Trang chủ » Giải Trí » Haibara hôn Conan trong Movie 26 bị lộ, cộng đồng fan nháo nhào chỉ trích đòi tẩy chay

Haibara hôn Conan trong Movie 26 bị lộ, cộng đồng fan nháo nhào chỉ trích đòi tẩy chay

Team XemGame | 22/04/2023 11:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Detective Conan là bộ anime/manga lâu đời và ăn khách nhất trên toàn thế giới, nhưng mới đây đã nổi lên một làn sóng tẩy chay.

Sau thành công của Conan Movie 25 được công chiếu trong năm 2022 vừa qua, người hâm mộ của bộ anime/manga này đã luôn trông chờ và mong đợi về 1 Movie 26 đầy kịch tính và gay cấn hơn nữa. Tiếp nối sự thành công cũng như chiều lòng các fan, ngày 27/12/2022 nhà sản xuất đã trình làng trailer của Conan Movie 26 và hứa hẹn đây sẽ là 1 trong những bom tấn phòng vé tiếp theo khi được chứng kiến những màn đối đầu không khoan nhượng giữa Conan và tổ chức Áo Đen.

Trong trailer, những chi tiết đầu tiên của phần movie cũng được hé lộ và khiến các fan không ngừng phấn khởi và thích thú. Ngày 14/4 vừa rồi, phần movie thứ 26 của Conan đã chính thức được công chiếu tại Nhật, fan tại Trung Quốc cũng may mắn được thưởng thức movie 26 qua những xuất chiếu sớm đặc biệt. Nhưng cũng chính vì vậy mà Conan Movie 26 đã thật sự bùng nổ theo một cách mà không ai có thể ngờ tới, bởi cảnh Haibara đã hôn Conan trong bộ phim bị spoil ra trên mạng xã hội, khiến toàn cõi mạng ở Nhật, Trung và Việt Nam đều bị chấn động và nháo nhào suốt thời gian vừa qua. 

Tối ngày 4/4, từ khóa “Conan và Haibara hôn rồi” đã chiếm vị trí số 1 hot search Weibo, từ đó kéo theo làn sóng tranh cãi dữ dội từ phía khán giả về vấn đề này. Ở Việt Nam cũng cảm thấy ngỡ ngàng và nghi ngờ về độ chính xác của thông tin ấy, nhờ thế mà sức nóng của Movie 26 đã dần tăng cao bở sự tò mò của các fan về tính xác thực của thông tin trên. Cuối cùng, mọi nghi ngờ đã được xác thực, cảnh Haibara hôn Conan thực chất chỉ là hô hấp nhân tạo và nó được làm tới 3 lần, 2 lần đầu thổi khí gián tiếp không có tác dụng nên qua lần thứ 3 họ đã hô hấp trực tiếp bằng miệng.

Chuyện cũng sẽ không quá to tát nếu như thông tin về việc Haibara đã hôn Ran để trả lại nụ hôn hô hấp nhân tạo của Conan đã khiến fan của bộ anime/manga này, đặc biệt là fan ShinRan trở nên phẫn nộ và gay gắt hơn, vì họ cho rằng hành động này không khác gì Haibara công nhận đó là nụ hôn chính thức chứ không còn là hô hấp nhân tạo nữa. 

Ở Trung Quốc, thông tin về cảnh hôn của Haibara và Conan vẫn đang đứng đầu trên Weibo, còn Việt Nam thì các diễn đàn, fanpage vẫn tiếp tục đưa tin và đề cập tới phân cảnh trên. Thậm chí nhiều người bức xúc tới mức muốn quay lưng và kêu gọi mọi người tẩy chay tác phẩm trinh thám của Aoyama. Không chỉ vậy, hình ảnh cha đẻ của tác phẩm cầm 1 chiếc áo in hình Haibara và Conan được 1 thành viên trong ekip chia sẻ lên trên mạng xã hội đã bị mọi người cho rằng Aoyama đang muốn xé couple, khiến fan của ShinRan chỉ trích dữ dội, còn fan của CoAi thì lại thích thú.

Thêm việc, những người đã coi phim cho biết rằng, câu chuyện đã đi theo một hướng khác. Vốn dĩ, Conan chỉ coi Haibara là 1 người bạn thân thiết, là tri kỉ, là người đồng hành cũng như là 1 người cộng sự đáng tin cậy, và mối quan hệ này đã được Aoyama ngầm khẳng định là sẽ không phát triển thành tình yêu nam nữ. Ấy vậy mà trong phần movie 26 này, thái độ của Conan đối với Haibara đã khác. Họ cho rằng, Conan đã có chút tình cảm với Haibara khi mà cậu nhóc đã không thể dùng IQ cao của mình để suy nghĩ và tìm ra cách giải quyết như mọi khi nữa mà chỉ toàn trưng ra bộ dạng lo lắng về sự an toàn của Haibara khi mà cô nàng bị bắt cóc, giống cái cách mà Conan đã từng lo lắng khi Ran vô tình bị vướng vô những vụ bắt cóc. Đến cảnh Haibara muốn rời nhóm và tự kết liễu bản thân mình, Conan ngay lập tức ngăn cản và giữ cô ở lại. Lẽ đó mà các fan đã trở nên khó chịu và cho rằng Detective Conan không còn là truyện trinh thám nữa mà trở thành 1 bộ ngôn tình về tình tay 3 rối rắm.

Đối với các fan lâu năm của Detective Conan, mối tình thanh mai trúc mã giữa Shinichi và Ran đã trở thành 1 chấp niệm trong lòng của họ suốt hơn 27 năm qua. Xuyên suốt tác phẩm, tình cảm của cả 2 vẫn luôn được thể hiện ra một cách ngọt ngào, trong sáng, thuần khiết, chung thủy và đầy sự tôn trọng cũng như tin tưởng tuyệt đối với nhau, lẽ đó mà tình cảm của cả 2 đã khiến nhiều người cảm động và hết lòng ủng hộ tình yêu đẹp đẽ ấy. Vì vậy mà cặp đôi Shinichi và Ran là couple có lượng fan đông đảo nhất Detective Conan, thậm chí Aoyama cũng đã khẳng định trong bài phỏng vấn rằng, Shinichi và Ran sẽ luôn mãi hướng về nhau. Điều đó chứng tỏ cặp đôi đã chính thức được cha đẻ của mình đẩy thuyền nên mối quan hệ này sẽ mãi dính chắc hơn keo. Ấy thế mà, loạt những thông tin và phân cảnh hôn trên đã vô tình khiến các fan tin rằng, nó sẽ phá hủy đi tuyến tình cảm trường tồn mà suốt hơn 20 năm qua tác phẩm đã xây dựng trong lòng nhiều thế hệ.

Ngoài ra, trong tập 72, Shinichi đã có 1 lời tỏ tình đầy ngọt ngào với Ran ở dưới chân tháp Big Ben, từ đó xác định mối quan hệ yêu đương của cả 2. Cộng thêm việc Ran đã từng hô hấp nhân tạo cho Conan ở trong movie 2 khiến fans cảm thấy rằng, nhà sản xuất đang tái hiện lại cảnh hôn đó của ShinRan thông qua CoAi và coi nó chính là 1 hình thức câu fame bẩn, điều đó không 1 ai có thể chấp nhận được, khiến Haibara vô tình bị ném đá rất nhiều từ fan của ShinRan, vì họ nghĩ cách làm này của nhà sản xuất là đang vấy bẩn couple huyền thoại trong lòng của họ. 

Không chỉ vậy, các fan còn cho rằng việc lôi tình cảm của nhân vật ra để PR cho 1 bộ phim trinh thám thay vì tập trung phát triển cho kịch bản thêm lôi cuốn và kịch tính của cả ekip làm phim đã khiến Detective Conan bị mất đi giá trị đã được xây dựng suốt hơn 2 thập kỷ qua. Dù biết, phân cảnh hôn ấy là fan service, vì thông qua cuộc khảo sát thì Haibara được bình chọn nhiều hơn Ran nên nhà sản xuất và tác giả đã dành tặng cho fan của mình như 1 lời cảm ơn. Thế nhưng, phần fan còn lại lại không chấp nhận được cách làm và hình thức fan service này và quyết định quay lưng lại với Detective Conan. 

Tuy nhiên, nhiều người đã coi Movies 26 ở Nhật cho rằng, fan ShinRan đang làm quá vấn đề lên vì đối với dân Nhật Bản thì cảnh hô hấp nhân tạo đó là 1 việc hết sức bình thường, thậm chí họ còn cảm thấy phân cảnh đó thật hài hước và dễ thương, ai cũng đều bật cười khi coi tới phân cảnh đó. Không chỉ vậy, đa số mọi người sau khi xem xong movie 26 đều vui vẻ và cùng nhau chen chúc ở quầy lưu niệm để có thể mua được những ấn phẩm về movie 26 lần này, cùng nhau bàn luận về nội dung phim cũng như các phân cảnh hành động, những bí ẩn, những tình huống gay cấn, những chi tiết trinh thám và quá khứ của Haibara, chứ không hề bức xúc hay khó chịu.

Có thể bạn muốn xem thêm: Cosplay D.VA phiên bản học sinh cực kỳ dễ thương khiến khối anh xiêu lòng

Thậm chí, nhiều người còn phải bỏ tiền ra để được xem lại thêm lần thứ 2 thì họ mới cảm thấy đã. Cũng có nhiều người chưa coi phim cho rằng, việc Haibara hôn lại Ran vì cô nàng cảm thấy có lỗi với Ran dù cho đó chỉ là hô hấp nhân tạo, bởi Haibara rất quý trọng Ran vì Ran giống chị gái yêu quý đã mất của cô, cũng như biết Ran rất yêu Shinichi nên cô nàng mới làm ra hành động như vậy. 

Vì thế, thực hư chuyện này ra sao thì chúng ta vẫn nên cùng nhau chờ movie 26 được hạ cánh tại Việt Nam để có thể ra rạp xác nhận lại nhé! Đừng nên vội vàng phán xét khi chúng ta chưa xem phim, vì biết đâu những gì bạn đang nghĩ và đang tin tưởng nhưng sự thật lại không phải như vậy thì tội cho nhân vật cũng như nhà sản xuất và bố già Aoyama lắm đó! 

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày

Xem thêm