Trang chủ » eSports » Đấu Trường Chân Lý » ĐTCL 16.5: Khủng Long độc tôn tier S, các đội hình nào nên thử để vào top?

ĐTCL 16.5: Khủng Long độc tôn tier S, các đội hình nào nên thử để vào top?

Team XemGame | 22/02/2026 8:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Một đặc điểm ĐTCL 16.5 là tăng sức mạnh cho nhiều tướng 2-3 vàng, một meta reroll có thể là thứ khiến nhiều người nghĩ đến, nhưng chưa chắc nó thành sự thật.

Phiên bản 16.5 của Đấu Trường Chân Lý vừa ra mắt vào ngày mùng 3 Tết vừa rồi mang đến rất nhiều chỉnh sửa quan trọng của Mùa 16. Theo đó, chúng ta có hàng loạt thay đổi quan trọng về cơ chế mở khóa tướng, chỉ số tộc hệ và đặc biệt là sự điều chỉnh mạnh tay đối với các Lõi Nâng Cấp đang có vấn đề hiện tại.

Một đặc điểm của phiên bản này là tăng sức mạnh cho nhiều tướng 2-3 vàng, các điều chỉnh về cấp độ và tỷ lệ xuất hiện ở bản trước cũng được nhắc lại để hỗ trợ người dễ đạt tướng 3 vàng 3 sao hơn. Một meta reroll có thể là thứ khiến nhiều người nghĩ đến khi nhìn vào tiêu điểm cập nhật, tuy vậy điều đó có chính xác hay không?

Đây chính là thứ mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong top đội hình mạnh nhất của phiên bản 16.5 dưới đây :

Khủng Long T-Hex

Đội hình T-Hex trong ĐTCL 16.5 đã trở lại đầy ngoạn mục nhờ vô số những buff sức mạnh cho chính T-Hex và Orianna, bên cạnh đó các carry 4 vàng hot như Yunara và Bel’Veth bị nerf khiến cho T-Hex dễ thở hơn phần nào trong giai đoạn giữa – cuối game khi vừa mở khủng long xong để chuyển bài.

Cốt lõi của chiến thuật này là tích tiền và roll ở 7 để nhanh chóng kiếm đủ cấp sao Piltover mở khóa T-Hex, công việc sau đó là tìm Mũi Khoan ở mốc 6 Piltover nhằm farm ít vàng đẩy lên 9 bổ sung 4-5 vàng đánh late game. Ở cấp 9 thì Shurima từ Azir và Nasus (mới được buff) và các 5 vàng như Zilean và Lucian/Senna sẽ là những vị tướng cực mạnh giúp cho bạn có tỉ lệ thắng tốt hơn.

Về khung bài thì chúng ta ở cấp 9 sẽ có 4 Piltover bất di bất dịch là Orianna, Loris, Seraphine, T-Hex, các vị tướng bổ trợ sẽ là Braum, Azir, Zilean, Lucian/Senna và Nasus/Renekton hoặc thêm 1 Cảnh Vệ nữa. Các hiệu ứng Piltover tấn công nên được ưu tiên như Cuộn Từ Trường, Quá Tải Điện….

Về trang bị thì bộ trang bị hợp nhất với T-Hex hiện giờ là Bùa Xanh và Vô Cực, món cuối có thể là Kiếm Tử Thần, Chùy Xuyên Phá. Các vị tướng khác lên theo hướng dẫn trong game.

Cặp Đôi Hoàn Cảnh Malzahar – Loris

Cặp Đôi Hoàn Cảnh trong 2 phiên bản gần nhất luôn là bài anti meta cực mạnh nhưng không phải ai cũng có điều kiện spam mọi lúc mọi nơi do phải ra Lõi trước đã. Và trong 16.5 thì Riot Games đã biến đây thành bài nhất định phải chơi nếu muốn vào top, với buff sát thương trực tiếp cho Malzahar thì vị tướng này có thể carry ổn hơn nhiều và qua đó cải thiện thứ hạng của mình late game.

Theo đó, chúng ta hãy nghĩ đến bài này khi có Lõi Cặp Đôi Hoàn Cảnh đầu tiên, dùng mọi cách để thủ cho đến cấp 7 và slowroll Malzahar và 2 tank mạnh nhất hàng trên là Loris và Nautilus. Sau đó up lên 8 để có thêm chỗ trống cho Cho’Gath và Seraphine và chúng ta đã xong bài.

Về trang bị thì Malzahar sẽ cần 2 Nashor và 1 Găng Bảo Thạch để gây sát thương tốt theo thời gian, Loris và Nautilus hàng trên có thể cầm bất kỳ món tank nào dôi ra. Cuối cùng thì Seraphine sẽ cầm các món bổ trợ như Quỷ Thư, Gậy Hư Không để phụ sát thương.

Quần Đảo Bóng Đêm

Quần Đảo Bóng Đêm vẫn là một thế lực do không hề bị động vào trong 16.5, vậy nên chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng đội hình này để leo rank thôi. Tất nhiên nó cũng có một số điều kiện kèm theo như phải có Viego 2 sao sớm bất kể có Lõi Anh Hùng hay không, sau đó lăn cầu tuyết bằng cách hạ gục tướng càng nhiều càng tốt trong giai đoạn đầu để tích cộng dồn và mở khóa các tướng Quần Đảo khác.

Tất nhiên, cuối game thì khung của nó có điểm chung là Quần Đảo cộng Cảnh Vệ và thêm một số tướng 4, 5 vàng bổ trợ khác. Khung của chúng ta sẽ bao gồm 4 Quần Đảo Yorick, Gwen, Kalista và Thresh và Loris, Braum, Ornn, Seraphine, Fiddlesticks, nếu chơi Lõi Anh Hùng Viego thì bỏ Ornn, có chỗ trống thì thêm Kindred kích Cực Tốc thôi. Nếu không có điều kiện up 9 để thêm 5 vàng thì roll 4 vàng 3 sao ở 8 cũng là một điều kiện thắng nên thử của bài này.

Đội hình chuẩn nhất cho Quần Đảo

Về trang bị thì Kalista sẽ lên đồ theo kiểu sát thủ vật lý với Shojin, Cung Xanh, Chùy Xuyên Phá. Trong khi đó Thresh là những món đấu sĩ phép thuật dôi ra (có thể chuyển từ Gwen), trong khi đó Braum sẽ là tank chính với 3 món bất kỳ như Giáp Máu, Giáp Gai, Vuốt Rồng.

Kai’Sa 4-4-3

Với sự thoái trào của Bel’Veth thì Kai’Sa trở thành carry 4 vàng duy nhất của Hư Không đảm nhiệm trọng trách gánh giữa game cho đội hình này. Nếu không có một số Lõi phú hợp để up 10 sớm đánh thuần Hư Không thì 4 Đấu Sĩ – 4 Hư Không – 3 Viễn Kích dưới đây cũng là một đội hình cơ bản để bạn chữa cháy và vào top :

Theo đó, khung của chúng ta sẽ bao gồm Cho’Gath, Kog’Maw, Sứ Giả Khe Nứt và Kai’Sa và các Đấu Sĩ như Shen, Ngộ Không, Volibear. Viễn Kích còn lại sẽ là Ziggs mở ở 9, còn 1 tướng còn lại là Swain kích Dũng Sĩ và Pháp Sư.

Một biến thể khác cũng áp dụng 4-4-3 là Dũng Sĩ với việc thay thế các Đấu Sĩ bằng Shyvana, Singed, bổ sung Mundo để kích Zaun và Đấu Sĩ cho Sứ Giả Khe Nứt.

Có thể bạn muốn xem thêm: ĐTCL 16.6: Veigar, Sứ Giả Hư Không, Nidalee thành hàng “ai cũng mở được”

Về trang bị thì Kai’Sa sẽ theo đường phép với Găng Bảo Thạch và Kiếm Súng và tất nhiên món trấn phái Cuồng Đao, Ziggs sẽ cầm các món áp dụng hiệu ứng và Cuồng Đao. Trong khi đó ở hàng trên thì Sứ Giả Khe Nứt luôn cầm các món tank mạnh nhất, còn lại thì bổ sung trang bị tùy ý cho Shyvana hoặc Volibear từ biến thể.

Yasuo reroll

Tương tự team Hư Không thì carry 4 vàng của Ionia là Yunara cũng thọt không ít khả năng gánh team trong 16.5, vậy nên các lối đánh up lên 8 cùng team Ionia không hiệu quả nữa. Thay vào đó, cặp đôi anh em Yasuo và Yone trở thành lựa chọn carry mạnh hơn nhiều 2 Đạo Lưỡi Kiếm và Thăng Hoa rất hợp với bộ đôi này, chưa kể Yasuo còn vừa được trực tiếp buff sát thương nữa chứ.

Theo đó, chúng ta sẽ theo hướng slowroll Yasuo 3 sao tại 6, sau đó up lên 8 để tìm khung 4 Đồ Tể, 5 Ionia với các tướng Gangplank, Aatrox, Wukong, Yone, Shen và Sett. Fiddlesticks sẽ là lựa chọn bổ sung khống chế và hiệu ứng trừ kháng.

Về trang bị thì Yasuo sẽ có 2 món tỉ lệ rất ổn là Vô Cực, Áo Choàng Bóng Tối, và món cuối thì flex nhưng có thể tìm Lưỡi Hái Darkin để có phần trăm vào top cao hơn hẳn. Trong khi đó Yone sẽ cần Huyết Kiếm, Cuồng Đao và Quyền Năng, cuối cùng thì Wukong là Giáp Nguyệt Thạch, Giáp Lửa, Aatrox, Sett và Fiddlesticks là các món còn dư ra.

Noxus

Mốc 5 của Noxus được một đợt tăng sức mạnh đáng kể, đặc biệt là sức mạnh Atakhan trong giai đoạn giữa và cuối trận. Bên cạnh đó thì dàn 3 vàng như Darius, Leblanc cũng được tăng cường thêm sức mạnh không ít., vậy nên không chơi Noxus trong 16.5 thì quả thật có lỗi với điểm rank của bạn quá.

Tất nhiên do đang khỏe như vậy nên nhiều đội hình reroll 3 vàng, up cấp đã được khai sinh nhờ Noxus cũng là một Tộc khá flex. Nhưng hiệu quả nhất vẫn là đánh dựa vào Draven từ sớm để farm vàng, dùng sức mạnh của khung 5 và 7 Noxus làm nền tảng up cấp 9 sau đó chuyển dần sang bộ 5 vàng flex và chỉ giữ lại 3 Noxus ở cuối game :

Khung của chúng ta sẽ bao gồm Draven, Swain, Ambessa kích Noxus và các tướng 4-5 vàng như Taric, Skarner, Fiddlesticks, Kindred, Lucian/Senna Shyvana. Một tá hiệu ứng bổ trợ và sức mạnh của 5 vàng sẽ lấy thịt đè người đối thủ thực thụ.

Về trang bị thì Kindred – được chuyển từ Draven sẽ có lối xây dựng khá lăn cầu tuyết bao gồm Cuồng Đao – đồ trấn phái và 2 Thịnh Nộ Thủy Quái (để Draven farm vàng sớm). Trong khi đó tank chính sẽ là Swain hoặc Taric, Skarner với 3 món tank flex, các tướng 5 vàng khác thì bạn muốn cho đồ dư gì cũng được vì chúng có đủ cả phép lẫn vật lý.

Veigar

Còn phải 2 tuần nữa đến 16.6 thì Veigar mới biến thành hàng chợ với điều kiện mở khóa dễ hơn rất nhiều và Riot Games có thể điều chỉnh sức mạnh hắn yếu đi một chút vì điều đó. Với hiện tại thì hắn và đội hình Yordle vẫn rất ổn định để giữ rank khi bạn có “thế” để sử dụng chúng từ đầu, ví dụ như có form Yordle hay có nhiều Gậy chẳng hạn.

Lối chơi Yordle hợp lý nhất vẫn là giữ mốc 6 Yordle, flex thêm 4, 5 vàng vào cho mạnh chứ đừng tham Yordle rẻ tiền 3 sao. Chúng ta chỉ cần giữ Kennen và các Yordle 4 vàng với hi vọng chúng 3 sao làm điều kiện thắng mà thôi.

Khung sẽ bao gồm Veigar, Kobuko/Yuumi, Kennen, Rumble, Fizz và Ziggs, trong khi đó các tướng bổ trợ sẽ là Wukong, Swain, Shyvana. Đây là đội hình mạnh và ổn định hơn rất nhiều so với 8 Yordle không đủ chống chịu hàng trên, và chúng ta cũng chỉ cần lượt roll miễn phí từ 6 Yordle mà thôi.

Về trang bị thì Veigar sẽ cần Bùa Xanh/Shojin và Mũ Phù Thủy, Kiếm Súng, trong khi đó Ziggs hoặc Fizz sẽ cầm Mũ Phù Thủy còn lại, và các món flex tùy game. Tank chính dồn đồ đầu tiên là Kennen, trong khi đó tùy vào roll Swain, Wukong hay Shyvana ra trước mà chúng ta sẽ để chúng là tank phụ với 3 món tank bất kỳ.

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6926 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày