Trang chủ » eSports » Đấu Trường Chân Lý » ĐTCL 13.24: Bắn hạ chủ lực của đối thủ nhờ đội hình Xạ Thủ Cailtyn – Ezreal

ĐTCL 13.24: Bắn hạ chủ lực của đối thủ nhờ đội hình Xạ Thủ Cailtyn – Ezreal

Team XemGame | 12/12/2023 14:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Ezreal và Caitlyn – đây là một bộ tướng 4 vàng có khả năng sát thương diện rộng rất đáng kể thậm chí cho chủ lực đối phương trong ĐTCL 13.24.

Trong meta của ĐTCL 13.24 đội hình của Akali và Karthus nổi lên và thống trị meta, một phần là do ĐTCL hiện giờ thiếu các Tộc/ Hệ cho khả năng tiếp cận tuyến sau ổn định (như Sát Thủ mùa trước) sau đó dọn sạch phần còn lại của tuyến đầu mà không phải chịu nhiều sát thương.

https://youtu.be/EwaKWA66_NE

Tuy vậy vẫn còn đó một số tướng cho khả năng đó, nhưng cần rất nhiều thời gian và cách xây dựng đúng để nó hiệu quả. Ở đây chúng ta có Ezreal và Caitlyn – đây là một bộ tướng 4 vàng có khả năng gây sát thương diện rộng rất đáng nể, đồng thời kỹ năng của chúng thậm chí có thể trúng cả những chủ lực hàng sau nữa (trong một số trường hợp).

Tuy chúng không kích Tộc/Hệ nào đi cùng nhau, nhưng lại có thể ghép đội hình khá ổn áp đấy. Vậy cách vận dụng và xây dựng cặp đôi 4 vàng này như thế nào. Cùng Xemgame đi vào tìm hiểu nhé.

Trong giai đoạn đầu trận, sử dụng bất kỳ một Siêu Sao hay đội hình nào để giữ máu. Nhưng tốt nhất là đi lên từ Corki vì có thể chuyển đồ lại dễ dàng sau này, nhưng bất kỳ chủ lực AD nào cũng cầm tốt các món chúng ta sẵn có từ Punk, Liên Xạ cho đến Tay To Mặt Lớn.

Cứ đổi dần dần Siêu Sao từ 1-2-3 vàng như Corki/Senna để giữ máu. Flex hết sức có thể trong lúc xây dựng bộ trang bị lý tưởng cho cả Ezreal lẫn Caitlyn, cả 2 vị tướng có thể dùng tốt bộ đồ của nhau. Bao gồm 1 bộ đồ thuần STVL với Vô Cực, Cung Xanh, Kiếm Tử Thần, Diệt Khổng Lồ và 1 bộ đồ thuần tốc đánh (Bùa Đỏ) + Shojin.

Đi lên từ Heartsteel

Cuồng Đao phần lớn lãng phí mảnh Cung do cần thời gian tích cộng dồn, vì vậy tốt nhất nên tránh.

Ở cấp 7, có thể roll nhẹ để giữ máu, Sett là Siêu Sao Đấu Sĩ có thể cầm tạm cho đến tận cấp 8 :

Ở cấp 8, chúng ta roll xuống để tìm cách nâng cấp Ezreal và Caitlyn và thậm chí là Siêu Sao của chúng, đội hình của ta lúc này sẽ như sau :

Thiếu gì thì cho tướng cao cấp trám vào, ví dụ có Siêu Sao Liên Xạ Caitlyn bên dưới thì kích Tay to Mặt Lớn cho Ezreal bằng Miss Fortune, còn có Siêu Sao Tay to Mặt Lớn Ezreal thì kích Liên Xạ cho Caitlyn bằng Senna/Aphelios. Hoàn thành các món đồ còn lại.

Trong phần lớn thời gian Caitlyn sẽ làm carry chính và Ezreal sẽ phụ sát thương, đơn giản vì AI của Ezreal không đủ ổn định để hắn bắn kỹ năng trúng hàng sau. Đôi khi thậm chí vị tướng này sẽ dịch chuyển về phía sau kẻ địch và bị hạ gục ngay lập tức.

Tùy vào Siêu Sao gì ở trên, mà đội hình Xạ Thủ của chúng ta cũng rất khác theo sơ đồ dưới đây ở cấp 9 :

Về Lõi thì chúng ta sẽ có những Lõi liên quan đến Liên Xạ, Tay To Mặt Lớn để bổ sung sát thương cho 2 Xạ Thủ hoặc bất kỳ loại Lõi nào khác phù hợp với điều kiện trận đấu như lên cấp/trang bị/reroll/chỉ số cho tướng trên bàn.

Có thể bạn muốn xem thêm: ĐTCL Mùa 10: Top đội hình sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất 13.24

Nhìn chung, đây là một đội hình thuộc dạng chơi được, một điểm cộng nữa là ít bị tranh bài vì chẳng ai đánh Caitlyn hay Ezreal trong thời gian này cả. Do đó bạn sẽ dễ dàng có Siêu Sao để giữ máu trong giai đoạn từ cấp 8 -> 9 hơn.

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6726 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày