Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: Sau đại thắng trước SSG, Faker tiết lộ sức mạnh thật sự của SKT là nằm ở…

Liên Minh Huyền Thoại: Sau đại thắng trước SSG, Faker tiết lộ sức mạnh thật sự của SKT là nằm ở…

Team XemGame | 16/08/2017 10:59

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Faker và HLV tiết lộ sức mạnh thật sự của SKT đó chính là nằm ở khâu ban/pick.

Phong-van-SKT-4.jpg (700×467)

Vào chiều ngày hôm qua, SKT một lần nữa lại chứng tỏ sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi dễ dàng thắng áp đảo SSG với tỷ số 3-0 và tiếp tục đi sâu vào vòng Playoffs để gặp KT. Sau trận đấu các phóng viên đã có một cuộc phỏng vấn với HLV cCarter và Faker để tìm hiểu về bắt nguồn sức mạnh của SKT.

Hỏi: Bản cảm thấy như thế nào sau khi giành chiến thắng ?
Faker: Thực ra tôi không quá dè chừng đội nào cả, vì hôm nay giành chiến thắng 3-0 nên càng có ý nghĩa hơn.
HLV: Mặc dù thời gian chuẩn bị rất ngắn, nhưng đội vẫn còn duy trì được trạng thái, cho nên đánh không tệ lắm. Thời gian tập luyện của đội rất nhiều, rất vất vả, chiến thắng này có thể xem như là phần thưởng cho những cố gắng của tuyển thủ.

Hỏi: Đối đầu trước SSG, tuyển thủ nào mà các bạn cảnh giác nhất ?
HLV: Bắt đầu từ lượt về vòng bảng mùa xuân chúng tôi luôn bị SSG đánh bại, bởi vậy so với việc cảnh giác một người nào đó, chúng tôi cảnh giác với cả đội họ.

Hỏi: Hôm nay bạn đang trong trạng thái rất tốt phải không ?
Faker: Tôi có linh cảm rằng hôm nay sẽ rất thuận lợi, kết quả có được so với tưởng tượng còn tốt hơn. Tôi thường dựa theo tình trạng của ngày hôm đó để xác định cách chơi, ngày hôm nay trạng thái rất tốt, nên thi đấu tích cực hơn.

Hỏi: Ván đầu tiên lý do gì bạn lại lựa chọn Lucian ?
Faker: Trước tiên là chọn tướng đường giữa để các đường còn lại có thể tận dụng lợi thế trong Ban/Pick, hơn nữa việc khóa Lucian đầu tiên cũng không có vấn đề gì cả.

Phong-van-SKT-1.jpg (649×365)
Anh tuyên bố: “Thằng tiếp theo”


Hỏi: Ván thứ ba bạn vẫn chọn Lucian, khi nhìn Ban/Pick của phía đối phương bạn có suy nghĩ gì?
Faker: Tôi nghĩ có thể khác so với ván 1 nhưng cứ đánh như bình thường là được.

Hỏi: Ván thứ 2 lật ngược thế trận là pha giao tranh 5vs5 ở đường dưới, lúc ấy các bạn giao tiếp như thế nào ?
Faker: Tôi để Maokai mở đầu, sau đó tôi là người thả cá. Tôi sẽ dựa vào người nào trúng ulti rồi mới tiếp tục nghĩ đối sách, vì có khả năng họ sẽ tránh được ulti của chúng tôi.

Hỏi: Ván thứ 2 các bạn vẫn một mực tin tưởng mình vẫn có thể bật ngược lại à ?
Faker: Nếu như ulti không dính vào những người chủ chốt của phía địch, team sẽ không thể giành được chiến thắng trong giao tranh. Thú thật đánh cũng rất khó.

Hỏi: Tiếp theo bạn sắp đối đầu với đường giữa của KT là Pawn.
Faker : Kuro và Crown đều là những tuyển thủ giỏi, đến lúc đó tôi cũng sẽ lấy phong độ khi đối đầu với hai người kia để đối đầu với Pawn.

Phong-van-SKT-3.png (700×398)
Untara vẫn thể hiện rất xuất sắc trong vai trò đường trên

Hỏi: Trước kia SKT luôn bắt đầu chủ động lấy bên đội đỏ, hôm nay các bạn đối đầu với SSG có phải đã thay đổi chiến thuật ?
HLV: Bên đội đỏ hay đội xanh đều có những lợi thế riêng của mỗi bên, ván 1 ở bên phía đội xanh giành được chiến thắng cho nên chúng tôi vẫn muốn chọn bên phía đội xanh, cảm thấy đội xanh đối với chúng tôi tương đối có lợi.

Hỏi: Hôm nay Ban/Pick các bạn làm thế nào để chuẩn bị ?
HLV: Rất nhiều người vẫn cho rằng chúng tôi ban/pick là không hợp lý, mặc dù là chuyện phía sau, nhưng tôi nghĩ các tuyển thủ của chúng tôi đang chơi rất tốt, ban huấn luyện ban/pick cũng làm rất tốt. Trừ Lucian, Taric là sự lựa chọn cố định chắc chắn sẽ dùng đến, thì khâu Ban/Pick của chúng tôi đã làm rất tốt trong ngày hôm nay.

Hỏi: Trận tiếp theo sẽ đối đầu với KT, chỉ có thời gian 3 ngày để chuẩn bị không phải là dài, các bạn sẽ chuẩn bị như thế nào ?
HLV: Hẳn cũng sẽ giống như trận ngày hôm nay rất vất vả, chúng tôi không thể nghỉ ngơi, nếu có thể thắng đuợc KT thì có thể thư giãn về tinh thần cũng như thể chất của toàn đội. Trận đấu này còn xác định việc ai sẽ đến chung kết thế giới, hai đội đều sẽ rất cố gắng để chuẩn bị.

Phong-van-SKT-2.jpg (700×417)
Các tuyển thủ luôn trong trạng thái thiếu ngủ

Hỏi: Trận chiến với KT các bạn cần phải cảnh giác tuyển thủ nào ?
HLV : Tuyển thủ đi rừng Score là nguời đóng vao trò quan trọng, rất ổn định nên chúng tôi phải dè chừng đến tuyển thủ này

Hỏi: Hai ván trước đó đều nhận được MVP, nhưng ván thứ ba MVP lại không phải bạn.
Faker : Mặc dù tôi rất muốn MVP, nhưng từ lúc bắt đầu đã cảm giác không ổn lắm. Nên cũng biết mình khả năng lấy được MVP không cao.

Hỏi: Vì sao mà mỗi lần đánh BO5 SKT lại mạnh như vậy ?
Faker : Có rất nhiều nguyên nhân, chúng tôi phân tích ra cũng không dễ. Có thể nói điểm mạnh là Ban/Pick, điều này quan trọng nhất. Tiếp theo là các tuyển thủ đều có kinh nghiệm thi đấu ở những giải đấu lớn, cho nên có thể không bị lo lắng, mà hoàn toàn phát huy khả năng của mình.

Hỏi: Đối thủ tiếp theo là KT. Các bạn suy nghĩ gì?
Faker : Trận đấu với KT chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu nghiêm túc và cố gắng giành được chiến thắng.
HLV: HLV và các tuyển thủ đều rất mệt mỏi, nhưng vẫn đang tạo ra bầu không khí vui vẻ, ngay cả khi mệt mỏi cũng muốn kiên trì thêm một chút nữa. Cảm ơn các tuyển thủ.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày