Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Faker thừa nhận không thể ngăn cản Zeri khi giao tranh ở thế bị động

Faker thừa nhận không thể ngăn cản Zeri khi giao tranh ở thế bị động

Team XemGame | 10/02/2022 11:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cùng xem Faker đã nói gì về tướng Zeri và trận đấu tâm điểm sắp tới với các thành viên Gen.G qua bài phỏng vấn dưới đây nhé.

Khai xuân đầu năm thành công, T1 tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại của mình lên con số 7, đối thủ lần này của họ là HLE. Được đánh giá là cửa trên khá nhiều như T1 đã rất vất vả trong cả ba ván đấu khi HLE là đội có những tình huống xử lý ngang ngửa, thậm chí là còn tốt hơn T1 trong giai đoạn đầu và giữa ván đấu. Chỉ do họ còn là những tuyển thủ còn khá trẻ nên khó có thể macro và kết hợp ăn ý như những thành viên T1, qua đó nhận thất bại 1-2 trong tư thế ngẩng cao đầu. 

Faker thừa nhận không thể ngăn cản Zeri khi giao tranh ở thế bị động
Hanwha Life có màn trình diễn ổn trước đội tuyển đầu bảng T1

LCK trở lại cũng chứng kiến sự xuất hiện lần đầu tiên của Xạ thủ mới – Zeri. Và không làm người hâm mộ thất vọng, vị tướng mới này nhanh chóng chứng minh được thực lực của mình khi giúp HLE giành chiến thắng trong ván 1. Dù vậy, T1 vẫn là đội tuyển dành chiến thắng chung cuộc. Cùng xem Faker đã nói gì về tướng mới, chiến thắng ngày hôm qua và trận đấu tâm điểm sắp tới với các thành viên Gen.G qua bài phỏng vấn dưới đây nhé.

Đây là chiến thắng thứ bảy liên tiếp của bạn. Bạn cảm thấy thế nào?

Đây là trận đấu đầu tiên của chúng tôi sau khoảng thời gian nghỉ Tết nguyên đán, vì vậy tôi muốn có một chiến thắng cách biệt. Tôi cảm thấy khá buồn khi chúng tôi không thể dành chiến thắng với tỷ số 2-0. Dù vậy, chúng tôi cũng đạt được mục tiêu của mình khi tiếp tục chuỗi chiến thắng của mình lên con số 7.

Nhiều người đã nghĩ T1 sẽ dễ dàng hủy diệt Hanwha Life Esports, nhưng các bạn đã để thua ván 1 và hai trận đấu căng thẳng sau đó. Bạn nghĩ tại sao trận đấu lại có vẻ khó khăn với T1 như vậy?

Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm trong những giao tranh ở đầu và giữa ván đấu, chúng tôi đã cải thiện điều đó ở cuối trận và dành được chiến thắng. Nhìn chung, tôi nghĩ rằng có nhiều điều mà chúng tôi chưa làm tốt trong trận đấu ngày hôm nay.

Faker thừa nhận không thể ngăn cản Zeri khi giao tranh ở thế bị động
Dù thừa nhận là mắc nhiều sai lầm nhưng T1 đã áp đảo HLE trong những giao tranh tổng cuối trận

Bạn đã chơi Ryze trong ván 1 hôm nay, mặc dù tỷ lệ thắng của Ryze rất thấp. Bạn nghĩ gì về Ryze?

Ryze đã thua rất nhiều, nhưng chúng ta cần phải tiếp cận tướng một cách có chủ đích, chiến lược rõ ràng và phân tích chính xác lý do tại sao Ryze lại thua. Trong ván 1, việc không thể hưởng lợi băng trụ đường trên giai đoạn đầu trận là lý do. Tôi nghĩ rằng việc người chơi mắc lỗi khi chơi Ryze là vấn đề lớn nhất.

Có thể bạn muốn xem thêm : LMHT: Faker giải thích lý do chọn Ryze dù tỉ lệ thắng là 0%

Ngay khi Zeri có mặt tại LCK, Hanwha Life Esports đã ngay lập tức lựa chọn vị tướng đó. Zeri đã được sử dụng như thế nào?

Zeri có khả năng carry tuyệt vời ở giữa đến cuối trận đấu, vì vậy chúng tôi đã luôn ghi nhớ điều đó. Ở ván 1, chúng tôi thi đấu ở trạng thái bị động hơn nên rất thuận lợi để Zeri chủ động gây sát thương.

Faker thừa nhận không thể ngăn cản Zeri khi giao tranh ở thế bị động
Faker và T1 cũng không thể kiểm soát Zeri khi giao tranh trong tư thế bị động

Cách tốt nhất có phải là kết thúc trận đấu trước khi Zeri có cơ hội?

Ở ván 1, chúng tôi đã nắm quyền chủ động ở giai đoạn đầu và giữa trận, vậy nên đáng lẽ ra chúng tôi phải có một khởi đầu tốt hơn. Thật không may là chúng tôi đã không thể.

Karis nói rằng hình mẫu của anh ấy là bạn. Bạn đối mặt với điều đó như thế nào?

Kèo đấu ở đường giữa không có nhiều ý nghĩa trong trận đấu hôm nay, vì vậy không có nhiều điều để nói. Tôi hy vọng cả hai sẽ có màn trình diễn tốt hơn ở đường giữa trong trận đấu tiếp theo, những cuộc đối đầu tiếp theo.

Trận đấu tiếp theo của T1 sẽ đối đầu với Gen.G. Cuộc đối đầu sẽ là một trong những trận đấu nóng nhất LCK ở lượt đi. Nếu giành chiến thắng, có khả năng T1 sẽ bất bại ở lượt đi. Bạn nghĩ trận đấu ngày 12/02 sắp tới sẽ diễn ra như thế nào?

Có một số vấn đề mà chúng tôi đã nhận ra trong ngày hôm nay. Vì đối thủ tiếp theo của chúng tôi là Gen.G, chúng tôi cần cải thiện các vấn đề đó trước khi bước vào trận đấu. Cá nhân tôi muốn thể hiện 200% sức mạnh của mình trước Gen.G. Tôi muốn thể hiện một màn trình diễn mãn nhãn gửi tới người hâm mộ.

Lời nói cuối cùng của bạn?

Chúng tôi đã giành được bảy trận thắng liên tiếp ngày hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục thể hiện một màn trình diễn tốt để chúng tôi có thể giành được nhiều chiến thắng nhất có thể trong mùa giải này.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày