Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: Trước thềm CKTG 2019, Phong Vũ “bóc phốt” Dashing Buffalo

Liên Minh Huyền Thoại: Trước thềm CKTG 2019, Phong Vũ “bóc phốt” Dashing Buffalo

Team XemGame | 02/10/2019 10:07

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Sự thật đằng sau sự việc Phong Vũ và Dashing Buffalo (tiền thân của Phong Vũ Buffalo) đường ai nấy đi.

Trước ngày lên đường sang Đức chuẩn bị tham dự CKTG 2019, GAM Esports đón nhận một tin vui khi họ chính thức có thêm nhà tài trợ mới. Đó là một cái tên vừa lạ vừa quen: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Phong Vũ. Như vậy GAM Esports trở thành đội tuyển đầu tiên tại VCS hiện đang có 3 nhà tài trợ “khủng” là Logitech, yup,gg và Phong Vũ. Phong Vũ cũng trở thành nhà tài trợ đầu tiên của VCS tham dự 2 kì CKTG liên tiếp.

Phong Vũ là một cái tên không còn xa lạ đối với người hâm mộ LMHT Việt Nam. Họ được biết đến là nhà tài trợ của Young Generation trong 2 mùa giải từ hè 2018 đến hêt mùa xuân 2019. Sau khi nhận tài trợ, YG đổi tên thành Phong Vũ Buffalo và đạt được rất nhiều thành công với 2 chức vô địch VCS, 2 lần tham dự các giải đấu quốc tế là CKTG 2018 và MSI 2019.

Trong thông báo mới nhất được đăng tải trên trang Fanpage của Phong Vũ đã có những tiết lộ tương đối gây sốc với người hâm mộ về mối lương duyên của họ với Esports và lý do vì sao họ quyết định tới với GAM vào thời điểm này. Dưới đây là những gì mà Phong Vũ đã trần tình:

Lương duyên bắt đầu

Từ các mối quan hệ thân thiết với những con người đang làm trong ngành LMHT khi đó (quản lý, huấn luận viên, tuyển thủ), Phong Vũ đã nhận được thư mời tài trợ từ đội tuyển Young Generation, khi đó YG chưa có bất kỳ nhà tài trợ nào và đứng bên bờ vực tan rã vì hết kinh phí hoạt động. Thời điểm đó GAM, EVOS đồng thời cũng có lời mời tài trợ với Phong Vũ. Xét tại thời điểm 5/2018, GAM và EVOS đang có thành tích tốt, họ nhận được nhiều hợp đồng tài trợ, EVOS tiềm năng đạt thứ hạng cao trong giải mùa hè 2018 sau khi vô địch giải mùa xuân, còn YG thì ngược lại.

Quyết định của Phong Vũ là giúp đỡ đội tuyển đang khó khăn tài chính như Naul, Bigkoro, Palette tiếp tục được thi đấu cùng nhau (lúc này Phong Vũ chưa nhận được thông tin sẽ có thêm Zeros và Meliodas). Quản lý YG đồng ý đổi tên đội tuyển thành Phong Vũ Buffalo. Chúng tôi đặt bút kỳ hợp tài trợ từ thời điểm đó đến hết 09/2019 với tiền tài trợ, thiết bị tập luyện-streaming, hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào Top 4 trong giải mùa hè 2018.

Vượt trên cả mong đợi, Phong Vũ Buffalo không chỉ lọt vào Top 4 mà còn vô địch liên tiếp giải mùa hè 2018 và mùa xuân 2019, đại diện Việt Nam tham dự CKTG 2018 và MSI 2019. Đây có thể nói là thành công dành cho tất cả chúng tôi – Bầy Trâu và Phong Vũ.

Biến cố

Ngay trước Tết âm lịch 2019 vài ngày, chúng tôi vô tình biết được (vì không nhận được thông báo chính thức từ Ban quản lý của Phong Vũ Buffalo) quản lý của Phong Vũ Buffalo đã bán lại quyền sở hữu đội tuyển cho ban quản lý mới (Buffalo eSports). Đây là một thông tin sốc đối với Phong Vũ, cái tên Phong Vũ Buffalo đã gặt hái nhiều thành công và chúng tôi sốc vì với tư cách nhà tài trợ chính chúng tôi không nhận được thông báo trực tiếp từ ban quản lý cũ của Phong Vũ Buffalo về việc họ bán đội tuyển.

Chúng tôi phải thông qua các mối quan hệ, tìm được thông tin về ban quản lý mới, chủ động liên hệ để hiểu rõ sự tình, chấp nhận tiếp tục làm việc với ban quản lý mới của Phong Vũ Buffalo và cố gắng không để việc này ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các tuyển thủ trong phần còn lại của mùa giải.

Thời điểm 3/2019, Phong Vũ Buffalo đang thi đấu giải mùa xuân và theo quy định không được đổi tên giữa mùa giải nên Buffalo eSports vẫn tiếp tục hợp đồng nhưng không nói rõ họ sẽ huỷ hợp đồng khi nào hay tôn trọng hợp đồng cũ tới 9/2019 như Phong Vũ đã ký với ban quản lý cũ.

Kết thúc chuyện tình Phong Vũ Buffalo

Một ngày ngay trước khi Ban tổ chức VCS chốt tên đăng ký đội tuyển cho giải mùa hè 2019, chúng tôi nhận được email từ đại điện của Buffalo eSports về việc họ muốn chấm dứt hợp đồng tài trợ với Phong Vũ và cần chúng tôi xác nhận cho Buffalo eSports sử dụng tên khác. Chính thức chấm dứt hợp tác trước thời hạn 9/2019. Về phía Phong Vũ, chúng tôi đã đạt được thành công với mục đích tài trợ YG của mình: Giúp đỡ đội tuyển vượt qua giai đoạn khó khăn tài chính, giúp đỡ Naul-Bigkoro-Palette tiếp tục thi đấu cùng nhau, Phong Vũ Buffalo lọt vào Top 4 giải mùa hè 2018 và mùa xuân 2019. Việc có thêm Zeros và vô địch liên tiếp là thành công ngoài mong đợi.

Vì thế chúng tôi đồng ý yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Phong Vũ Buffalo và không yêu cầu bồi thường bất cứ điều gì (mặc dù theo hợp đồng họ phải bồi thường rất nặng nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng). Các vấn đề về pháp lý mãi đến vài tháng sau này mới giải quyết ổn thoả do chúng tôi không thể liên lạc với ban quản lý cũ của Phong Vũ Buffalo để thanh lý hợp đồng cũ. Mọi thứ hỗn loạn nhưng đã xong.

Chuyện tình kết thúc. Ngày hôm sau Phong Vũ Buffalo đổi tên thành Dashing Buffalo và công bố nhà tài trợ mới – Dashing. Phong Vũ tạm dừng hành trình của mình tại VCS vì không kịp tìm kiếm đội tuyển mới để tài trợ cho giải mùa Hè.

Hành trình mới bắt đầu với GAM eSports

Đầu tháng 9/2019, chúng tôi nhận được lời mời tài trợ từ GAM eSports và đồng ý đồng hành cùng. Cảm ơn GAM đã giúp Phong Vũ tiếp tục đồng hành cùng LMHT Việt Nam, cùng game thủ Việt Nam.

Đó là tất cả những gì đằng sau bức rèm giữa Phong Vũ và Dashing Buffalo. Và có thể dễ dàng thấy sự chia tay của Phong Vũ, kéo theo sự ra đi của Zeros đã khiến cho Dashing Buffalo không còn là chính mình ở mùa giải này. Họ kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4 chung cuộc, không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch và lỡ hẹn với CKTG 2019. 

Ngoài ra, sự hợp tác giữa Phong Vũ và GAM cũng được xem như một động thái “nối lại tình xưa”, khi năm đó, chính GAM mới là mục tiêu ban đầu mà Phong Vũ nhắm đến, trước khi được “người trong ngành” gợi ý hợp tác cùng YG.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày