Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Làm thế nào để gượng dậy khi bị đì đọt trên TOP?

LMHT: Làm thế nào để gượng dậy khi bị đì đọt trên TOP?

Team XemGame | 04/02/2016 16:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Sau nhiều năm cày thuê tôi nhận ra các gamer khi chơi top-lane mà bị đì đọt (Có thể là do chất tướng khắc chế, do đối thủ đánh quá hay, do bị đồng  đội bóp) thường sẽ rơi vào cảnh tan nát và trở thành “phế nhân” nếu không biết cách, ngược lại ví dụ như tôi khi chơi ở Rank KC cho dù bị đối thủ cứng tay hơn, cầm tướng counter mà biết cách thì hoàn toàn có thể phục hồi và tiếp tục có ích trong trận đấu. Thậm chí là lật kèo, đúc rút kinh nghiệm thì bản thân của kinh nghiệm của bạn bè tôi xin tổng hợp vài mẹo và cách chơi để giúp bạn vực lại chính mình.

Đầu tiên các bạn nên nhớ những tướng thường dễ bị đì, yếu ở đầu game thì thường có giữa và cuối game mạnh. Bởi vậy cho nên mới nói “không có tướng phế – chỉ có người chơi không biết chơi thôi”.

1 – Chơi những tướng Semi – Xanh lên sát thương, thọt lên Tank

Trừ khi bạn là Talon, Zed thì việc lựa chọn lên đồ chống chịu trước gần như là vô nghĩa. Nhưng hầu hết các tướng đi Top – Lane đều là tướng dạng “Bruiser – Đấu sĩ” chính vì vậy việc bạn lên đồ nửa chịu đòn – nửa sát thương dường như là tất yếu (Ví dụ như Maokai, Gnar, Fio, Jax… các bạn đều thấy họ lên đồ nửa này nửa kia (Ví dụ Maikai lên tank nhưng vẫn cần chút đồ sát thương Ap, Jax vừa cần đồ gây sát thương vừa cần đồ chống chịu để có thể “Quẩy” trong Combat) chứ hiếm khi lên toàn bộ đồ chống chịu hay toàn bộ sát thương.

https://img-cdn.2game.vn/pictures/img//201624/19deb53a1f1f7b7f408331a0bc15758e/fiora-1454576579.jpeg
Những đấu sĩ như Fiora có thể lên món đồ đầu tiên theo 2 kiểu khác nhau mà vẫn không phế: Xanh thì lên sát thương, bị đì thì lên chống chịu.

Chính vì thế cho nên thường khi bạn bị hành hạ thì việc bạn lên chống chịu để ít nhất đối phương muốn lấy mạng bạn cũng khó khăn hơn. Sống dai không bao giờ là điều gì bất lợi cả. Sau khi hoàn thành 1 món trang bị phòng ngự (Ví dụ như đối đầu với Fiora thì bạn nên lên giầy Ninja hoặc lên món đồ giáp – Khiên băng or Tim băng? Hoặc đối đầu với một tướng mạnh về sát thương phép thì lên giáp tâm linh hoặc dây chuyền chữ thập…) lúc đó bạn đã “Cứng” hơn khá nhiều và lúc đó có thể nghĩ tới việc lên đồ có sát thương giống như bạn đã có ý  từ đầu.

2 – Nếu đối phương quá mạnh mà rừng bạn không chịu gank: Đừng quá cố gắng bám lane

Đối thủ bên kia quá mạnh, kỹ năng tốt, chất tướng counter – Bạn tiêu rồi. Nếu cứ chạy ra lane là bị đánh cho sứt đầu mẻ trán hoặc bị giết thì còn cố ra lane làm gì?

Cho dù cố gắng đứng xa hít Exp thì việc làm của bạn cũng tương đối… vô bổ. Đừng cố gắng ra và farm được một vào con lính rồi lại phải đi về nhà bằng đường hàng không. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Vậy bỏ lane thì đi đâu? Xin hãy đọc tiếp phần dưới.

3 – Roaming – Bỏ trụ 1:

Như đã nói ở trên ví dụ đối thủ quá khủng, bạn ra lane là chết. Bạn cố né xa xa nhưng rừng đối thủ lại luồn ra sau và rình băng trụ hạ gục bạn thì rõ ràng là bạn phải né khỏi lane đó, cố gắng không feed nữa (Mặc dù cái mạng bạn nó cũng không đáng bao nhiêu tiền nhưng nếu feed nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới tâm lý đồng đội và bạn mất quá nhiều thời gian vô ích chỉ để đếm số.

Bạn hoàn toàn có thể bỏ trụ 1 để đối phương phá, lúc đó nếu muốn tiếp tục khoét sâu vào Top và đì đọt bạn thì đối phương sẽ phải vào rất sâu trong phần đất của team bạn, lúc ấy tỉ lệ bị “Úp sọt hội đồng” là rất cao. Các bạn đừng nghĩ phá được trụ 1 thật sớm thì là có lợi, ngay cả kẻ đang chiếm ưu thế cũng sẽ mất địa điểm để có thể tiếp tục Farm tiền từ lính. Còn bạn thì có thể thoải mái hơn nếu biết đóng băng vài đợt lính ở gần nhà – trụ 2 của mình.

Những vị tướng như Shen thường rất mạnh trong khoản Roaming dù xanh hay thọt.

Giải pháp lúc này là hãy đi giúp các lane khác. Ở đây không phải là tham gia đẩy trụ, farm lính hay… tào lao gì đó. Trong những pha roam của mình, bạn cố gắng hỗ trợ đồng đội tiêu diệt tướng địch ở một lane khác, cùng lắm xin vài con lính, rồi rút. Hoặc tham gia những pha phản gank, gank của rừng mình, rồi sau đó là các mục tiêu lớn như Rồng, Trụ…

Thường thì khi bạn đánh tệ, đối thủ sẽ có tâm lý chủ quan với bạn, coi thường bạn và chỉ chú ý đến những kẻ khác có chỉ số “xanh” hơn bạn. Cho nên lúc bạn xuất hiện và gank ở một đường khác đối thủ sẽ rất bất ngờ.

Khi đi roam chú ý cần quan sát bản đồ, đừng lang thang ở vùng nguy hiểm để tiếp tục lại chết. Quan sát đối thủ của mình nếu kẻ đang đì đọt mình rời lane thì nhanh chóng quay lại lane và cóp nhặt những chỉ số lính quan trọng.

4 – Tích cực cóp nhặt tiền

AD và SP của bạn huỷ diệt đường dưới, họ chuyển qua tấn công Mid, bạn cảm thấy mình quá yếu và không nên tham gia vào các vụ ẩu đả: Chạy ra lane vắng người farm. Chạy vào rừng xin bãi quái… Cứ cóp nhặt như vậy cho tới khi bạn cảm thấy bạn đã khoẻ hơn trước và đủ sức tham gia.

Nếu đã “Feed” còn liên tục tham gia giao tranh chỉ khiến bạn tốn rất nhiều thời gian, đã thọt càng thọt hơn. Tuy vậy đừng quá mải farm mà bỏ mặc đồng đội, tham gia đẩy trụ cùng đồng mình hoặc bảo vệ Rồng – Baron cũng là cách kiếm tiền hiệu quả.

Lính địch vẫn là nguồn thu nhập chính của bạn.

5 – “KS” mạng của đồng đội

Chẳng ai ưa những kẻ vét mạng của đồng đội cả. Nhưng có hề gì nếu bạn đang quá thọt và đồng đội thì không chịu giúp đỡ?

Pantheon là một trong những tướng có khả năng KS mạng tốt nhất.

Đối với những tướng kiểu như Shen, Maokai đi top thì việc KS mạng là khá khó khăn, bù lại thì khả năng chống chịu tốt nên chỉ cần lên đồ phòng thủ thì bạn cũng không phế được vì vậy cũng không nhất thiết phải “Vét mạng”. Nhưng nếu bạn là những đấu sĩ có khả năng dồn sát thương và kết thúc các mục tiêu yếu máu dễ dàng như Riven hay Pantheon chẳng hạn thì đơn giản: Để dành 1, 2 skill có sát thương mạnh nhất của mình để “Last hit” mạng tướng địch.

Tôi khuyến khích bạn kiếm về cho bản thân vài mạng để có thêm tiền theo kịp với đồng đội và đối phương nhưng khuyến khích việc… cướp hết mạng của đồng đội. Sau khi “Xanh” hơn bạn hãy nghiêm túc chơi và làm đúng nhiệm vụ của mình.

Đừng để đồng đội phải chửi: Đã phế còn hay “KS”, nhục lắm…

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2608 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày