Trang chủ » Giải Trí » Hóa ra giới trẻ đang sử dụng sai ý nghĩa của những biểu tượng emoji trên mạng xã hội

Hóa ra giới trẻ đang sử dụng sai ý nghĩa của những biểu tượng emoji trên mạng xã hội

Team XemGame | 01/12/2017 12:14

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Dù sử dụng emoji hằng ngày như cơm bữa, nhưng có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi chính mình có thể đang sử dụng sai ý nghĩa thật sự của một số biểu tượng emoji trên các mạng xã hội.

Chắc hẳn không ai trong các bạn chưa từng sử dụng emoji nhỉ? Có thể bạn rất thường xuyên sử dụng nhưng lại không biết tên gọi thật của nó! Emoji chính là những biểu tượng (như mặt cười, mặt mếu, trái tim) mà chúng ta vẫn thường xuyên dùng hằng ngày trên các mạng xã hội đấy!

Emoji xuất phát từ tiếng Nhật; trong đó E là hình ảnh, Moji là ký tự. Emoji được một người Nhật tên Shigetaka Kurita sáng tạo, lấy cảm hứng từ những biểu tượng trong dự báo thời tiết, biển giao thông và Hán tự. Ông từng chia sẻ khi tạo ra những biểu tượng ấy, bản thân không nghĩ nó lại trở nên phổ biến đến thế.

Ngày nay, emoji đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngôn ngữ giao tiếp của thế giới mạng. Hàng triệu người sử dụng internet coi “mặt cười”, “trái tim”… như một công cụ giao tiếp để thể hiện cảm xúc của người sử dụng, làm cho cuộc trò chuyện trở nên sinh động, vui vẻ hơn, đồng thời cũng tránh sự hiểu lầm và tiết kiệm thời gian đánh chữ.

Theo ghi nhận, ký tự :-) dùng để biểu hiện mặt cười đã xuất hiện vào năm 1862. Đến năm 1963 thì ký tự ấy được chuyển thành biểu tượng mặt cười hình tròn màu vàng và dần dần phát triển thành emoji hiện nay. Tuy thế, mãi đến năm 2012, khi Apple tung ra iOS 6 thì emoji mới thật sự mở rộng được độ phủ sóng của mình lên toàn thế giới.

Dù sử dụng emoji hằng ngày như cơm bữa, nhưng có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi chính mình có thể đang sử dụng sai ý nghĩa thật sự của một số biểu tượng emoji. Bạn đang sử dụng emoji “xì khói” này để biểu hiện sự tức giận? Không đâu, nó biểu tượng cho sự chiến thắng đấy!

Chúng ta cũng nghĩ icon dưới đây thể hiện sự kinh ngạc, nhưng kỳ thực nó đang thể hiện rằng… “suỵt, giữ yên lặng đê!”. Cái miệng tròn ấy không phải đang há hốc mà là đang ngậm lại đấy! 

Nhiều người nói sử dụng emoji để nói chuyện là “đi thụt lùi”, giống như trở về thời cổ đại, khi mà con người sử dụng ký tự để giao tiếp. Nhưng phải công nhận, từ khi có emoji, cuộc sống chúng ta trở nên thú vị, đa màu sắc và vui tươi hơn phải không?!

Tổng hợp

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày