Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: TOP 5 vị tướng đường giữa chơi “cuốn” nhất trong phiên bản 9.7

Liên Minh Huyền Thoại: TOP 5 vị tướng đường giữa chơi “cuốn” nhất trong phiên bản 9.7

Team XemGame | 12/04/2019 11:16

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cùng Xemgame.com bọn mình điểm qua những vị tướng hàng đầu sở hữu sức mạnh vượt trội ở đường giữa trong bản cập nhật 9.7 nhé.

5. Corki

Có vẻ như để kỉ niệm bộ trang phục mới cũng như là một trong những tâm điểm của sự kiện Đại Chiến Chó Mèo 2019, Corki đã nhận được khá nhiều ưu ái trong phiên bản này. Với sự biến chuyển của meta game, điểm yếu của Corki ở những cấp độ đầu đã được giảm đi đáng kể trong khi khả năng gây sát thương khủng bố giai đoạn giữa và cuối game của hắn ta lại đạt được nhiều giá trị hơn xưa. Mặc dù vẫn còn hạn chế về mặt đa dụng, Corki vẫn có thể chứng minh rằng hình thức khống chế đám đông tốt nhất vẫn là lên bảng đếm số.

4. Azir

Hoàng Đế Sa Mạc lần đầu xuất hiện trong top 5 tướng đường giữa năm 2019 sau một thời gian rất dài nằm dưới đáy bảng xếp hạng. Việc cân bằng sức mạnh cho Azir vỗn dĩ vẫn luôn được đánh giá như một con dao hai mặt, chỉ một buff hay nerf quá tay đều có thể khiến Azir lên voi xuống chó vô cùng rõ ràng.

Và có vẻ như buff mà hắn ta mới nhận được trong phiên bản 9.7 đã phát huy tác dụng giúp hắn ta hồi sinh. Azir được tăng hồi phục theo cấp cũng như sát thương chiêu Q tăng 10 sát thương mỗi cấp độ khiến cho giai đoạn đi đường của hắn ta dễ thở hơn rất nhiều. Về cuối game, sát thương mà Azir có thể gây ra là vô cùng khủng khiếp, đặc biệt với những mục tiêu lớn như Baron hay Rồng Ngàn Tuổi biến hắn ta thành một thế lực không thể bị coi thường.

3. Syndra

Syndra một lần nữa xuất hiện trong top 5 tướng đường giữa nhờ sức mạnh ổn định và khả năng cung cấp bất cứ thứ gì mà một Pháp Sư đường giữa cần phải có. Sát thương mạnh, đa dụng, khống chế đám đông nguy hiểm và khả năng dồn sát thương đơn mục tiêu cực kì đáng sợ, Syndra có tất cả. Mặc dù không có khả năng gây sát thương cực lớn như Corki hay Azir, Syndra lại có điểm mạnh là ổn định hơn nhiều trong suốt mọi giai đoạn của trận đấu.

2. LeBlanc

LeBlanc không xa lạ gì với danh sách top 5 tướng mạnh nhất đường giữa và phiên bản 9.7 cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, với những tướng Đỡ Đòn có tiềm năng quay trở lại meta, đây có thể là sự khởi đầu cho sự suy yếu của Kẻ Lừa Đảo bởi khả năng di chuyển và ám sát của cô ít có ý nghĩa hơn khi phải đối đầu với những tướng máu dày thủ khỏe. Nhưng dù vậy, trước khi meta Đỡ Đòn thực sự quay trở lại, LeBlanc vẫn xứng đáng là mối hiểm họa đáng sợ nhất mà một người chơi đường giữa có thể tin tưởng lựa chọn.

1. Ryze

Ryze có thể nói là một vị tướng khá chật vật trong nhiều năm qua khi sức mạnh của hắn ta cực kì không ổn định và rất khó để cân bằng. Mặc dù vẫn phát huy tác dụng cao trong các trận đấu chuyên nghiệp song trong hàng chờ Solo Q, tỉ lệ thắng của hắn ta lại thảm thương đến không nỡ nhìn.

Tuy nhiên thời điểm hiện tại, với sự suy giảm của các đối thủ khắc tinh cũng như tốc độ trận đấu diễn ra chậm hơn – điều rất có lợi với một tướng phụ thuộc nhiều trang bị như Ryze, hắn ta một lần nữa vươn lên mạnh mẽ, đặc biệt ở những bậc rank cao. Với khả năng dọn lính tuyệt vời, tiềm năng đẩy lẻ, khả năng giao tranh tổng đáng tin cậy, cũng như tiềm năng linh hoạt khi có thể đi tốt cả đường giữa lẫn dường trên, Ryze là một lựa chọn đặc biệt trong bất kì trận đấu nào được dự đoán sẽ kéo dài đến cuối game.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày