Trang chủ » eSports » Đấu Trường Chân Lý » ĐTCL Mùa 10: Top đội hình bất khả chiến bại với tỉ lệ thắng khủng

ĐTCL Mùa 10: Top đội hình bất khả chiến bại với tỉ lệ thắng khủng

Team XemGame | 29/11/2023 9:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Mùa 10 ĐTCL đã ra mắt được khá lâu, các đội hình meta với tỉ lệ thắng khủng đã được cập nhật, cùng đi vào tìm hiểu chúng là gì nhé.

ĐTCL Mùa 10 đã cập bến các máy chủ được 1 thời gian, chắc hẳn các bạn cũng đã có khoảng thời gian tìm hiểu và làm quen với mùa giải mới phải không? Đây cũng là thời điểm sự phân hóa được thiết lập giữa những đội hình mạnh mẽ, có tỉ lệ vào top cao và những đội hình dù có lên được full bài nhưng chưa thể để lại dấu ấn.

https://youtu.be/HON5Wl33Cn8

Vì vậy để gia tăng tối đa tỉ lệ vào top và đạt top 1 khi leo rank, hãy cùng mình tìm hiểu những đội hình đang sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất ĐTCL Mùa 10 nhé. Bắt đầu thôi.

Jazz Miss Fortune

Không có gì phải bàn cãi, Jazz và Miss Fortune đang thực sự out trình toàn bộ đội hình còn lại của ĐTCL Mùa 10. Lý do khiến một đội hình chủ lực ở mốc 2-3 vàng lại sở hữu tỉ lệ thắng lên tới 22% đến từ lượng sát thương của Miss Fortune và Bard quá ảo. Cùng với đó, Jazz khi kích hoạt đủ 7 tộc hệ ở ngay cấp độ 7 cũng mang lại rất rất nhiều lượng sát thương mà không một đội hình nào có thể đương cự lại. Và khi Miss Fortune, Bard ra sớm và lên được 3 sao với các trang bị chuẩn, gần như kết quả trận đấu đã được định đoạt.

Khung bài tối ưu nhất đang được đông đảo cờ thủ sử dụng với Jazz bao gồm Kennen, Lillia, Bard, Kai’Sa, Ekko, Neeko và Miss Fortune là hoàn thành tại cấp độ 7. Sau đó khi đã sở hữu Siêu Sao, các bạn có thể lựa chọn việc slow roll Bard và Miss Fortune hoặc thậm chí là Ekko, Neeko nếu không có nhiều nhà chơi chung bài. Hoặc có thể lên các cấp độ 8 và 9 để kẹp Lucian và Ziggs là hoàn thành đội hình.

Trang bị ưu tiên cho Miss Fortune sẽ Cuồng Đao Guinsoo, Cung Xanh và Kiếm Tử Thần. Các trang bị SMPT sẽ ưu tiên cho Bard với Shojin, Găng Bảo Thạch hoặc Quyền Trượng. Lưu ý một chút về trang bị từ Fan Cứng cho Siêu Sao và các trang bị chống chịu bất kỳ cho Neeko và Ekko.

Exodia 5 vàng

Đương nhiên tại đầu mùa giải, Exodia luôn là đội hình được săn đón và có tỉ lệ top 1 cao từ sức mạnh của các vị tướng 5 vàng. Tại ĐTCL Mùa 10 cũng không phải ngoại lệ khi đội hình vẫn đang chứng minh được sức mạnh của mình khi lên được full bài tại cấp độ 9. Tỉ lệ top 1 hiện tại của Exodia là khoảng 20% và đây hoàn toàn có thể là lựa chọn mà các bạn có thể hướng tới nếu khởi đầu trận đấu thuận lợi.

Có tới hai biến thể Exodia đang được đông đảo người chơi sử dụng cho từng tình huống cụ thể, tuy vậy chúng không khác nhau nhiều lắm trong cách xây dựng mà chỉ là tùy vào Siêu Sao nào mà nó có mà thôi. 

Đầu tiên sẽ là biến thể với Tai To Mặt Lớn khi ưu tiên Jhin Siêu Sao là chủ lực chính. Đội hình sẽ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Jhin nên các bạn sẽ cần 2 trang bị gây sát thương và một trang bị hồi giảm năng lượng cho vị tướng này. Và đặc biệt là một giàn chống chịu đủ cứng với Yorick và Illaoi 2 sao cùng các trang bị tank. Đội hình đầy đủ bao gồm Bard, Miss Fortune, Sett, Ezreal, Thresh, Yorick, Jhin, Illaoi và Ziggs hoặc Lucian.

Các trang bị ưu tiên cho Jhin sẽ là Bùa Xanh hoặc Shojin cùng 2 trong các trang bị là Cung Xanh, Vô Cực, Diệt Khổng Lồ và Kiếm Tử Thần. Các trang bị chống chịu sẽ flex cho Illaoi và Yorick nhằm câu kéo thời gian để Jhin tích đủ súng. Trang bị STVL còn lại cho Ezreal, SMPT cho Ziggs.

Biến thể Exodia thứ hai cũng sẽ sử dụng Jazz để tăng sức mạnh cho các vị tướng 4-5 vàng nhưng Sona và Ziggs sẽ đóng vai trò carry. Đội hình sẽ không yêu cầu bắt buộc một giàn chống chịu cứng cáp mà thay vào đó các bạn chỉ cần sở hữu nhiều trang bị AP là có thể sử dụng được. Khung bài không có quá nhiều sự thay đổi với Bard, Miss Fortune, Sett, Thresh, Yorick, Jhin, Illaoi, Sona và Ziggs.

Trang bị sẽ ưu tiên cho Sona với Shojin và Cuồng Đao Guinsoo. Ziggs sẽ là Shojin Găng Bảo Thạch và Diệt Khổng Lồ hoặc một trang bị AP bất kỳ. Các trang bị chống chịu và còn lại sẽ cho các vị tướng 2 sao.

Pentakill

Jazz thực sự quá mạnh so với phần còn lại và sở hữu tỉ lệ top 1 dẫn đầu meta. Vì vậy, đội hình khắc chế Jazz tốt nhất cũng sẽ có nhiều đất diễn hơn trong các cuộc đối đầu 1 1, đó chính là Pentakill. Jazz là đội hình sở hữu chủ lực phía sau nên các vị tướng có thể chạm đến tuyến sau đối thủ sớm như Akali hay Karthus chắc chắn sẽ là counter tốt nhất có thể tại ĐTCL Mùa 10. Vì vậy, Pentakill cũng sở hữu tỉ lệ thắng khá cao với con số 17-18% khi lên được full bài..

Đội hình đang được đông đảo người chơi sử dụng với Pentakill sẽ là Mordekaiser carry cùng với Fan Cứng và đương nhiên không thể thiếu Karthus và Akali. Có hai khung bài mà các bạn có thể lựa chọn 7 Pentakill 3 Fan Cứng hoặc 5 Pentakill 4 Fan Cứng nhưng Mordekaiser sẽ là Siêu Sao được ưu tiên để lên 3 sao là tốt nhất. Cùng với đó, khi roll ra Akali và Karthus 2 sao là có thể chiến với các đội hình Jazz. Đội hình trong mơ tại cấp độ 9 sẽ bao gồm 6 Pentakill với Gnar, Kayle, Mordekaiser, Viego, Karhus, Yorick kẹp cùng Lillia, Neeko và Akali.

Các trang bị sẽ ưu tiên cho Karthus với Shojin, Quyền Trượng và Găng Bảo Thạch. Mordekaiser sẽ là Quyền Năng Khổng Lồ và một trang bị hồi phục như Kiếm Súng hoặc Huyết Kiếm. Akali sẽ là các trang bị chống sốc quen thuộc và ấn Pentakill nếu có thể.

Katarina Cuồng Nhiệt

Lượng sát thương mà Katarina 3 sao có thể mang lại cùng các vị tướng Cuồng Nhiệt vẫn đang là cực kỳ ảo. Một mình Kata có thể cân 4 cân 5 và hồi phục lại liên tục là điều có lẽ đã quá quen thuộc với các cờ thủ nếu thường xuyên phải đối đầu với đội hình này. Điều đó, giúp Katarina Cuồng Nhiệt khi lên được full bài sở hữu tỉ lệ thắng cực kỳ cao với xấp xỉ 18% tỉ lệ thắng.

Là đội hình sử dụng carry ở mốc 2 vàng, chúng ta sẽ ưu tiên slow roll Katarina ở cấp độ 6 hoặc 7. Khung bài sẽ là 4 Cuồng Nhiệt với Siêu Sao Katarina Cuồng Nhiệt kết hợp cùng 3 vị tướng Fan Cứng là Neeko, Lillia và Kennen. Sau khi Katarina đã lên được 3 sao sẽ lên thẳng 8 để tìm kiếm Zed, Qiyana và khung bài 6 Cuồng Nhiệt là hoàn thành đội hình. Đừng quên là sử dụng cả Yone và lên 3 sao nếu có thể vì vị tướng này cũng cực kỳ bá đạo trong đội hình Cuồng Nhiệt.

Trang bị ưu tiên cho Katarina sẽ là Găng Bảo Thạch, Bàn Tay Công Lý và một Bàn Tay nữa từ Fan Cứng. Trang bị chống chịu sẽ ưu tiên cho Neeko, trang bị chống sốc cho Yone, Zed và chắc chắn là cả Qiyana với khả năng hack trang bị cực bá đạo của mình.

HEARTSTEEL Ezreal

Không phải là một đội hình phổ biến hay thậm chí còn cực kỳ khó sử dụng nhưng khả năng top 1 của các đội hình nổ hũ là điều không phải bàn cãi. Vì vậy, dù HEARTSTEEL hiện tại đang ở dưới đáy của xã hội với tỉ lệ top 4 chỉ vỏn vẹn 40% nhưng có tới 17% những người sử dụng đội hình vẫn có thể đạt top 1. Chắc chắn họ đã nổ ra những chiếc hũ cực khủng và kích hoạt được những mốc HEARTSTEEL cao.

HEARTSTEEL là một tộc hệ lớn tại ĐTCL Mùa 10 nên các bạn hoàn toàn có thể xây dựng đội hình hướng tới cuối trận luôn thay vì phải xoay bài. Có rất nhiều biến thể đang được các cờ thủ sử dụng với HEARTSTEEL ở hai mốc 5 hoặc 7. Tuy nhiên, mạnh mẽ nhất sẽ là 5 HEARTSTEEL kẹp cùng 4 Tai To Mặt Lớn và Ezreal cùng Jhin sẽ là vị tướng carry chính. Sett và các vị tướng 5 vàng như Illaoi sẽ chống chịu và Kayn sẽ gây sát thương tuyến trước. 

Các trang bị sẽ ưu tiên cho Ezreal và Jhin với Bùa Xanh, Vô Cực Kiếm và Diệt Khổng Lồ hoặc Kiếm Tử Thần. Các trang bị chống chịu sẽ cho Sett, Illaoi với Giáp Máu, Giáp Gai, Vuốt Rồng và trang bị AP còn lại cho Kayn.

Thuật Sư Annie

Sau thời gian thử nghiệm, cuối cùng các cờ thủ chúng ta cũng đã tìm ra lối chơi tốt nhất cho Annie và các Thuật Sư. Điều này giúp đội hình Annie carry trở thành một trong những đội hình có tỉ lệ vào top tốt nhất ĐTCL Mùa 10 và khả năng top 1 cũng cực kỳ ổn với khoảng 14%.

Dấu hiệu để các bạn có thể hướng tới đội hình Thuật Sư chính là ra được Siêu Sao Annie Thuật Sư từ sớm và nếu có các mảnh trang bị Shojin thì càng tốt. Sau đó, các bạn sẽ cần hyper roll Annie 3 sao nếu có thể và khung bài cơ bản với 3 Thuật Sư cùng Fan Cứng để giữ máu. Sau đó sẽ lên thẳng cấp độ 8 và kích full tộc hệ với các vị tướng là Kennen, Lillia, Annie, Neeko, Amumu, Ekko, Lulu và Ahri là hoàn thành bài đấu.

Trang bị sẽ ưu tiên cho Annie sẽ là 2 Shojin, 1 từ Fan Cứng cùng Nanh Nashor. Các trang bị chống chịu ưu tiên cho Neeko và Ekko như Giáp Gai, Giáp Máu, Vuốt Rồng, Nỏ Sét, Giáp Lửa… Trang bị SMPT còn lại cho Ahri và Sona để phụ sát thương trong giai đoạn cuối trận đấu.

Đồng Quê

Cuối cùng trong danh sách, chúng ta có một đội hình cực kỳ quen thuộc khác đó chính là Đồng Quê. Nổi lên trong những ngày đầu tiên và cho đến hiện tại, Đồng Quê reroll vẫn là một trong những đội hình ổn định nhất mùa giải. Tỉ lệ top 4 của Đồng Quê hiện tại là khoảng ~60% trong khi tỉ lệ top 1 cũng khá cao với 14% khi lên được full bài.

Có thể bạn muốn xem thêm: ĐTCL Mùa 10: Xây dựng đội hình Đao Phủ với song sát 3 vàng Vex – Samira

Lối chơi ưu tiên của đội hình vẫn sẽ là lên 7 với lối chơi slow roll 3 sao quen thuộc. Khung bài tối ưu nhất sẽ là sự kết hợp của 4 Đồng Quê + Siêu Sao là Tahm Kench, Samira, Urgot, Thresh cùng Amumu, Vex và Sett. Tùy thuộc vào Siêu Sao để lựa chọn quân cờ phụ sát thương cho Samira, nếu là Đồng Quê sẽ là Urgot, Đao Phủ sẽ là Vex… Nhưng để top 1, bạn cần sở hữu ít nhất 2 vị tướng 3 sao bao gồm Samira và đặc biệt là có các nâng cấp thiên về “đánh nhau”, gia tăng sức mạnh cho đội hình.

Các trang bị cho Samira sẽ ưu tiên combo Cung Xanh, Vô Cực, Diệt Khổng Lồ hoặc Kiếm Tử Thần. Urgot sẽ là các trang bị chống sốc như Móng Vuốt, Quyền Năng và Huyết Kiếm. Các trang bị chống chịu sẽ ưu tiên cho Amumu hoặc Sett.

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6802 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày