Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: TOP 5 tướng đi rừng hoàn hảo “không vết xước” trong phiên bản 9.12

Liên Minh Huyền Thoại: TOP 5 tướng đi rừng hoàn hảo “không vết xước” trong phiên bản 9.12

Team XemGame | 25/06/2019 10:48

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Chưa bao giờ khu rừng Summoner’s Rift lại lại đa dạng tướng đến như vậy trong bản cập nhật 9.12.

Khu vực rừng hiện giờ có sự xuất hiện đều của rất nhiều lớp tướng, từ Đấu Sĩ, Sát Thủ, Pháp Sư cho tới Đỡ Đòn đều góp mặt đủ cả. Hãy cùng xem những vị thần rừng nào đang được ưa chuộng nhất ở bản 9.12 nhé!

Lee Sin

Sức mạnh của Lee Sin thì vẫn vậy, hắn ta luôn là sự lựa chọn hot bậc nhất khi đánh xếp hạng trừ khi có một vị tướng lỗi nào đó có sức mạnh quá vượt trội bất ngờ nổi lên mà thôi. Bên cạnh viên ngọc Sốc Điện quen thuộc thì Lee Sin giờ còn dùng cả Chinh Phục trong những trận đấu cần đánh nhau tay đôi nhiều hoặc cảm thấy không thể dồn chết đối thủ trong một combo.

Lee Sin đang chuyển sang cầm Chinh Phục để có khả năng tay đôi mạnh hơn nhất là về cuối trận

Sejuani

Lâu lắm rồi một vị tướng Đỡ Đòn như Sejuani mới được leo lên tận top 2 tỉ lệ chọn ở khu vực rừng. Đợt tăng khả năng gây sát thương theo phần trăm máu của chiêu W từ bản 9.8 đã giúp Sejuani được ưa chuộng hơn rất nhiều, và thậm chí cô còn hot ở cả đấu trường chuyên nghiệp lẫn những trận xếp hạng. Lối lên đồ dạo gần đây của Sejuani có sự cục súc không hề nhẹ khi ngay sau Phù Phép Quỷ Lửa là cô đã lên thẳng luôn Giáp Máu Warmog để lấy khả năng hồi phục lại ngay sau những cuộc gank.

Sejuani giờ đang rất hot đó nha

Elise

Elise đã bắt đầu xuất hiện nhiều trở lại trong một vài phiên bản gần đây rồi, cụ thể là từ khi cái Phù Phép Thần Vọng được giảm giá. Với bộ kĩ năng tương đối hoàn hảo của mình, Elise rất dễ để phát huy hiệu quả trong những trận xếp hạng đặc biệt là những pha đi gank ở cấp độ 3. Tuy nhiên hiện giờ ở đấu trường chuyên nghiệp vẫn còn rất nhiều tướng Đấu Sĩ lẫn Đỡ Đòn khỏe, đặc biệt nhiều cái tên trong số đó có thể thi đấu trên cơ so với Elise nên cô vẫn chưa được các đội tuyển ưa chuộng lắm.

Elise gọi là được ưa chuộng hơn thôi chứ chưa phải trùm

Kayn

Sau rất nhiều thay đổi thì Kayn cuối cùng cũng đã được ưa chuộng trong những trận xếp hạng. Sức mạnh của Kayn ở 2 dạng hiện giờ đều được đánh giá ngang ngửa nhau, và thậm chí Kayn Sát Thủ trước bị hắt hủi thì nay còn được coi là nhỉnh hơn. Kayn Sát Thủ có khả năng luồn lách trong tường và đi ám sát kẻ địch một cách khó chịu, combo của hắn ta cũng khá dễ sử dụng mà lại thổi bay kẻ địch chỉ trong một nốt nhạc nữa chứ.

Kayn xanh dạo này được ưa chuộng hơn hẳn rồi

Gragas

Anh chàng bụng bia Gragas dạo gần đây luôn là lựa chọn hot trong cả đấu trường chuyên nghiệp lẫn những trận xếp hạng. Thay vì chơi theo kiểu semi như trước thì đa số người chơi Gragas hiện nay đều lựa chọn phong cách full AP kết hợp với viên ngọc Thú Săn Mồi để ám sát kẻ địch một cách dễ dàng. Bộ kĩ năng của Gragas vẫn được coi là khá khó sử dụng, nhưng nếu thuần thục nó thì bạn sẽ trở thành một vị tướng có khả năng gây sát thương cực mạnh và khống chế đối thủ siêu khó chịu đó.

Gragas giờ phải lên theo phong cách Pháp Sư nó mới vui

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2607 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày