Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT 14.9: Top tướng leo rank hiệu quả phiên bản chuẩn bị mùa giải mới

LMHT 14.9: Top tướng leo rank hiệu quả phiên bản chuẩn bị mùa giải mới

Team XemGame | 02/05/2024 16:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

LMHT 14.9 là phiên bản sẽ được sử dụng để bắt đầu một mùa giải mới sau MSI, bản cập nhật đã mang đến rất nhiều thay đổi lớn.

Vậy là LMHT phiên bản 14.9 đã chính thức cập bến các máy chủ. Là phiên bản sẽ được sử dụng để bắt đầu một mùa giải mới sau MSI, bản cập nhật của chúng ta đã mang đến rất nhiều thay đổi lớn với hơn 20 vị tướng được chỉnh sửa sức mạnh cùng nhiều trang bị đấu sĩ trong meta. Riot Games cũng đã áp dụng Vanguard trong phiên bản này để hạn chế tối đa tình trạng tool hack. Vậy những vị tướng nào sẽ là lựa chọn leo rank hiệu quả trong phiên bản 14.9, cùng mình tìm hiểu nhé.

Đường trên: Vayne, Kayle

Trong một phiên bản mà phần lớn các trang bị đấu sĩ mạnh như Nguyệt Đao và Giáo Thiên Ly bị giảm sức mạnh, đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để những vị tướng kéo late tại khu vực đường trên trở lại mạnh mẽ trong meta. Chúng ta có Vayne và Kayle là hai lựa chọn cực kỳ nổi bật, ngoài ra Nasus cũng đang vươn lên mạnh mẽ với tỉ lệ thắng ổn định.

Với Vayne, ác quỷ tại khu vực đường trên vẫn luôn là lựa chọn được nhiều người chơi hướng tới nếu muốn tìm kiếm một vị tướng gánh kèo mạnh tại đường trên. Tuy nhiên, mức độ rủi ro của lựa chọn Vayne cũng là tương đối cao vì nếu đã xanh thì rất mạnh còn phế thì gần như là 01 tác dụng luôn. Mặc dù vậy, sau màn trình diễn cháy sườn của Zeus, có lẽ chúng ta đã có thêm niềm tin vào Vayne đường trên để thống trị meta tại 14.9.

Vayne đường trên sẽ ưu tiên Bước Chân Thần Tốc để đi đường và trao đổi tốt với các tướng cận chiến. Có hai lối lên trang bị với Vayne là sốc điện với Phong Thần Kiếm, Tam Hợp Kiếm và Đại Bác Liên Thanh. Lối chơi thứ hai sẽ là tốc độ đánh quen thuộc với Gươm Suy Vong, Cuồng Đao Guinsoo cùng các trang bị như Cung Chạng Vạng, Đao Tím…

Với Kayle, vị tướng này vẫn đang là lựa chọn tốt trong nhiều phiên bản sau những thay đổi của các trang bị sát thương đòn đánh và hỗn hợp trong những phiên bản trước đó. Cho đến hiện tại, Kayle vẫn luôn duy trì được tỉ lệ thắng ổn định ở mức 52-53% và là một lựa chọn tốt tại đường trên dù meta có đổi thay.

Kayle vẫn sẽ ưu tiên điểm ngọc Nhịp Độ Chết Người để có thể gây sát thương tối đa và vượt ngưỡng tốc độ đánh. Các trang bị ưu tiên sẽ là lối chơi STVL với lần lượt là Móc Diệt Thủy Quái, Cuồng Đao Guinsoo và Cung Chạng Vạng. Sau đó các bạn có thể hướng tới Đao Tím, Gươm Suy Vong hoặc các trang bị thiên về chống chịu.

Đi rừng: Sejuani, Karthus

Sejuani nhận được đợt tăng sức mạnh tương đối giá trị tại phiên bản 14.9. Cụ thể, Sejuani được gia tăng khả năng chống chịu từ nội tại, đồng thời cân chỉnh lượng sát thương của W theo thiên hướng tăng sức mạnh từ máu tối đa. Điều này giúp Sejuani chống chịu và gây sát thương tốt hơn, vị tướng đã tăng 30 bậc trên BXH và chắc chắn sẽ là lựa chọn ổn định để người chơi có thể leo rank khi mùa giải mới đã cận kề.

Là một vị tướng sở hữu nhiều hiệu ứng khống chế cứng, Dư Chấn sẽ là điểm ngọc luôn được ưu tiên cho Sejuani đi rừng. Các trang bị sẽ ưu tiên bộ 3 là Khiên Thái Dương, Giáp Gai và Vòng Sắt Cổ Tự. Sau đó sẽ tùy thuộc vào tình huống với Khiên Băng Randuin hoặc Jak’Sho.

Cùng với Sejuani, Karthus cũng đang trở lại vô cùng mạnh mẽ khi các đấu sĩ đi rừng bị giảm sức mạnh cùng các trang bị trấn phái. Lượng sát thương lớn, các trang bị tối ưu sức mạnh tốt, Karthus trong meta hiện tại thực sự không ngán bất kỳ kẻ địch nào và sẵn sàng tay đôi đến chết với đối thủ. Để hiện thực hóa lối chơi này, phần lớn người chơi Karthus đều đang sử dụng Kiệt Sức mà không cần Tốc Biến khi đi rừng, hết sức điên rồ.

Đòn Phủ Đầu LMHT 14.9 hack vàng sẽ không còn quá hiệu quả với Karthus nữa mà thay vào đó sẽ là Thu Thập Hắc Ám để những cú chấm bi chất lượng hơn. Các trang bị sẽ ưu tiên Hỏa Khuẩn để hồi chiêu cuối nhanh hơn, Mặt Nạ Đọa Đầy để gây sát thương ổn định và Ngọn Lửa Hắc Hóa để hủy diệt những kẻ địch thấp máu. Sau đó sẽ là các lựa chọn quen thuộc với các vị tướng AP như Mũ Phù Thủy, Đồng Hồ Cát và Xuyên Kháng phép.

Đường giữa: Galio, Brand

Các vị tướng late và tận dụng tốt Hỏa Khuẩn lần lượt bị giảm sức mạnh, đây sẽ là cơ hội tốt để các vị tướng có sải tay ngắn hơn tại đường giữa trở lại với meta. Nổi bật phải kể tới Galio và Brand khi cả hai đều có tỉ lệ thắng cực kỳ tốt dù chưa có nhiều người chơi để mắt tới.

Với Galio, vị tướng này đã được tăng sức mạnh liên tục trong nhiều phiên bản liên tiếp để có thể trở lại trong các trận đấu chuyên nghiệp nhưng có vẻ chưa đạt hiệu quả cho lắm. Tuy nhiên, các game thủ tại xếp hạng đơn đã tìm ra những lối chơi mới, cực kỳ thú vị để phát huy sức mạnh của Galio. Đưa vị tướng này trở lại meta và với tỉ lệ thắng nhẹ nhàng là 53%.

Đã từng có thời điểm Galio lên các trang bị full AP để Sốc Điện đối thủ nhưng hiện tại, Dư Chấn mới là điểm ngọc được ưu tiên cho Galio. Cùng với đó, chúng ta hướng tới lối chơi pressing và áp sát bằng tốc độ di chuyển với Vương Miện Shurelya, Động Cơ Vũ Trụ và sau đó là các trang bị tình huống như Đồng Hồ Cát, Hoa Tử Linh, Mũ… Ngoài ra, còn có combo Áo Choàng Hắc Quang + Quyền Trượng Ác Thần + Tim Băng cho Galio mọi chỉ số quan trọng rất đáng để trải nghiệm.

Với Brand LMHT 14.9, vị tướng này cũng đang làm mưa làm gió tại đường giữa nhiều máy chủ trên thế giới đặc biệt là Hàn Quốc. Điểm mạnh của Brand tại đường giữa là khả năng đẩy đường nhanh, cấu rỉa khó chịu, giao tranh mạnh và không thể bị phế. Việc gank Fireman cũng không phải đơn giản và hoàn toàn có chết ngược nếu dính một combo chuẩn chỉ. Không phải ngẫu nhiên vị tướng này sở hữu gần 54% tỉ lệ thắng và thực sự các bạn nên trải nghiệm.

Lối chơi của Brand đường giữa cũng không có nhiều khác biệt so với đi rừng khi vẫn sẽ ưu tiên combo trang bị là Mặt Nạ Đọa Đầy, Trượng Pha Lê Rylai và Đồng Hồ Cát để quẩy tốt nhất. Các bạn có thể khởi đầu với Hỏa Khuẩn để có năng lượng đi đường và cuối cùng sẽ là Mũ Phù Thủy và Hoa Tử Linh. Điểm ngọc sẽ ưu tiên Thiên Thạch Bí Ẩn để trao đổi và cấu rỉa tốt hơn khi đi đường.

Xạ thủ: Kog’Maw, Jhin

Một số vị tướng xạ thủ được chỉnh sửa sức mạnh nhưng không ảnh hưởng quá nhiều tới meta của LMHT phiên bản 14.9. Kog’Maw và Jhin hay cả Jinx vẫn sẽ là những lựa chọn tốt và được ưu tiên với những lối chơi và khả năng carry theo những cách khác nhau.

Có thể bạn muốn xem thêm: Top 7 thay đổi đáng chú ý trong LMHT 14.9: Khởi động meta giữa mùa

Kog’Maw LMHT 14.9 vẫn sẽ ưu tiên điểm ngọc quen thuộc là Nhịp Độ Chết Người cùng các trang bị tốc độ đánh như Gươm Suy Vong, Cuồng Đao Guinsoo, Cuồng Cung Runaan và Cung Chạng Vạng. Trang bị cuối cùng có thể hướng tới Giáp Thiên Thần để sống sót tốt hơn trong meta mà các xạ thủ sơ hở là nằm xuống hiện tại.

Bước Chân Thần Tốc LMHT 14.9 vẫn sẽ là điểm ngọc ưu tiên dành cho Jhin để gây sát thương và trao đổi tốt nhất. Các trang bị sẽ ưu tiên chí mạng với Phong Thần Kiếm, Vô Cực, Đại Bác Liên Thanh và Nỏ Thần Dominik. Lối chơi sát lực cũng có thể được sử dụng nếu trong đội đã có các carry khác.

Hỗ trợ: Sona, Nami

Các hỗ trợ buff đang trở lại tương đối mạnh mẽ trong một số phiên bản gần đây sau khi được tăng sức mạnh. Nổi bật phải kể tới Sona và Nami được buff để cạnh tranh với các vị tướng kéo và chống chịu mở giao tranh. Cùng với việc Thú Bông Bảo Mộng và Ngòi Nổ Hư Không có lẽ là hai trang bị hỗ trợ nâng cấp tốt nhất meta, các hỗ trợ buff càng có nhiều cơ hội hơn để trở lại và dành lại hào quang cùng những xạ thủ hyper carry.

Với các vị tướng như Sona và Nami, Triệu Hồi Aery chắc chắn sẽ là ưu tiên hàng đầu nhằm hỗ trợ tối đa khả năng buff cho đồng đội và cấu rỉa. Các trang bị sẽ hướng tới những Bùa Nguyệt Thạch, Lư Hương, Trượng Lưu Thủy nếu thi đấu thiên về buff còn nếu xanh hơn thì Vương Miện Shurelya hay cả Trát Lệnh Đế Vương cũng sẽ là lựa chọn không tồi để tăng sức mạnh cho đồng đội.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2650 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày