Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: Điểm danh Top 5 Xạ Thủ đáng chơi nhất trong phiên bản 8.5

Liên Minh Huyền Thoại: Điểm danh Top 5 Xạ Thủ đáng chơi nhất trong phiên bản 8.5

Team XemGame | 14/03/2018 10:32

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Có thể nói trong phiên bản 8.5 lần này là sự trở lại của Jhin khi anh đã vắng bóng khá lâu ở vị trí Xạ Thủ đường dưới.

Meta Liên Minh Huyền Thoại trong khoảng thời gian gần đây thường xoay quanh về khu vực đường dưới, khi mà các vị trí Xạ thủ đã và đang tìm lại ánh hào quang của họ bị lu mờ trong mùa giải năm ngoái. Dưới đây là 5 cái tên được coi là mạnh nhất ở vị trí này trong bản 8.5 hiện nay.

Xayah

Đứng đầu trong danh sách này không ai khác đó là Xayah – Cô nàng nổi loạn. Kể từ khi được xuất hiện, cô vẫn luôn là cái tên Hot ở vị trí gây sát thương chủ lực. Với bộ kĩ năng hoàn hảo từ việc bảo vệ bản thân cho đến tấn công, dễ hiểu khi Xayah luôn chiếm trọn tình cảm của người chơi trong các ván đấu của mình. Sự vươn lên chiếm vị trí số 1 của Xayah trong bản 8.5 cũng là điều đã được dự báo từ trước khi các vị tướng khác liên tục bị Riot giảm sức mạnh mà tiêu biểu nhất đó là: Ezreal, Kalista và Tristana.

Ezreal

Liên tục bị Riot giảm sức mạnh, liên tục bị nhắm tới để cân bằng với các vị tướng khác, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để hạ bệ Ezreal khỏi Top xạ thủ hàng đầu. Hắn ta vẫn vững vàng có mặt trong Top 3 ADC mạnh nhất thời điểm hiện tại, và chỉ chịu xếp sau cô nàng Xayah.

Sự vượt trội của Ez có lẽ là điều không phải bàn cãi, sức mạnh của hắn ta đến từ việc ăn cắp trang bị + tiền để vươn lên trên (lấy tiền đè người) trong giai đoạn giữa trận. Thêm vào đó, chúng ta cũng phải tính tới những trang bị dành cho Ez khá là rẻ so với các Xạ thủ khác mà sức mạnh chẳng hề thua kém gì cả.

Caitlyn

Vươn lên khá mạnh mẽ trong khoảng thời gian gần đây đó chính là Caitlyn – Nữ thiện xạ đang từng bước 1 đánh dấu sự trở lại của mình trong đấu trường công lý. Cũng giống như Xayah, Caitlyn trở lại Meta phần lớn là vì các xạ thủ khác liên tục bị giảm sức mạnh dẫn đến việc đường dưới trở nên cân bằng hơn bao giờ hết. Cô nàng này không được chỉnh sửa quá nhiều trong khoảng thời gian gần đây nhưng khi sức mạnh giữa các vị tướng ở Bot Lane không còn quá cách biệt thì tầm tay dài chính là yếu tố dẫn đến chiến thắng, và may mắn rằng Caitlyn đang sở hữu thứ vũ khí lợi hại đấy.

Varus

Nếu muốn nói về  vị tướng Xạ thủ cân bằng nhất trong khoảng thời gian qua của LMHT, chắc chắn đó sẽ là Varus – Mũi tên báo thù. Varus vẫn một trong những tướng Xạ Thủ mạnh mẽ nhất trong phiên bản 8.5  khi mà anh ta không phải đón nhận bất cứ sự thay đổi nào, đồng nghĩa với việc bảo tồn được sức mạnh của bản thân. Có lẽ nguyên nhân giúp Varus không bị Riot Games “sờ gáy” là tính cơ động của vị tướng này thực sự không cao.

Dẫu vậy, với những trang bị tăng khả năng chí mạng, khả năng kiểm soát đám đông đến từ chiêu cuối cũng như dồn sát thương vô cùng tốt, đây vẫn sẽ là một ADC giúp bạn thể hiện bản thân để gánh team trong thời gian tới.

Jhin

Sự lựa chọn ở vị trí thứ 5 có phần hơi khó khăn khi mà Vayne và Jhin đều ngang ngửa nhau, nhưng nếu tính đến sự tăng tiến trong mấy ngày gần đây thì Jhin nghiễm nhiêm có được vị trí này. Bản cập nhật 8.5 vừa qua mang lại rất nhiều sức mạnh cho Jhin, mọi chỉ số % sát thương đều được gia tăng với mục đích đưa hắn ta trở lại bản đồ Summoner’s Rift.

Jhin cũng đã mất tích được một vài phiên bản trong những trận đấu chuyên nghiệp, và đây sẽ là lúc hắn ta có cơ hội trở lại. Và đương nhiên, các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng Jhin để leo xếp hạng một cách hiệu quả trong thời gian sắp tới rồi.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày