Trong bối cảnh các chiến thuật truyền thống dần trở nên bão hòa, cộng đồng Đấu Trường Chân Lý Nhật Bản mới đây đã dành sự chú ý lớn cho một lối chơi độc đáo Gnar Samira reroll.
Trong bối cảnh các chiến thuật truyền thống dần trở nên bão hòa, cộng đồng Đấu Trường Chân Lý Nhật Bản mới đây đã dành sự chú ý lớn cho một lối chơi độc đáo Gnar Samira reroll. Đây là giáo án reroll kết hợp các quân cờ chủ lực bao gồm Gnar, Samira, Ornn và Rhaast nhằm tối ưu hóa chuỗi thắng ở giai đoạn giữa trận đấu và qua đó tìm một vị trí đẹp trong top.
Cách chơi được trình bày dưới đây :
Khởi đầu Gnar là tướng dễ kiếm nhất nên chúng ta cứ giữ nó lại trong lúc có thêm vài vị tướng 1-2 vàng khác như Meeple và Poppy. Eco và xây dựng trang bị cần thiết

Tại cấp độ 6: Người chơi tiến hành xả tiền để xây dựng bộ khung cốt lõi bao gồm: Gnar, Samira, Ornn, Rhaast, Meeple và Poppy (hoặc Rammus). Mục tiêu tối thượng ở giai đoạn này là reroll Gnar lên 3 sao sớm nhất có thể nhằm bảo toàn lượng máu ở giai đoạn Vòng 3.


Đội hình ở cấp 8 và 9 sẽ bổ sung thêm các hệ tộc đa dụng mang tính chất bổ trợ và kích hệ như Viễn Chinh, Xạ Thủ hay Hắc Tinh với Jhin và Karma.



Khi bước sang cấp độ 8 và cấp độ 9, người chơi có hai hướng xoay bài tùy thuộc vào lượng tài nguyên trang bị và lõi công nghệ sở hữu.
Có thể bạn muốn xem thêm : ĐTCL 17.3: Lý do đội hình Jax Vươn Tới Tinh Tú trở lại thành bài vào top cực tốt
Về trang bị thì chúng ta lên đồ Gnar bao gồm Cuồng Đao Vô Cực và món cuối có thể là Cung Xanh – Diệt Khổng Lồ, Kiếm Tử Thần, Samira thì thay Cuồng Đao bằng Shojin hoặc tương tự, Ornn và Rammus hoặc bất kỳ tướng nào 2 sao hàng trên cầm 3 món tnak.
Về Lõi và Thần thì chúng ta hướng đến các hiệu ứng cho lượt reroll, trang bị hoặc tùy biến, không có Lõi nào quá cần thiết trong bài này.
