Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: Liệu Riot Games có thành công trong việc “đá đít” Pyke ra khỏi đường giữa?

Liên Minh Huyền Thoại: Liệu Riot Games có thành công trong việc “đá đít” Pyke ra khỏi đường giữa?

Team XemGame | 20/12/2018 11:09

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong phiên bản 8.24b sẽ có những điều chỉnh để Pyke không thể bén bảng ở đường giữa.

Trong bản cập nhật cuối cùng của năm, Pyke – Sát Thủ Vùng Nước Đỏ sẽ nhận một đợt chỉnh sửa vô cùng lớn để ngăn hắn không xuất hiện nhiều ở đường giữa nữa. Nội dung của phiên bản 8.24b sẽ xoay quanh một số chỉnh sửa nhỏ, tập trung vào việc gia tăng và tinh giảm sức mạnh của một số tướng và trang bị.

https://www.youtube.com/watch?v=21fuE2xeQ5U

Những thay đổi chính trong phiên bản cuối cùng của năm 8.24b

Pyke đã lấn làn quá lâu ở đường giữa rồi. Về cơ bản, hắn là một sát thủ hỗ trợ vô cùng cân bằng, được tạo ra để có thể dễ dàng hạ gục bất kỳ một Xạ Thủ nào trên đấu trường công lý – bằng cách gây choáng mục tiêu rồi kết liễu họ với một chiêu cuối cực kỳ nhanh gọn. Pyke là một vị tướng hỗ trợ có khả năng gây sát thương tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn nên bơi từ đường dưới ra ngụ cư hẳn ở đường giữa.

Theo các số liệu trên OP.gg, tỉ lệ thắng ở đường giữa của Pyke là 54% (đang xếp hạng 3), hơn hẳn tỉ lệ thắng 49% ở đường dưới. Hắn đã trở nên quá mạnh, thậm chí mạnh hơn cả dự tính ban đầu, và rõ ràng là Riot cũng nghĩ thế. Bằng việc nhắm vào những điểm có vấn đề của Pyke, Riot mong muốn có thể giảm sức mạnh của hắn xuống vài bậc.

Trong bản cập nhật sắp tới, các thay đổi dành cho Pyke được đo ni đóng giày để tác động đúng vào những điểm mạnh của hắn ở đường giữa. Kỹ năng Đâm Thấu Xương (Q) đã bị nerf một chút bằng cách giảm sát thương hắn gây ra với mục tiêu thứ hai (từ 50 phần trăm xuống 30 phần trăm), khiến hắn không dọn lính và đi đường tốt như trước nữa.

Kháng phép theo cấp của hắn cũng bị giảm từ 2 xuống 1.5.

Chiêu cuối Tử Thần Đáy Sâu (R) bị giảm sát thương ở những ngưỡng kết liễu về sau (từ cấp 10 đến 18) tương đối đáng kể, khiến cho khả năng chọn và kết liễu mục tiêu của kỹ năng này về tổng thể bị nerf khá nhiều. Kẻ địch nếu máu trên mức có thể hạ gục thì vẫn nhận sát thương vật lý tương đương với mốc.

  • R – Tử Thần Đáy Sâu
    • Kẻ địch nếu máu trên mức có thể hạ gục thì vẫn nhận sát thương vật lý tương đương với mốc.
      • Ngưỡng kết liễu, LV 6-9: 250/290/330/370 (không thay đổi)
      • Ngưỡng kết liễu, LV 10-13: 410/450/475/500 >>> 400/430/450/470
      • Ngưỡng kết liễu, LV 14-18: 525/550/575/590/605 >>> 490/510/530/540/550

Ở thời điểm quá sớm này, khó mà nói liệu những thay đổi mới này cho Pyke sẽ thật sự tạo nên sự khác biệt gì hay không, hoặc có thể khiến hắn bơi về vai trò chính yếu của mình ở đường dưới, như vốn ban đầu, hay không. Hiện tại hắn đang quá mạnh, nhưng hi vọng rằng với những chỉnh sửa vừa nêu trên, chúng ta sẽ ít thấy hắn xuất hiện chiếm hữu đường giữa.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày