Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » KkOma “đụng độ” Bang: “Dù có chuyện gì xảy ra, SKT chắc chắn cũng sẽ đứng đầu bảng”

KkOma “đụng độ” Bang: “Dù có chuyện gì xảy ra, SKT chắc chắn cũng sẽ đứng đầu bảng”

Team XemGame | 18/10/2019 15:05

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

“Gấu mẹ” KkOma đang rất tự tin về thành công của SKT tại mùa giải CKTG 2019.

Chiến thắng trước Clutch Gaming vào ngày 14 vừa qua đã nâng chuỗi thắng của SKT T1 lên con số 3 tại vòng bảng CKTG 2019. Không ngoài dự đoán, SKT T1 đã giành chiến thắng áp đảo trước đội tuyển hạt giống số 3 của NA và bất bại ở lượt đi của vòng bảng.

Sau chiến thắng đầy thuyết phục, Bang đã đại diện Iven Global để phỏng vấn HLV  KkOma về chiến thuật và chiến thắng của đội trong giải đấu.

Chúc mừng anh đã hạ gục được Clutch Gaming. Anh cảm thấy thế nào?

Với chiến thắng hôm nay, chúng tôi đã giành được số điểm 3 – 0 trong Vòng Bảng, nhưng dù cho đang bất bại, sự tự cao cũng có thể hạ gục chúng tôi tại lượt về, vì thế cả đội đang nỗ lực cải thiện lối đánh và không cảm thấy thoải mái cho lắm với tỉ số 3 – 0 hiện tại.

Khi Clutch Gaming được xếp vào bảng C, rất nhiều nhận định cho rằng đây là bảng Tử Thần, thế nhưng SKT T1 đã có những màn trình diễn rất thuyết phục, anh có cảm thấy áp lực khi ở trong Bảng Tử Thần này không?

Thực sự là chúng tôi không nghĩ nhiều về điều này, bởi vì chỉ cần có một chút tự mãn, bảng nào cũng sẽ là Bảng Tử Thần. Mục tiêu của cả đội là tiến xa hơn trong giải đấu và đối mặt với những đối thủ của mình. Dù có thua thì chúng tôi cũng sẽ kiểm điểm lại sai lầm đề không lặp lại lần nữa và tiếp tục đánh bại các đối thủ tiếp theo để cái tên gọi Bảng Tử Thần chẳng có gì là đáng sợ hết.

Nằm trong top 100, anh đánh giá thế nào về phong độ của cả đội?

Hầu như ai cũng hỏi tôi câu này. Nếu mọi người nhìn lại màn trình diễn ngày hôm nay thì có vẻ như chẳng có sai lầm gì, nhưng thật ra có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phong độ của cả đội, ví dụ như sức khỏe của tuyển thủ. Vì thế, nếu kỳ vọng tất cả mọi thứ đều không ảnh hưởng, tôi nghĩ rằng cả đội có thể thi đấu tốt hơn thế nhiều. Vì thế tôi mong rằng không những đồng đội mà còn cả huấn luyện viên đều kỳ vọng vào những màn trình diễn tốt hơn thế.

Nếu nhìn sang những bảng khác, đội tuyển chiếm ưu thế vượt trội hẳn là G2. Anh nghĩ gì về phong độ của họ? Có đội tuyển nào khác mà anh cho là đáng gờm không?

Cá nhân tôi thì G2 và IG là những đội tuyển khá nặng ký. Cả hai đều từng giành chức vô địch trước đó và có những màn xử lý cực kỳ chuyên nghiệp, vì vậy họ đang dần mạnh hơn và chúng tôi cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để đối đầu với họ.

4 năm trước ngay tại Mercadez-Benz Arena gần nơi chúng ta đang đứng đây là nơi mà SKT đã nâng chiếc cúp vô địch CKTG. Anh có còn nhớ khoảnh khắc đó không? Khi nhớ về những giây phút đó, anh có thấy mình được cổ vũ hơn không?

Đương nhiên là tôi vẫn còn nhớ. Tràn ngập những ký ức đẹp, nơi mà chúng tôi đã cùng sát cánh với cậu đấy, Bang à. Nhìn đi nhìn lại thì vẫn toàn kỷ niệm đẹp thôi.

Anh có muốn chia sẻ về dự tính của mình với những người hâm mộ SKT T1 không?

Hiện tại chúng tôi đang có những bước đi khá chậm, bởi cơ bản cả đội chỉ đang muốn thắng trong tất cả các ván đấu. Chắc chắn là ngay cả khi thua thì chúng tôi cũng sẽ rút ra được kinh nghiệm cho mình và không phạm vào sai lầm đó lần nữa. Mong rằng những người hâm mộ sẽ tiếp tục dõi theo và cổ vũ cho cả đội.

Dù thế nào đi nữa, SKT sẽ không lùi bước và xếp vị trí đầu bảng. Ngoài ra, các tuyển thủ và cả HLV đều đang cố gắng hết mình để mở rộng bể tướng thông thạo, vì thế hãy thể hiện tình cảm và sự cổ vũ đến tất cả các thành viên trong đội nhé. Jun-sik (Bang) của tôi cũng thế nữa, cố lên nhé.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày