Volibear vẫn là một chủ lực cực kỳ ổn định, đáng dồn đồ khi nó vô cùng dẻo dai, sát thương DPS ổn định khi ghép cùng các Sensei mạnh.
Trong meta của ĐTCL 15.8 hiện tại thì có lẽ nổi lên mạnh nhất vẫn là các bài fast 8 Ashe hay Mèo quen thuộc, nói đến reroll thì là Luyện Quái + tank. Các bài off meta thì rất khó có cơ hội sống sót trong một meta quá khắc nghiệt như hiện tại. Tuy vậy, Volibear vẫn là một chủ lực cực kỳ ổn định, đáng dồn đồ khi nó vô cùng dẻo dai, sát thương DPS ổn định mà lại còn mạnh khi ghép cùng các vị tướng trong bộ Thánh Ra Vẻ hay bộ Đô Vật nữa.
Nhưng trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ không tìm cách xây dựng Volibear theo Đô Vật hay thuần Thánh Ra Vẻ, mà thay vào đó sử dụng nó như 1 carry solo đi cùng Sensei. Vậy cách dùng bài này sẽ như thế nào? Cùng đi vào tìm hiểu :
Theo đó, giai đoạn ban đầu thì chúng ta cần biết đây là bài fast 8 và các tướng trong bộ không rẻ, chỉ nên nghĩ đến khi có Lõi lên cấp mạnh/vàng đầu trận hay đang chuỗi thắng. Có thể dùng khung Can Trường – Thánh Ra Vẻ để def qua các cấp độ đầu cũng hợp :



Up lên 8 và roll xuống tìm 4 Sensei + Gấu và Đại Cơ Giáp :

Trái với suy nghĩ nhiều người, mạnh nhất ở 9 chúng ta không phải thêm Braum mà chính là Lee Sin Đao Phủ khi đây là vị tướng lỗi nhất hiện tại :

Về trang bị thì Gấu sẽ có bộ đồ hơi đặc biệt là Cuồng Nộ Thủy Quái khi nó có tích 15 cộng dồn rất nhanh, 1 món nữa là Áo Choàng Bóng Tối và cuối cùng là một đồ dam flex như Móng Vuốt, Quyền Năng. Kobuko > Jarvan > Udyr là 3 món tank flex, cuối cùng Ryze là những món dư ra.
Có thể bạn muốn xem thêm: YBY1 lên ngôi tại Chung Kết Tổng giải ĐTCL Vô Địch Quốc Gia Việt Nam 2025
Về Lõi thì chúng ta nên lấy những Lõi cho khả năng lên cấp thật nhanh, thật mạnh.
Về Thức Tỉnh thì flex tùy thế trận, nhưng có thể lấy các Thức Tỉnh hồi máu cho Gấu.
