Trang chủ » eSports » Liên Minh Tốc Chiến » Hài hước việc game thủ Free Fire tố Tốc Chiến “đạo nhái skin”

Hài hước việc game thủ Free Fire tố Tốc Chiến “đạo nhái skin”

Team XemGame | 26/12/2020 11:46

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Kể từ khi ra mắt, Liên Minh: Tốc Chiến luôn được những người chơi ở các tựa game khác mang ra so sánh, thậm chí cả game không cùng thể loại như Free Fire.

Mới đây, một game thủ Free Fire đã đăng bài để “tố cáo” Liên Minh: Tốc Chiến cố tình đạo nhái trang phục mà không xin ý kiến của Garena. Sự việc bắt nguồn từ trang phục Alistar Bò Sữa trông giống với một trang phục Bò Sữa trong Free Fire.

Trong bài đăng này, game thủ trên đã kêu gọi cộng đồng lên án hành động sai trái của Liên Minh: Tốc Chiến. Đồng thời tuyên truyền khẩu hiệu “Liên Minh: Tốc Chiến đạo nhái Free Fire”.

Thực tế thì hai bộ trang phục này ngoài chủ đề Bò Sữa thì không có nét gì giống nhau. Bên cạnh đó, Alistar Bò Sữa trong Liên Minh: Tốc Chiến được lấy là game gốc Liên Minh Huyền Thoại.

Có thể bạn muốn xem thêm: Ngộ Không của Liên Minh: Tốc Chiến sẽ có những thay đổi gì so với LMHT??

Alistar Bò Sữa đã có mặt trong LMHT từ 2017

Nếu xét thời gian chính xác, Alistar Bò Sữa được ra mắt vào tháng 3/2017, thậm chí trước khi Free Fire ra đời. Tựa game này được Garena chính thức phát hành vào tháng 12/2017.

Rất nhiều bình luận dưới bài “tố cáo” đó cho rằng đây chỉ là “bait” do game thủ trên cố tình tạo ra để kích động fan của Free Fire cũng như Tốc Chiến.

Dù Free Fire đang phát triển mạnh mẽ và có nhiều chiến dịch quảng cáo khủng nhưng tựa game này cũng luôn tồn tại một lượng lớn anti. Đa phần những người chơi này nhận định cộng đồng game thủ Free Fire có độ tuổi nhỏ, thường là “trẻ trâu”. Bên cạnh đó, đồ họa màu mè của Free Fire cũng là một vấn đề bị nhiều người phản đối.

Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến

Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến

▪ Đánh giá: 7.8 sao (2540 lượt)

▪ HĐH: Game mobile

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày