Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Gumayusi tiết lộ đội hình T1 có thể tan rã sau CKTG 2023, lí do là gì, ai sẽ rời đội?

Gumayusi tiết lộ đội hình T1 có thể tan rã sau CKTG 2023, lí do là gì, ai sẽ rời đội?

Team XemGame | 15/09/2023 18:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Gumayusi mới đây đã chia sẻ CKTG 2023 có thể là mùa giải cuối cùng đội hình T1 thi đấu cùng nhau, lí do tan rã là gì? ai sẽ là người ra đi?

Các giải đấu khu vực LMHT trên thế giới đã kết thúc và chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa CKTG 2023 sẽ chính thức diễn ra. Vẫn là giải đấu hấp dẫn, quy tụ của đầy đủ các đội tuyển và tuyển thủ xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới. Hai khu vực được đánh giá cao nhất là LCK và LPL cũng mang đến những đội tuyển được đánh giá là mạnh mẽ nhất của họ và chúng ta sắp sửa được chiêm ngưỡng những trận đấu nảy lửa của các đội tại Vòng Swiss từ thể thức mới của CKTG.

https://www.youtube.com/watch?v=AVOL_aZX3fQ

Tuy nhiên mới đây, Gumayusi đã chia sẻ trong buổi kỉ niệm 3 năm debut một tin không mấy vui vẻ rằng đây có thể là kỳ CKTG cuối cùng mà Guma có thể thi đấu với các thành viên của T1. Người hâm mộ Hàn Quốc và cả Việt Nam thực sự shock khi biết thông tin đội hình hiện tại của T1 có thể tan rã khi cá nhân Gumayusi ám chỉ việc mình hoặc các thành viên khác trong đội có thể sẽ ra đi. Điều gì đang xảy ra với T1 đã khiến các thành viên của đội có ý định rời đi?

“Sự tan rã”

Tại thời điểm nửa sau của giai đoạn vòng bảng LCK Mùa Hè 2023, T1 thiếu vắng Faker đã cho thấy một phong độ tương đối tệ. Họ chỉ dành được 1-2 chiến thắng còn lại là những thất bại trước những đội tuyển nằm ở nhóm dưới của BXH. Cùng với việc HLV Bengi đột ngột từ chức vị trí HLV trưởng của đội tuyển khiến người hâm mộ càng thêm lo lắng cho T1 tại LCK Mùa Hè. Và xa hơn là lời nguyền không thể tham gia CKTG được tổ chức tại quê nhà của họ.

Nhiều tin đồn bắt đầu lan truyền rằng T1 có thể sẽ tan rã trong mùa giải 2024 nếu tiếp tục thất bại. Lúc đó, phần lớn người hâm mộ đều cho rằng điều đó không có nhiều căn cứ khi T1 có gặp những khó khăn tuy nhiên thành tích của họ vẫn đang khá ổn và vẫn là một trong những đội tuyển mạnh, ứng cử viên nặng kí tại LCK và thế giới. Tuy nhiên sau chia sẻ mới đây của Gumayusi, viễn cảnh này hoàn toàn có thể xảy ra nếu chúng ta nhìn vào thực trạng của T1.

Những lần về nhì liên tiếp

Tính đến thời điểm hiện tại, T1 đã có lần về nhì thứ 5 kể từ thời điểm sau khi họ vô địch LCK Mùa Xuân 2022. T1 về nhì tại kì MSI 2022 sau thất bại 2-3 trước RNG, về nhì tại CKTG 2022 cũng sau thất bại 2-3 trước DRX và về nhì 3 lần tại giải đấu LCK Mùa Hè 2022, Mùa Xuân 2023 và Mùa Hè 2023 với những thất bại trước GEN.

Một viễn cảnh thực sự đen tối đối với một trong những đội tuyển nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Có thể các thành viên của T1 cũng đã nghiêm túc đánh giá về sức mạnh hiện tại của đội hình T1. Họ cảm thấy no hope hay chăng, quá khó để dành chiến thắng trước những JDG, GEN, những đội tuyển mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại về những giao tranh tổng.

Có lẽ việc tập trung nhiều vào quá trình đi đường, chiến thuật win lane win game đã khiến T1 có phần thua thiệt với các đội tuyển kể trên. Đặc biệt khi meta ủng hộ họ và Faker dính chấn thương, đã khiến các thành viên T1 cảm nhận được sức mạnh của mình khó có thể vượt qua họ, khó để cạnh tranh chức vô địch trong các giải đấu mình tham dự. Từ đó mới xuất phát suy nghĩ rời đội.

Lương

Lương là một vấn đề khá nhạy cảm trong Esports. Phần lớn các tuyển thủ đang được trả lương cao hơn so với giá trị họ có thể mang lại. Theo báo cáo tài chính gần đây nhất của T1, họ đã bớt lỗ hơn so với trước đó. T1 có thể là rất giàu nhưng với hơn 10 năm tham gia vào thị trường LMHT chuyên nghiệp, chắc hẳn sẽ cần có những cân bằng về tài chính, quỹ lương cho các tuyển thủ.

Cùng với việc bộ luật giới hạn lương của LCK mới được công bố, khả năng cao sẽ có những tuyển thủ thi đấu tại T1 sẽ bị giảm lương nếu muốn tiếp tục thi đấu cùng với đội. Khả năng đó sẽ là một yếu tố quan trọng quyết định việc đi hay ở của các thành viên T1.

Áp lực

Dù phần lớn các tuyển thủ luôn nói rằng việc họ sẽ không quan tâm đến dư luận nhưng các thành viên thi đấu cho T1 luôn phải chịu những áp lực. Cùng từ việc về nhì quá nhiều lần, có lẽ các thành viên của T1 đã có chút ảnh hưởng bởi người hâm mộ và có thể là cả BLĐ của đội tuyển. Có thể đó cũng là lí do chính khiến HLV Bengi rời T1 khi cảm thấy không còn đủ khả năng để dẫn dắt đội tuyển. Và điều này hoàn toàn có thể đến với các tuyển thủ đang thi đấu sau những lần công kích từ dư luận.

Ai sẽ là người ra đi? Ai sẽ thay thế?

Đánh giá về những cá nhân của T1, Faker có lẽ sẽ không thể là người rời đi với hợp đồng kéo dài lên tới năm 2025 và vẫn đang là đầu tàu của T1. Oner cũng có hợp đồng tới năm 2024 và nếu có một đội tuyển nào đủ tài chính mà cần người đi rừng có thể phá hợp đồng. Tuy nhiên điều đó là rất khó, HLE có lẽ đã bung khá nhiều tiền cho năm vừa rồi nên họ cần một năm eco tiếp theo.

Xem thêm: ĐTCL 9.5: Kỳ thủ Việt Nam leo “top 1 thế giới”, nhanh chóng được bạn bè quốc tế săn lùng

Khả năng ra đi cao nhất có lẽ sẽ là Gumayusi khi Guma chính là người tiết lộ về việc đội hình của T1 có thể tan rã. Keria có thể sẽ là người rời đi và bến đỗ đó có thể là DK hay chăng? Còn Zeus vẫn sẽ là đường trên sáng giá của LCK và có lẽ T1 sẽ cố gắng kí tiếp hợp đồng.

Về người thay thế, khả thi nhất để thay thế cho Gumayusi có lẽ sẽ là Viper còn các vị trí khác thực sự rất khó để tìm tuyển thủ phù hợp với đội hình mà có thể giúp đội tốt hơn ở thời điểm hiện tại. Đội trẻ của T1 cũng không mạnh lắm nếu so với NS hay DK nên nếu không phải tình huống bất khả kháng, có lẽ sẽ khó có thể tìm kiếm được người thay thế cho đội hình của T1 hiện tại. Tất cả sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của họ tại CKTG 2023.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày