ĐTCL mùa 18 đang có một meta tập trung quá nhiều vào tướng cao cấp, trong khi đó các đội hình thuần Tộc/Hệ gần như tuyệt chủng.
ĐTCL mùa 18 đang xuất hiện một nghịch lý khá thú vị: trò chơi sở hữu hàng loạt Tộc/Hệ với những mốc sức mạnh lớn, nhưng khi bước vào thực chiến, không ít game thủ lại cảm thấy việc kích thật sâu các Tộc/Hệ này không còn là hướng xây dựng đội hình hiệu quả. Thay vào đó, meta dần xoay quanh việc tìm những quân cờ 4-5 vàng mạnh, sau đó ghép thêm vài Tộc/Hệ phụ để tối ưu sức mạnh.

Một bài đăng trên Reddit mới đây đã châm ngòi cho cuộc tranh luận này khi đặt câu hỏi: “Tộc/Hệ thuần mốc cao để làm gì nếu gần như không thể chơi?”. Người đăng cho rằng trải nghiệm ĐTCL hiện tại đang ngày càng giống việc “bấm đại những quân cờ mạnh”, thay vì xây dựng một đội hình có chủ đề rõ ràng. Theo game thủ này, người mới sẽ rất khó hiểu cách vận hành mùa đấu nếu chỉ nhìn vào meta, bởi nhiều đội hình mạnh là sự kết hợp giữa những quân cờ tưởng như chẳng liên quan, chỉ xuất hiện vì chúng đang đứng đầu các bảng xếp hạng.

Đây cũng chính là điểm khiến khái niệm chơi thuần một Tộc/Hệ mốc cao trở thành chủ đề gây tranh cãi. Về lý thuyết, đây vốn là một trong những cách xây dựng đội hình đặc trưng của ĐTCL từ nhiều mùa đầu: người chơi tập trung kích nhiều mốc của một Tộc/Hệ, chấp nhận hy sinh một phần tính linh hoạt để đổi lấy phần thưởng sức mạnh lớn hơn.
Tuy nhiên, nhiều người chơi cho rằng các mùa gần đây mốc này thường quá khó đạt hoặc không đủ mạnh để cạnh tranh với các đội hình Fast 8, Fast 9 hay những đội hình chứa hàng loạt tướng đắt tiền. Thậm chí, một số bình luận cho rằng đây là nguyên nhân khiến “đội hình thuần 5 vàng” trở thành một xu hướng phổ biến.
Khi các Tộc/Hệ thuần không tạo ra đủ sức mạnh, việc lên cấp cao, tìm tướng 4-5 vàng rồi dùng những Tộc/Hệ phụ để bổ trợ lại trở thành phương án an toàn hơn. Một số người chơi ĐTCL chuyên nghiệp trước đó cũng từng nhận xét rằng các đội hình reroll có thể bị những bàn cờ nâng cấp nhiều tướng 5 vàng vượt qua quá dễ dàng ở giai đoạn cuối trận.

Đáng chú ý, ngay cả những mốc Tộc/Hệ mốc Kim Cương cũng bị cộng đồng đem ra làm ví dụ. Có người cho biết họ gần như không gặp một đội hình mốc Kim Cương thuần nào trong rank, trong khi những người khác phải dựa rất nhiều may mắn từ Lõi hoặc Tinh Linh phù hợp mới có thể chạm tới các mốc cao như 11 Hoa Linh hay 11 Thần Rừng.
Có thể bạn muốn xem thêm: ĐTCL 18.3b: Tìm hiểu bài đấu Azir Rammus reroll, vẫn khỏe sau bản vá khẩn
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng meta không thuần Tộc/Hệ không đồng nghĩa với meta sai. Một số người chơi thích cách xây dựng đội hình linh hoạt hiện tại, bởi nó tạo ra nhiều hướng xoay bài và giảm tình trạng cả lobby cùng tranh một Tộc/Hệ. Thực tế, meta 18.3B vẫn tồn tại nhiều đội hình kết hợp Tộc/Hệ khác nhau thay vì chỉ có một công thức duy nhất.

Vấn đề nằm ở chỗ cộng đồng dường như đang mong muốn một điểm cân bằng: thuần Tộc/Hệ không nhất thiết phải mạnh nhất, nhưng ít nhất phải đủ sức cạnh tranh khi người chơi thực sự đầu tư vào nó. Khi một đội hình cần quá nhiều điều kiện đặc biệt mới có thể hoạt động, trong khi việc ghép vài tướng 4-5 vàng lại đơn giản và hiệu quả hơn, cảm giác “xây dựng Tộc/Hệ” – vốn là một phần rất hấp dẫn của ĐTCL – sẽ dễ bị lu mờ. Đây cũng là bài toán mà Riot có thể phải tiếp tục điều chỉnh khi mùa 18 bước vào giai đoạn meta ổn định hơn.
