Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: TOP 6 vị tướng chuẩn bị “ăn búa” từ Riot Games vì quá bá đạo

Liên Minh Huyền Thoại: TOP 6 vị tướng chuẩn bị “ăn búa” từ Riot Games vì quá bá đạo

Team XemGame | 27/05/2019 10:48

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Một vài vị tướng trong LMHT cần bị nerf ngay và luôn nếu không muốn phá vỡ meta.

Với phiên bản 9.10, rất nhiều tướng trong LMHT đã và đang nổi lên như một vị thần ở vị trí của mình. Nhiều khả năng trong thời gian tới, một số những cái tên dưới đây sẽ bị nerf vì quá mạnh. Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với TOP 6 vị tướng chuẩn bị nhận “Án Phạt” từ Riot Games vì quá bá đạo.

Kai’Sa

Không phải là một vị tướng quá tốt trong việc leo rank đơn nhưng Kai’Sa vẫn là vị tướng cực mạnh trong môi trường chuyên nghiệp suốt 1 năm qua. Ở Kai’Sa có tất cả những gì một vị tướng xạ thủ cần, sát thương mạnh, khả năng tăng tiến sức mạnh tốt, có kĩ năng chọn vị trí và tất cả những gì vị tướng này cần là thời gian để lên đồ mà thôi.

Ở MSI 2019 vừa rồi, Kai’Sa là xạ thủ hot nhất giải dù MSI thi đấu ở bản 9.8. Tất nhiên, về độ outplay và đẹp mắt thì cũng là miễn bàn luôn. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà bay vào như siêu nhân rồi bắn lanh tanh bành tất cả mọi đối thủ chứ? Lối lên đồ của Kai’Sa cũng rất đa dạng khi mà có thể lên cả sức mạnh phép thuật lẫn thuần xạ thủ mà vẫn có cực kỳ nhiều sát thương. Sau đợt chỉnh sửa đồ chí mạng vào đầu năm nay, Kai’Sa là một trong những xạ thủ bị ảnh hưởng nhiều nhất do trang bị tủ Phong Thần Kiếm bị sửa.

Điều này đẫn tới việc cô nàng bị cực kỳ phụ thuộc vào trang bị vì có đủ trang bị thì mới có thể nâng cấp kỹ năng và khỏe hơn. Gần đây, lối đánh Kai’Sa Kiếm Manamune đã nổi lên khiến cho cô nàng này vẫn có thể đạt được ba nâng cấp mà lại chỉ phải chi lượng tiền ít hơn rất nhiều.

Tới khi các giải mùa hè khởi tranh, trào lưu Kai’Sa thần kiếm Muramana chắc chắn sẽ tung hoành. thực tế đã chứng minh rằng lối lên đồ này mạnh hơn với Phong Thần Kiếm. Có lẽ Riot nên nerf vị tướng này đi để các đội tuyển có nhiều phương án ở vị trí Xạ thủ thay vì firstpick Kai’Sa mọi game.

Lux

“Con cưng” của Riot đang tỏ ra mạnh qua mức cần thiết khi mà tỉ lệ thắng của vị tướng này cao ngất ngưởng với con số 53%, thậm chí còn được Jensen mang ra để hạ gục Invictus Gaming ở MSI 2019 vừa rồi. Lux là vị tướng công thủ song toàn, bộ chiêu thức tương tác rất mạnh với sức mạnh phép thuật, khi có đủ chỉ số giảm hồi chiêu thì Lux có thể tung chiêu thức liên tục gây rất nhiều sát thương ở khoảng cách cực kì xa.

Không chỉ sở hữu ngoại trang đẹp mê hồn và ra mắt thường xuyên đến độ khiến các vị tướng khác cảm thấy ức chế, Lux còn đang cực kì mạnh nữa. Vừa mạnh trong xếp hạng đơn, vừa có tiềm năng lớn tung hoành đấu trường chuyên nghiệp, có lẽ Lux cần phải bị nerf để kìm hãm sức mạnh lại. Theo bọn mình thì chỉ số khiên của chiêu W – Lăng kính phòng hộ cần bị giảm, thời gian hồi của chiêu E – Quả cầu ánh sáng cũng cần được tăng lên, giảm khả năng dọn lính và kiểm soát đường giữa của Lux là điều cần thiết.

Sona

Siêu hỗ trợ mới của LMHT không ai khác ngoài Sona, bản thân vị tướng này không có được chỉnh sửa gì quá ấn tượng nhưng việc tăng tiền nhận được từ Lưỡi gươm đoạt thuật lẫn lối chơi Sona – Taric được khám phá khiến cho Sona hot hơn bao giờ hết. Sona rất yếu trong giai đoạn đầu trận và đa phần chỉ thủ hòa lane mà thôi, tuy nhiên càng về sau Sona càng nguy hiểm với khả năng buff liên tục của mình với chỉ số giảm hồi chiêu lớn từ cả trang bị lẫn nội tại của chiêu cuối.

Ở thời điểm hiện tại, tỉ lệ thắng của cô nàng cực kì cao trong một thời gian dài. Chừng nào chưa bị nerf, Sona sẽ vẫn tiếp tục thống trị đường dưới, như thời trước khi Lư Hương Sôi Sục bị nerf.

Nhiều khả năng thời gian hồi chiêu các kĩ năng cơ bản của Sona sẽ bị nerf hoặc nội tại giảm hồi chiêu của R – Khúc cao trào sẽ bị giảm. Điều này sẽ giảm bớt độ “ung thư” của Sona về giai đoạn sau. Đối đầu với Sona hiện tại thì gần như chỉ có hai cách: thắng đường dưới áp đảo từ đầu hoặc lựa chọn các vị tướng dồn sát thương mạnh để “bốc hơi” Sona càng sớm càng tốt.

Sivir

Được coi là vị tướng xạ thủ không bao giờ lỗi thời ở đầu trường chuyên nghiệp, Sivir đang trở lại mạnh mẽ ở cả các trận đấu xếp hạng đơn sau khi Lưỡi hái linh hồn được buff liên tục trong thời gian qua. Sivir đã có một màn trở lại vô cùng mạnh mẽ trong bản 9.10 nhờ vào việc tăng sức mạnh trang bị tủ của cô nàng, Lưỡi Hái Linh Hồn. Dù là chỉ là 5 sức mạnh công kích nhưng qua hai lần chỉnh sửa liên tiếp từ 60 lên tới 70 đã là một cải thiện rất nhiều rồi.

Sivir đi lane không quá mạnh nhưng sở hữu tốc độ farm cực kì kinh hoàng với bộ chiêu thức đẩy đường mạnh, Sivir thường hơn các Xạ thủ khác khoảng 40-50 chỉ số lính nhờ lợi thế đó của mình. Vị tướng này mạnh nhất khi sở hữu ba món đồ lớn không kể giày gồm Lưỡi hái linh hồn, Vô cực kiếm và một trang bị nâng cấp từ song kiếm. Kết hợp nó với khả năng reset hoạt ảnh đánh thường của (W) và tăng tốc độ đánh từ (R), đối thủ sẽ phải chịu các đòn đánh vô cùng thốn. Đây là chưa kể tới việc có thể thoải mái xả kỹ năng với hồi năng lượng theo đòn đánh.

Hơn nữa Sivir đang sở hữu tỉ lệ thắng cao thứ 2 ở vị trí xạ thủ sau Jinx nhưng Jinx thì khó có cơ hội xuất hiện ở các giải đấu được. Vì thế mà tỉ lệ rất cao Sivir sẽ bị nerf ở các phiên bản sau này, khi mà độ hot của Sivir ở các giải đấu lớn đang dần lên tới đỉnh điểm.

Nautilus

Đây đang là vị tướng hỗ trợ mạnh nhất trong lớp tướng hỗ trợ đỡ đòn với khả năng tạo đột biến quá lớn, chống chịu tốt, bảo kê ở mức khá. Nautilus đang sở hữu tỉ lệ thắng cao ngút trời là 53%, rất phù hợp để leo rank, thậm chí đây còn là vị tướng hỗ trợ hot ngang với Galio ở MSI 2019 vừa rồi khi kết hợp rất tốt với Kai’sa.

Nautilus mạnh lên nhờ sát thương của chiêu Q – Phóng mỏ neo được buff rất mạnh ở bản 9.8 khiến cho vị tướng này có thể gây sát thương tương đối mạnh dù cho lên đồ đỡ đòn. Tuy nhiên sức mạnh của gã Khổng lồ biển sâu này ở đấu trường chuyên nghiệp chưa tới mức không thể kiểm soát và lối chơi không hẳn là không thể bị khắc chế. Vì thế mà có nerf cũng chỉ nerf nhẹ mà thôi, tùy thuộc vào màn trình diễn của vị tướng này ở những tuần đầu của các giải đấu lớn. Bộ đôi Nautilus và Sivir nhiều khả năng sẽ cùng bị nerf trong thời gian tới.

Sylas

Có một điều bạn có thể dễ dàng nhận thấy đó là Sylas liên tục xuất hiện trên khắp Đầu Trường Công Lý từ đánh chuyên nghiệp cho tới cả những trận đấu xếp hạng dù rằng hắn chỉ vừa mới vượt ngục thành công. Bộ kĩ năng của Sylas được đánh giá là không quá khó sử dụng dù rằng nó có hơi nhiều kĩ năng định hướng và còn phải kết hợp cùng với những đòn đánh thường nhiều.

Dù lên toàn đồ sức mạnh phép thuật thì khả năng chống chịu của Sylas vẫn cực ổn khi hắn ta có cả tạo giáp và hồi máu. Quan trọng hơn cả, Sylas còn là một vị tướng cơ động với khả năng lướt qua lướt lại đến chóng cả mặt từ W, E và đôi khi là cả chiêu cuối nữa. Chưa kể phiên bản 9.9 vừa rồi, hắn còn được buff sát thương chiêu (W) Đồ Vương cực kỳ mạnh mẽ khiến hắn trở thành một con quái vật thực sự ở cả đường giữa lẫn đường trên.

Có thể nói trong LMHT khó có vị tướng nào toàn diện như Sylas thời điểm hiện tại khi mà hắn có tất cả mọi thứ từ choáng, làm chậm, tạo giáp, hồi máu, dọn lính, tiếp cận cũng có, reset đòn đánh, sát thương theo %máu cũng có nốt, còn khả năng cướp chiêu cuối thì “ung thư” đừng hỏi. Do đó ai cũng đều ngán ngẩm khi phải đối đầu với hắn và thật sự rất khó để khắc chế Sylas. Chắc chắn Sylas là cái tên số 1 cần được ăn quả nerf ngay và luôn đến từ Riot Games trong thời gian tới.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2607 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày