Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » IG Rookie: “Ngay cả khi ai đó có thể đạt đến cột mốc danh hiệu như của Faker, họ cũng sẽ được ví như một Faker thứ 2”

IG Rookie: “Ngay cả khi ai đó có thể đạt đến cột mốc danh hiệu như của Faker, họ cũng sẽ được ví như một Faker thứ 2”

Team XemGame | 27/10/2018 11:08

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong bất cứ lần phỏng vấn nào của mình, đường giữa của IG, Rookie vẫn đánh giá rất cao tầm ảnh hưởng của Faker.

Trận Tứ kết giữa KT Rolster và Invictus Gaming chính thức khép lại. Những tiếng hò reo của cộng đồng fan hâm mộ Trung Quốc làm rung chuyển cả nhà thi đấu BEXCO Auditorium. Từ hàng ghế thi đấu của IG, Ning đưa tay ra dấu hiệu chiến thắng cho Rookie. JackeyLove – Tuyển thủ nhỏ tuổi nhất của IG, im lặng và nhìn quanh, gương mặt ngây thơ với cái miệng há hốc vì hoài nghi… Họ đã chiến thắng ư? Invictus Gaming đã đánh bại hạt giống số 1 của LCK ư?

Chỉ tới khi TheShy rời khỏi ghế và bước đến khu vực thi đấu của KT để bắt tay những người thua trận, các tuyển thủ IG mới thôi hoang mang và tin chắc vào chiến thắng mà họ đã nỗ lực để đạt được.

Một giờ sau đó, Rookie ngồi trong phòng phỏng vấn, má anh đỏ bừng và một nụ cười toe toét rạng rỡ. Người chiến binh kỳ cựu của IG vẫn chưa thôi hạnh phúc vì chiến tích của họ. “Đó là một giấc mơ” – Rookie nói – “Đây là kết quả mà không một ai trong chúng tôi có thể ngờ tới. Chúng tôi đã bị sốc, và các fan hâm mộ cũng đang rất giống. Nó như là một giấc mơ, giấc mơ siêu thực.”

KT Rolster thực sự là một Super Team, họ có đủ tố chất của một nhà vô địch. Họ đến với CKTG 2018 với tư cách Đương kim vô địch LCK và là Hạt giống số 1 Hàn Quốc. Nhưng cuối cùng, họ đã bị đánh bại bởi Invictus Gaming – Hạt giống số 2 của khu vực LPL, trong giải đấu có ý nghĩa tối quan trọng của mùa giải 2018.

Đây chính là mùa giải thành công nhất trong lịch sử IG. Sau chiến thắng tại Rift Rivals 2018, IG thống trị giai đoạn vòng bảng LPL mùa hè với hiệu số 18-1, kết quả vừa đủ để họ trở thành đại diện Trung Quốc giành vé tham dự CKTG 2018.

“IG, so với KT thì chúng tôi chưa thể hiện được nhiều. Với tư cách là một đội tuyển, điều đó khiến chúng tôi luôn hụt hẫng. Ngay cả fan hâm mộ của IG cũng nghĩ rằng KT sẽ chiến thắng trận đấu này, và chúng tôi cũng đồng ý về điều đó. Ngay cả khi thất bại trước KT, thì vẫn có thể an ủi rằng chúng tôi đã có một mùa giải xứng đáng với kỳ vọng. Nhưng không, chúng tôi đã chiến thắng, và điều đó thực sự…đáng sợ.”

Khi Riot Games công bố bảng xếp hạng tuyển thủ xuất sắc nhất, Rookie được xếp ở vị trí thứ 2 sau Uzi. Và ngay lập tức, người hâm mộ LMHT Hàn Quốc nhắc tới anh như một trong những “bại binh” của Faker, ở thời điểm mà Rookie đang còn khoác áo KT Rolster Arrows và trở thành một trong những kẻ làm nền cho “ông vua đích thực” mang tên Lee Sang-Hyeok.

Ra mắt đấu trường chuyên nghiệp vào năm 2014 trong màu áo KT Rolster Arrows, Rookie khi đó được so sánh rất nhiều với Faker bởi cùng sở hữu lối chơi chủ động và có phần điên rồ. Thế rồi, Rookie được (bị) người hâm mộ đặt cho biệt danh “poor man’s Faker”. Đơn giản vì khi mà người đồng nghiệp đang bước trên đỉnh vinh quang, thì sự nghiệp của Rookie lại vô cùng lận đận và không để lại nhiều dấu ấn.

Ngay cả khi rời khỏi Hàn Quốc để đến với Invictus Gaming, những danh hiệu cũng tiếp tục lẩn trốn Rookie.

“Nếu bạn là một tuyển thủ chuyên nghiệp, nghiễm nhiên bạn sẽ được so sánh với Faker” – Rookie thừa nhận – “Dù anh ấy không thể tham dự CKTG 2018, nhưng những thành tích mà anh ấy đạt được thì mãi khắc sâu trong tâm trí bất kỳ một người hâm mộ LMHT nào. Faker như một ngọn núi mà tôi luôn cảm thấy bất lực khi muốn vượt qua nó.”

“Ngay cả khi một tuyển thủ khác có thể đạt đến cột mốc danh hiệu như của Faker, họ cũng sẽ được ví như ‘một Faker thứ 2’. Dù không đi Đường giữa, nhưng khi thi đấu xuất sắc, bạn vẫn sẽ được ví như Faker: Faker Đường trên, Faker Đi rừng… Cái tên Faker là một nỗi ám ảnh đối với bất kỳ ai muốn hướng tới đỉnh cao. Đơn giản vì anh ấy là huyền thoại của tựa game này.”

Invictus Gaming sẽ không phải đối đầu với kẻ đã đánh bại họ trong Chung kết LPL mùa hè – Royal Never Give Up. Nhưng điều đó không có nghĩa là hành trình của họ sẽ trở nên dễ dàng hơn. G2 Esports – đội tuyển châu Âu đã đánh bại Uzi và đồng đội, chính là đối thủ mà IG sẽ phải vượt qua trong trận Bán kết diễn ra vào ngày 27/10.

Cũng như nhiều mid-lane Hàn Quốc đã trải qua nhiều năm phải sống sau cái bóng quá lớn của Faker, liệu đây đã đúng là thời điểm để Rookie bước ra ánh sáng và tìm đến vinh quang cùng Invictus Gaming?

Theo ESPN

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2607 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày