Trang chủ » eSports » Đấu Trường Chân Lý » “Trùm cuối” Đấu Trường Chân Lý hướng dẫn cách tách trang bị không mong muốn ra khỏi tướng bản 10.7

“Trùm cuối” Đấu Trường Chân Lý hướng dẫn cách tách trang bị không mong muốn ra khỏi tướng bản 10.7

Team XemGame | 08/04/2020 12:18

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Với cập nhật mới trong Đấu Trường Chân Lý phiên bản 10.7 bạn hoàn toàn có thể tách các trang bị không mong muốn ra khỏi tướng chủ lực của mình.

Bản 10.7 được Riot Games tung ra cách đây ít lâu không chỉ tăng giảm sức mạnh tướng, đội hình hay tộc – hệ, nó còn đưa ra những cơ chế mới trong luật ghép đồ giúp cho game thủ không bị phí những trang bị nhỏ lẻ. Tuy nhiên nhiều game thủ tỏ ra không tìm hiểu kỹ vấn đề này và tình trạng ghép sai đồ, mắc kẹt với một trang bị không phù hợp nào đó vẫn thường xuyên xảy ra.

Vì thế mà trong video mới nhất của mình, Riot Mortdog – Thiết kế trưởng của Đấu Trường Chân Lý – đã hướng dẫn game thủ cách để lấy một trang bị tệ ra khỏi tướng. Cách này hoàn toàn dựa trên hiểu biết về game và không hề có môt chút “nhân phẩm” nào nhé.

Như trong video trên, Riot Mortdog khởi đầu với một Jhin cầm Nước Mắt Nữ Thần, item cực kì tệ bởi vị tướng này không có năng lượng. Cách mà Riot Mortdog lấy nước mắt ra khỏi Jhin gồm những bước sau:

Bước 1: Ghép trang bị bình thường cho Jhin, đương nhiên là không được ghép món đồ nào với Nước Mắt Nữ Thần.

Bước 2: Tìm đủ trang bị cho Jhin với 2 item cho tướng trên sân và 1 trang bị thích hợp ở kho đồ.

Bước 3: Tìm đủ 3 Jhin để ghép lên 2 sao.

Khi tìm thấy Jhin thứ 3, đừng vội ghép ngay lên 2 sao mà hãy xử lý thật bình tĩnh để gỡ Nước Mắt Nữ Thần ra ngoài

Bước 4: Đưa trang bị thích hợp trong kho đồ cho 1 Jhin ở hàng chờ, sau đó thay thế nó với Jhin hiện tại ở trên sâu.

Bước 5: Mua Jhin thứ 3 như bình thường, khi đó Jhin 2 sao sẽ có 3 item thích hợp với tướng và Nước Mắt Nữ Thần sẽ tự động rơi ra ngoài.

Ghép Cuồng Cung cho Jhin và đẩy tướng đó lên sàn, khi ghép 2 sao thì Nước Mắt Nữ Thần tự động văng ra ngoài

Có thể bạn muốn xem: Mẹo giúp bạn dễ dàng “mạ vàng” cả đội hình trong Đấu Trường Chân Lý mùa 3

Giải thích cho cách làm này, chúng ta cần hiểu một chút về luật ưu tiên trang bị mới được thêm vào bản 10.7. Thứ tự ưu tiên cho trang bị “đi hay ở” khi nâng cấp tướng là: Găng Đạo Tặc trên sân > Trang bị hoàn chỉnh trên sân > Đồ lẻ trên sân > Găng Đạo Tặc trên hàng chờ > Trang bị hoàn chỉnh trên hàng chờ > Trang bị lẻ trên hàng chờ.

Trong trường hợp trên, ta đặt Jhin với 1 trang bị thích hợp thay thế cho Jhin ban đầu về hàng chờ, khi ghép lên Jhin 2 sao thì thứ tự ưu tiên trang bị sẽ là: trang bị của Jhin đang ở trên sân > 2 trang bị hoàn chỉnh của Jhin ở dưới hàng chờ > trang bị lẻ của Jhin ở dưới hàng chờ. Với thứ tự này thì Nước Mắt Nữ Thần, item game thủ muốn gỡ, sẽ nằm ở mức ưu tiên cuối cùng và ghép lên 2 sao sẽ văng ra.

Điểm khó nhất trong kỹ thuật này là hiểu được luật ưu tiên trang bị và có một độ bình tĩnh nhất định, khi thấy Jhin thứ 3 bạn cần phải xử lý chính xác theo những bước trên, thay vì vội vàng ghép lên 2 sao và tiếp tục phí trang bị. Hi vọng với hướng dẫn hữu ích từ Riot Mortdog thì kỳ thủ Đấu Trường Chân Lý sẽ giảm thiểu những tình trang dùng đồ sai lầm trong mùa dịch này.

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6721 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày