Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » DTCL mùa 4: Hướng dẫn đội hình Sát Thủ – Nhẫn Giả, khắc chế cứng của Thánh Thần

DTCL mùa 4: Hướng dẫn đội hình Sát Thủ – Nhẫn Giả, khắc chế cứng của Thánh Thần

Team XemGame | 21/10/2020 12:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Với sự lên ngôi của Warwick Thánh Thần trong tuần qua, các cao thủ đã bắt đầu tìm ra những bài khắc chế, trong đó có đội hình Sát Thủ – Nhẫn Giả.

Đây không phải là một đội hình quá mới lạ nhưng đang có sự hiệu quả nhất định trong phiên bản hiện tại. Với khả năng dồn sát thương nhanh, đội hình Sát Thủ – Nhẫn Giả có thể giành chiến thắng trước một số đội hình meta, trong đó có Thánh Thần.

Với việc nhà nhà chơi Warwick, việc xây dựng đội hình Sát Thủ – Nhẫn Giả cũng không quá khó, đặc biệt đây là đội hình có sức mạnh từ sớm khi chỉ cần cấp độ 7 là có thể tròn bài.

Vị tướng chủ lực của đội hình này là Akali cùng bộ trang bị chuẩn. Với mức giá 3 tiền, không khó để người chơi có thể roll Akali 3 nếu tích tiền đúng cách.

Cách chơi:

Cố gắng lấy lợi thế từ những vòng đầu để có thể lên cấp sớm. Giữ máu bằng những tướng 2 sao bất kì hoặc các tổ hợp cơ bản như Tiên Phong, Đấu Sĩ, Cuồng Giáo.

Giai đoạn này, Pyke và Diana là những tướng Sát Thủ dễ ra và có thể dùng để phòng ngự tạm thời. Diana có thể giữ trang bị hộ Akali trước khi bán đi ở giai đoạn sau.

Kennen có thể kết hợp tốt với Hộ Pháp và Cuồng Giáo ở đầu trận

Tướng Tinh Anh Sát Thủ là rất cần thiết cho đội hình này. Vì vậy, cố gắng có Pyke, Katarina hoặc tốt nhất là Akali Tinh Anh Sát Thủ. Vì Nhẫn Giả chỉ kích hoạt được ở 1 và 4 nên chỉ dùng Kennen hoặc Akali có đồ trong giai đoạn đầu.

Đến cấp 7, bắt đầu tiến hành slowroll để tìm Akali 3 sao cũng như những tướng còn lại để hoàn thiện đội hình.

Đội hình cơ bản ở cấp 7 sẽ gồm: Akali, Shen, Kennen, Zed, Katarina, Pyke, Diana. Lên cấp 8 thì thêm Talon vào để hoàn thành bộ 6 Sát Thủ (có Tinh Anh).

Trang bị cần thiết:

Akali: Bùa Xanh và Đại Bác Liên Thanh là 2 món trang bị trấn phái. Kết hợp tốt nhất ở món 3 sẽ là Vô Cực Kiếm.

Kennen: Giáp Thiên Thần, Quỷ Thư Morello

Nếu còn dư đồ tank thì dồn cho Shen: Giáp Lửa, Thú Tượng Thạch Giáp, … hoặc đồ sát thương thì cho Talon: Vô Cực Kiếm, Diệt Khổng Lồ…

Akali sẽ yếu đi nhiều nếu không có các món trấn phái

Điểm mạnh: Sát Thương cực kì nhiều, có thể sốc chết những đội hình đối thủ nếu xếp đúng cách. Mạnh hơn hầu hết đối thủ ở giai đoạn cấp 7.

Điểm yếu: Giảm dần sức mạnh về cuối trận, đặc biệt dễ out top nếu không có Akali 3 sao. Quá phụ thuộc vào trang bị và dễ bị bắt bài.

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6726 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày