Trang chủ » eSports » Đấu Trường Chân Lý » DTCL mùa 4: Hướng dẫn xây dựng đội hình Pháp Sư phiên bản ‘Veigar-carry’ 10.20

DTCL mùa 4: Hướng dẫn xây dựng đội hình Pháp Sư phiên bản ‘Veigar-carry’ 10.20

Team XemGame | 02/10/2020 11:15

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Sau phiên bản đầu khá lép vế so với những hệ còn lại thì Pháp Sư đã được buff khá mạnh mẽ trong Đấu Trường Chân Lý phien bản 10.20 lần này.

Trong phiên bản đầu tiên của DTCL mùa 4, Pháp Sư bị xem là một hệ yếu nhất và không được các game thủ ưa thích so với những đội hình khác. Có chăng chỉ là Ahri được sử dụng trong các đội hình khác nhau chứ không phải Pháp Sư.

Và trong bản 10.20 này, Pháp Sư đã thực sự trở lại meta với nhiều cách xây dựng đội hình khác nhau. Trong đó, lối chơi xoay quanh Veigar theo phong cách slowroll là phổ biến và dễ triển khai nhất.

Veigar đang rất “bá đạo” ở bản 10.20

Khi nào nên chơi?

Có nhiều Nước Mắt Nữ Thần từ sớm.

Nhặt được tướng tinh anh Pháp Sư (tối ưu nhất là Annie).

Cách chơi

Trong vòng nhặt đồ đầu trận, cố gắng lấy được Nước Mắt, Gây Quá Khổ hoặc Găng tay.

Nếu không có những vi tướng quá mạnh trong Round 2, nên đánh chuỗi thua 3 để có cơ hội lấy tiếp trang bị cần thiết ở vòng đi chợ tiếp theo.

Sang Round 2, cố gắng giữ máu và chuỗi thắng có thể với đội hình 3 Pháp Sư , 2 Tiên Phong (hoặc Cuồng Giáo, Đấu Sĩ). Đặc biệt, Annie 2 sao tỏ ra khá mạnh trong giai đoạn đầu với sức chống chịu tốt. Kindred, Twisted Fate, Katarina là những tướng có thể giữ trang bị của Veigar khá tốt.

Annie 3 sao gần như bất tử

Bắt đầu từ Round 3, cố gắng có ít nhất Veigar 1 sao trong đội hình. Nếu đã có Annie 2 sao thì chuyển sang chơi 6 Pháp Sư. Tiếp tục slowroll trong giai đoạn này để mang về Annie, Veigar (bắt TF và Nami nếu có thể).

Đến Round 4.1, đây là lúc để up level 7. Sau đó tiếp tục roll đến khi còn khoảng 20-30 vàng. Tiếp tục slowroll để đạt được đội hình cần thiết (Annie 3 sao, Veigar 3 sao) rồi mới lên 8.

Trong giai đoạn này, Annie là vị tướng tank duy nhất trong đội hình. Vì vậy cần sắp xếp vị trí khéo léo để tránh lốc từ đối thủ nếu chưa có Áo Choàng Thủy Ngân.

Có thể bạn muốn xem: DTCL mùa 4: Hướng dẫn xây dựng đội hình Ahri ‘one shot’ mọi đối thủ

Đội hình hoàn thiện ở cấp 7: Annie, Nami, Lulu, Ahri, Veigar, Janna, Yuumi.

Trang bị cần thiết:

Bùa Xanh và Kiếm Súng là 2 món bắt buộc cho Veigar. Trang bị thứ 3 có thể tùy chọn.

Annie là tướng tank duy nhất trong đội hình này, vì vậy cần ưu tiên Áo Choàng Thủy Ngân, Giáp Lửa, Nỏ Sét…

Điểm mạnh: Với sức mạnh từ Veigar 3 sao và đây được xem là đội hình đáng chơi nhất phiên bản 10.20, sự “trâu bò” của Annie sẽ được bổ sung từ những Janna, Lulu, Yuumi khiến đối thủ rất khó để counter.

Điểm yếu: Cần trang bị chuẩn cho Veigar và tướng Tinh Anh Pháp Sư từ sớm. Việc slowroll ở level 7 luôn có sự mạo hiểm nhất định. Đặc biệt, đội hình này khó triển khai khi có hơn 2 nhà cùng chơi.

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6726 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày