 tướng cao cấp bất kỳ nào khác vì không kích thêm Tộc/Hệ nào (nên Ấn Đấu Sĩ sẽ rất hữu dụng nếu bạn muốn chơi 4 Đấu Sĩ ở 8).

Nhìn chung thì kiểu đội hình này khá ổn để thử qua khi bạn đang ở đầu hoặc giữa lobby và có khởi đầu tốt để chuyển hóa đội hình của mình trong giai đoạn giữa cuối game. Bên cạnh đó nếu đồ không đẹp thì vẫn có thể dựa vào nổ hũ từ Ngoại Binh để dành lại thế trận dần dần.

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6721 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày