Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Doinb nhận định SofM đang nằm trong top 3 người đi rừng giỏi nhất của CKTG

LMHT: Doinb nhận định SofM đang nằm trong top 3 người đi rừng giỏi nhất của CKTG

Team XemGame | 19/10/2020 14:28

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Đồng thời tuyển thủ cựu vô địch thế giới này cũng cho rằng trận đấu sắp tới giữa TES và Suning cơ hội thắng cho cả 2 đội tuyển sẽ là 50-50.

Sau khi trận đấu giữa TOP Esports và Fnatic tại Tứ kết CKTG 2020 kết thúc không lâu, Doinb lại tiếp tục đưa ra những ý kiến đánh giá cá nhân của mình về cặp trận Bán kết giữa TOP Esports và Suning.

Đối với cộng đồng LPL, đây chính là cuộc chiến “huynh đệ tương tàn”, khi 2 đội tuyển con cưng của họ sẽ phải tự loại lẫn nhau để tìm ra cái tên duy nhất góp mặt ở Chung kết. Và theo đánh giá của Doinb, thì sau chiến thắng trước JD Gaming, Suning của SofM giờ đây hoàn toàn có tư cách để “so găng” một cách sòng phẳng với TOP Esports chứ không còn là một đội tuyển bị đánh giá lép vế hơn nữa.

Doinb:

Trận TES với SN, mấu chốt vẫn là ở Đường dưới. Chỉ cần SN không thua Đường dưới, Hỗ trợ của họ sẽ đảo đường liên tục. Kết hợp với bộ ba Rừng – Đường giữa – Đường trên để di chuyển và tấn công, TES sẽ lâm vào thế khó.

Nhưng mà bộ đôi Đường dưới của TES thì vô đối rồi, tôi nghĩ họ là bộ đôi AD – SP tốt nhất tại CKTG 2020 lần này, nên điều kiện thắng của SN mà tôi nói e là khó xảy ra.

[…]

Thực lòng, nếu TES thắng thì không có gì để bàn rồi, nhưng hiện giờ Suning cũng hoàn toàn có cửa thắng TES. […] Trước đó thì tôi nghĩ nếu 2 đội gặp nhau, cơ hội thắng sẽ là 60% cho TES, nhưng giờ thì tỉ lệ 50/50 thôi.

[…]

Angel so với Knight thì trình độ thấp hơn một chút, về mọi phương diện. Nhưng là thua kiểu một 9 một 10 ấy. Thực sự, tôi đã đấu với cả 2 người họ, nhưng khi đối đấu thì không cảm nhận được sự khác biệt luôn, có cảm nhận được thì tôi cũng không nói, vì họ sắp thi đấu với nhau rồi. Angel đi lane đầu trận chưa bao giờ thua, có lên bảng nhiều một chút thì cuối game cũng gượng lại được. Có mỗi trận Akali là hơi feed, xử lý lỗi các thứ… còn lại mọi kèo cậu ấy đều xử lý ổn, cứ nhìn cái cách mà SN thi đấu với JDG ấy, họ thực sự ổn.

Về phần Bin thì, tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở thành một TheShy thứ 2 đấy, nhiều người cũng nói vậy chứ chẳng riêng gì tôi đâu. Cậu ấy thực sự rất máu chiến, không sợ việc phải lên bảng chút nào. Có nhiều tình huống biết rõ rừng đối phương gank nhưng vẫn lao lên 1 chấp 2. Kiểu người chơi này chính là dạng lấy thực chiến làm bài tập, tự đẩy mình vào hiểm cảnh để rèn luyện tâm lý và thao tác tay. Thế nên tôi cảm thấy Bin thực sự là một cái tên rất lợi hại.

Đánh với 369, tôi không biết họ sẽ ban pick ra sao nên không nói trước được gì. Thực ra bản thân tôi cũng hình dung được lối đánh và cách ban/pick rồi, nhưng nội chiến LPL mà, nói nhiều quá thì thành ra lại vạ miệng.

[…]

Doinb vô cùng ấn tượng với sự tiến bộ thần tốc của Bin

Mấu chốt vẫn là TES có thể tìm lại đúng điểm rơi phong độ, tôi thấy TES hoặc SN, đội nào thắng trận này thì có đều có khả năng cao sẽ vô địch. Cơ bản là SN đang trong một trạng thái tốt, thực lòng mà nói tôi chưa từng dám nghĩ họ lại đi xa được đến thế này trong năm nay. Có lẽ từ lúc đánh Playoffs và Vòng loại khu vực với LGD, tôi đã nhận ra rằng SofM giờ là vô địch trong khu rừng, tại sao á, tôi không biết nữa. Trận nào cũng thắng kèo rừng, trận nào cũng hành hạ Rừng người ta.

Tính riêng vị trí Đi rừng, SofM ít nhất cũng top 3 thế giới, thề! Farm rừng là top 1 khỏi bàn, còn gank, cầm nhịp, điều tiết trận đấu, mọi tố chất đều trong top 3. Tổng cộng lại là top 3 thế giới. Cậu ấy đang có được trạng thái thi đấu tốt nhất.

HLV của Suning, tôi chỉ có thể nói anh ấy chính là HLV xuất sắc nhất mùa giải này. Nếu tôi mà có quyền thì tôi sẽ trao cái giải thưởng đấy cho anh ấy ngay từ bây giờ. SN giờ đây ban/pick quá tốt. Sự khác biệt giữa trận thua G2 ở trận mở màn so với 2 trận tái đấu sau đó là quá rõ ràng, SN đã tiến bộ thần tốc trong khâu ban/pick qua từng trận.

Cả 5 người của họ đều chơi tốt, nhưng nếu không draft không ổn thì rốt cuộc cũng chỉ bạ đâu đánh đó thôi.

[…]

Tôi từng nói rằng năm nay chỉ có TES và DAMWON là có cửa vô địch, nhưng giờ thì sai rồi, nhìn Suning chơi thế này, nếu họ tiếp tục giữ phong độ như vậy khi gặp TES, thì tôi chẳng dám nói trước điều gì đâu.”

Dù là một fan cuồng SofM, nhưng bản thân Doinb cũng chưa từng nghĩ Suning sẽ lọt vào tới Bán kết CKTG, đặc biệt là khi bại tướng dưới tay họ lại là JDG. Tuy nhiên, cũng tương tự như Doinb, nhiều chuyên gia LMHT đã bắt đầu phải nhìn nhận lại sức mạnh của SN sau màn hủy diệt mà SofM và các đồng đội tạo ra trước đối thủ của mình ở Tứ kết.

Có thể bạn muốn xem thêm : LMHT: IG Rookie ước gì có đồng đội đi rừng như SofM

Hầu hết đều có chung nhận định rằng Suning hiện đang đạt đúng điểm rơi phong độ, và vì lý do đó, nếu họ có thể đánh bại được TOP Esports thì giờ đây, viễn cảnh đó cũng chẳng còn là điều viển vông và bất ngờ nữa.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày