Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: “Hội người già” đường giữa hủy diệt các giải đấu lớn, fan hâm mộ hết lời thán phục

LMHT: “Hội người già” đường giữa hủy diệt các giải đấu lớn, fan hâm mộ hết lời thán phục

Team XemGame | 01/04/2022 14:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Faker, Rookie và Bjergsen đang hủy diệt các giải đấu lớn dù đã có tuổi nghề gần chục năm.

https://youtu.be/dGDEHrj34sk

Các giải đấu LMHT lớn trên thế giới dần đi đến hồi kết khi tất cả đã chuyển sang Vòng Playoffs với tất cả đều là những trận đấu hấp dẫn. Đây cũng là lúc chúng ta nhìn lại giai đoạn vòng bảng đã qua về những đội tuyển cũng như những tuyển thủ xuất sắc nhất. Và một điều trùng hợp đến bất ngờ là 3 khu vực lớn là LCK, LPL và LCS đang được thống trị bởi những tuyển thủ đường giữa tương đối “già” so với mặt bằng chung các tuyển thủ trong giải đấu, đó chính là Faker, Rookie và Bjergsen.

“Hội người già” đường giữa đang thống trị các giải đấu LMHT lớn trên thế giới

Điểm trùng hợp còn đến từ việc cả ba tuyển thủ đường giữa xuất sắc kể trên đều được debut vào năm 2013, khi tựa game mới chỉ phát triển được hơn 2 năm. Dù có những giai đoạn thăng trầm nhưng tính đến nay, tuổi nghề thi đấu chuyên nghiệp của 3 tuyển thủ cũng sắp sửa đạt mốc hai con số nhưng phong độ của họ hiện tại là không thể xem thường khi là đầu tàu giúp đội tuyển của mình đạt hạng 1 giai đoạn vòng bảng Mùa Xuân 2022.

Với Faker, không có gì phải bàn cãi khi Quỷ Vương Bất Tử đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết với hàng loạt thành tích trong năm nay. Từ đạt 1000 game tại khắp các giải đấu chuyên nghiệp đến phá bỏ kỷ lục của SKT T1 của chính mình năm 2015, đến thời điểm hiện tại T1 đã có chuỗi 19 trận thắng liên tiếp và chỉ cần hạ gục Gen.G vào cuối tuần này, kỷ lục của T20 sẽ còn được lưu truyền đến mãi mãi sau này.

Faker đang hủy diệt LCK cùng T1

Rookie đã rời IG sau sự ra đi của TheShy để đến V5 cùng Karsa và hàng loạt tuyển thủ không quá nổi bật tại LPL khác. Những tưởng những chiến thắng sát nút trước các đội tuyển yếu tại giai đoạn đầu Vòng Bảng sẽ là điềm báo cho một V5 không quá nổi bật trong mùa giải năm nay. Nhưng không, V5 sau trận thua trước WBG trở lại vô cùng mạnh mẽ. Họ thắng gần như tất cả các trận đấu còn lại với sự xuất sắc của tất cả các khu vực đường. Từ tân binh Rich hay Photic đến lão làng như Karsa và Rookie, đạt thành tích 14-2 khi kết thúc vòng bảng. Rookie dành luôn danh hiệu Tuyển thủ xuất sắc nhất Vòng Bảng LPL Mùa Xuân 2022 với phong độ hủy diệt của mình.

Rookie trở lại phong độ đỉnh cao như những năm 2018 khi chuyển đến V5

Không nổi bật như những người đồng nghiệp, Bjergsen thi đấu trên mức ổn định để giúp Team Liquid có vị trí số 1 Vòng Bảng LCS với hiệu số 14-4. Bjergsen cũng dành cho mình vị trí top 1 KDA với 8.9, bỏ xa các đồng đội tới hơn 2 điểm trên BXH.

Không quá nổi bật nhưng màn comeback của Bjergsen cũng giúp Liquid vững vàng với top 1 trên BXH

Có thể thấy dù đã thực sự có tuổi, 3 tuyển thủ đường giữa kể trên vẫn đang thi đấu rất tốt ở thời điểm hiện tại và là đầu tàu giúp đội tuyển của họ đạt được những thành tích giai đoạn đầu mùa giải. Giai đoạn Playoffs vẫn còn đó, chắc chắn họ sẽ tiếp tục thi đấu hết mình để dành một vị trí cao hơn là chức vô địch giải đấu quốc nội và tấm vé đến MSI 2022 tại Busan, Hàn Quốc vào tháng 5 tới.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày