Trang chủ » Tin Game » Game Online » Dota 2: Đừng dại dột chọn mấy tướng này leo rank nếu không muốn tụt hạng

Dota 2: Đừng dại dột chọn mấy tướng này leo rank nếu không muốn tụt hạng

Team XemGame | 23/02/2017 17:41

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
DOTA 2

DOTA 2

A-RTS | Valve
Trang chủ Fanpage

Nếu lựa chọn những hero này để leo rank Dota 2 thì bạn sẽ phải hối hận vì độ phế của chúng vào lúc này.

Gyrocopter

Xemgame-23-2-532-tong-hop-1.jpg (1920×1080)

Đã qua lâu rồi cái thời mà máy bay nghiễm nhiên được coi như một trong những lựa chọn hàng đầu cho vị trí hard carry. Kể từ khi Iron Talon ra mắt, kèm theo đó là một loạt những item mới như Blight Stone, và đặc biệt là Echo Sabre thì một hero thiên về combat cũng như gây sát thương AOE như Gyrocopter dần dần trở nên thất thế, nếu đặt bên cạnh những người đồng nghiệp đang làm mưa làm gió tại đấu trường chuyên nghiệp như Juggernaut, Lifestealer hay thậm chí là cả Phantom Assassin.

Thậm chí, trong bản big update vừa qua, sức mạnh tới từ vị trí hard carry của Gyrocopter cũng không được cải thiện hơn là bao. Hệ thống Talent Tree của vị tướng này càng trở nên vô cùng lạc lõng, khi những tính năng như +6% sát thương phép, hay giảm thời gian hồi chiêu hoặc có thêm 3 charge từ Homing Missle không hề cải thiện chút gì lượng sát thương tay của Gyrocopter.

Dường như trong phiên bản mới này, Ice Frog muốn hướng máy bay theo hướng gank lẻ hoặc hỗ trợ nhiều hơn là đưa vị tướng này thi đấu như một hard carry trong quá khứ. Kết quả thì vô cùng dễ để nhìn ra, khi mà winrate của Gyrocopter trong tháng này chỉ là 43.79%.

Huskar

Xemgame-23-2-532-tong-hop-3.jpg (1920×1080)

Giống với Gyrocoper, Huskar dường như đang bị lãng quên theo thời gian, không riêng gì ở đấu trường chuyên nghiệp mà còn ngay tại mặt trận rank pub, nơi hắn vốn từng thống trị.

Có thể nói sức mạnh của Huskar gần như không có nhiều thay đổi so với quá khứ, thế nhưng khi meta game thay đổi thì vị tướng này gần như rất khó tìm được chỗ đứng. Tuy hệ thống Talent Tree với những tính năng mới bổ sung tương đối tốt cho Huskar, thế nhưng cũng khó trách khi tỷ lệ thắng của hắn chỉ dừng ở mức 43.74%, khi mà khá khó khăn để có thể phát huy tối đa sức mạnh của Huskar nếu như hắn không có những đồng đội hữu hiệu như IO, Oracle hay Dazzle, và tính chiến thuật cũng là một thứ gì đó tương đối xa xỉ ở các trận đấu rank, pub.

Không phải ngẫu nhiên mà IO cũng như Oracle đều cùng sở hữu tỷ lệ winrate vô cùng thấp, lần lượt là 36.14% cũng như 39.94%, những con số tương đối khó chấp nhận. Và khi mà những người đồng hành không phát huy được hiệu quả thì Huskar cũng vậy.

Tiny

Xemgame-23-2-532-tong-hop-4.jpg (1800×1137)

Khi mà IO sở hữu mức winrate siêu siêu thấp như trên đã nói thì người bạn quen thuộc Tiny cũng không khá khẩm hơn là bao. Thực tế, winrate của Tiny trong phiên bản mới này chỉ dừng ở mức 43.91%, cao hơn chút đỉnh so với Huskar cũng như Gyrocopter.

Ở phiên bản mới này, các hero solo mid thường được sử dụng một cách tương đối linh hoạt, cũng như có khả năng gây áp lực cả ở đầu game hay đảm bảo được độ hữu dụng về late. Một hero cần quá nhiều item để phát huy tối đa sức mạnh của mình như Tiny dần dần trở nên lạc lõng, khi mà chưa kể nếu không có IO, vị tướng này càng khó phát huy được tối đa sức mạnh của mình.

Mặc dù được buff khá nhiều ở kỹ năng Craggy Exterior, thế nhưng Tiny vẫn không thật sự được đánh giá quá cao. Hệ thống Talent Tree của hero này cũng là sự kết hợp giữa cả hướng ganker với bộ combo chết chóc cũng như xu hướng hard carry. Nhìn chung, Tiny đã không còn mạnh mẽ và bá đạo như trước.

Clinkz

Xemgame-23-2-532-tong-hop-5.jpg (1024×646)

Thời đại của những hero tàng hình có lẽ đã qua, khi mà Riki gần như biến mất hoàn toàn, còn Bounty Hunter cũng chỉ được sử dụng một cách tương đối nhỏ giọt tại các trận đấu chuyên nghiệp. Thế nên, mẫu hero như Clinkz càng khó có đất diễn, mặc dù nhiều người vẫn cho rằng Ice Frog tạo ra Bloodhorn là dành cho hero này.

Trong những lần hiếm hoi được sử dụng tại các trận đấu rank, pub, Clinkz cũng không chứng tỏ được sức mạnh của mình một cách thật sự ấn tượng, khi mà mức winrate của hắn cũng chỉ là 44.97%. T

rong phiên bản mới, mặc dù hệ thống Talent Tree cũng hỗ trợ vị tướng này tương đối hiệu quả, cũng như Death Pact được giảm khá nhiều thời gian hồi chiêu, nhưng chừng đó có lẽ vẫn là chưa đủ để hắn có thể cạnh tranh được với những hard carry đang thịnh hành ở thời điểm hiện tại. Chưa kể, với lượng máu mỏng manh cùng tốc độ farm chưa bao giờ được đánh giá cao, có lẽ chỉ có những đội tuyển khó lường như Wings Gaming may ra mới nghĩ tới phương án sử dụng hero đang dần trở nên thất truyền này.

DOTA 2

DOTA 2

▪ Đánh giá: 7.4 sao (516 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: A-RTS

▪ Nhà phát hành: Valve

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày