Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: TOP 5 vị tướng được Riot “âu yếm” nhất trong phiên bản cuối cùng của năm 8.24b

Liên Minh Huyền Thoại: TOP 5 vị tướng được Riot “âu yếm” nhất trong phiên bản cuối cùng của năm 8.24b

Team XemGame | 25/12/2018 11:03

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cùng điểm qua Top 5 vị tướng được buff sức mạnh nhiều nhất trong phiên bản 8.24b – Bản cập nhật cuối cùng của năm 2018.

Bản 8.24b có một vài chỉnh sửa tăng sức mạnh nhẹ nhàng, và trong danh sách đó cũng có rất nhiều vị tướng Xạ Thủ đang bị đánh giá thấp trong giai đoạn vừa qua.

https://www.youtube.com/watch?v=21fuE2xeQ5U

Hãy cùng xem đâu là những cái tên vừa được Riot ưu ái nhé:

Caitlyn

Chiêu Q của Caitlyn được tăng thêm 20 sát thương cơ bản, và đây cũng là một con số khá ổn để khả năng dọn lính lẫn cấu rỉa kẻ địch của cô trong giai đoạn đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra thì Caitlyn cũng có một thay đổi rất kì cục đó là được tăng tầm sử dụng chiêu cuối lên 3500, một con số quá xa trong khi cấp độ cuối của R trước kia cũng chỉ tới 3000 là cùng. Nhưng đương nhiên những thay đổi này vẫn chỉ là về mặt gây sát thương bằng kĩ năng, chứ những phát bắn của Caitlyn thì vẫn chưa được cải thiện quá nhiều.

Từ ngày mất đi khả năng kết hợp nội tại với Cuồng Cung là Caitlyn đã yếu đi quá nhiều

Singed

Singed là một vị tướng cực kì khó chịu trong tay những one trick pony, vậy mà hắn ta lại còn được tăng sức mạnh khá nhiều ở bản 8.24b này nữa. Chiêu Hất (E) của hắn được tăng thêm tới 2% sát thương theo phần trăm máu tối đa ở cấp độ đầu, và nhờ vậy khả năng tay đôi của tên bác học này sẽ càng trở nên khó chịu hơn. Không chỉ vậy, việc chặn lính của Singed còn thêm phần dễ dàng khi hắn được tăng 30 máu cơ bản liền.

https://www.youtube.com/watch?v=1J7tnD48zYw&t=3s

Độ khó chịu của Singed đã được tăng thêm

Tristana

Bọc Thuốc Súng (E) là kĩ năng gây sát thương chủ lực của Tristana, và cũng chính kĩ năng này đã được Riot chọn để tăng sát thương. Không chỉ có thêm sát thương cơ bản mà Tristana còn có thêm cả 0.2 tỉ lệ SMCK ở cấp độ cuối của E nữa, vì vậy khả năng dồn sát thương của cô sẽ mạnh mẽ hơn trong mọi giai đoạn của trận đấu.

Chiêu E của Tristana đã được tăng sát thương 2 lần liền tại mùa giải này

Varus

Varus là một vị Xạ Thủ rất được ưa chuộng tại mùa giải vừa qua, và Riot cũng đang định hướng cho vị tướng này để tiếp tục làm mưa làm gió trong năm tới. Sát thương theo máu đã mất của Tên Độc (W) được tăng lên rất nhiều và tối đa lên tới 6% so với trước kia, đảm bảo lượng sát thương gây ra sẽ nhiều lên trông thấy luôn. Thậm chí chiêu cuối Sợi Xích Tội Lỗi của hắn còn được gia tăng thêm 50 sát thương ở cấp đầu để có thể dồn chết kẻ địch nhanh hơn nữa chứ.

Với Cuồng Đao Guinsoo mới, Varus lại càng trở nên mạnh mẽ hơn

Corki

Corki đáng nhẽ ra sẽ trở thành một vị tướng Đường Giữa rất mạnh mẽ ở mùa giải 2018, nhưng cuối cùng sau một vài thay đổi quá nặng tay thì hắn ta đã biến mất tăm. Với việc được tăng sát thương vào kĩ năng chủ lực R thêm khá nhiều, và đây lại còn là kĩ năng có thể spam liên tục thì Corki cũng đã mạnh mẽ đủ để có thể quay trở lại rồi đó.

Dù là Xạ Thủ kiêm Pháp Sư nhưng khả năng dồn sát thương của Corki thì phải nói là quá ghê

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày